Thứ 4, 26/06/2024, 18:44[GMT+7]

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa

Thứ 4, 12/06/2024 | 15:07:05
13,250 lượt xem
Sáng ngày 12/6, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa xuân tại huyện Tiền Hải.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình liên kết sản xuất của ThaiBinh Seed tại xã Đông Quý (Tiền Hải).

Đến thời điểm này, lúa xuân của huyện Tiền Hải đã chín rộ. Các địa phương trong huyện đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc nông dân tập trung nhân lực, máy móc thu hoạch lúa xuân. Đến ngày 12/6, toàn huyện thu hoạch được 20% diện tích; năng suất bình quân ước đạt 70,6 tạ/ha. Nhiều giống lúa liên kết như: TBR225, lúa Nhật, Đài thơm 8, Bắc thơm 7 cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Khâu thu hoạch được áp dụng cơ bản bằng máy.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hết ngày 11/6, toàn tỉnh đã thu hoạch được khoảng 49.000ha/74.384ha, trong đó các huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ thu hoạch được 80 – 90% diện tích. 

Qua kiểm tra thực tế tại huyện Tiền Hải và nghe ngành nông nghiệp báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành chuyên môn, cấp ủy, chính quyền và nỗ lực của bà con nông dân để có thêm vụ sản xuất thắng lợi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương nhanh chóng thu hoạch gọn lúa xuân với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, tránh ảnh hưởng của thời tiết cực đoan; thu hoạch đến đâu tập trung làm đất đến đó; vận động nhân dân không đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường và hạn chế tầm nhìn; tăng cường sử dụng các chế phẩm xử lý rơm rạ hạn chế ngộ độc hữu cơ cho lúa mùa. Ngành nông nghiệp và địa phương chủ động kết nối với các tổ chức, cá nhân tiêu thụ lúa, gạo cho người dân; quan tâm nhân rộng, phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ xanh, sạch, an toàn và bền vững.

Cùng với việc đôn đốc thu hoạch lúa xuân, ngành nông nghiệp và các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, giống, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy vụ mùa đúng kế hoạch, thời vụ; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giống lúa, vật tư đầu vào bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất của bà con.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình liên kết sản xuất của ThaiBinh Seed tại xã Đông Long (Tiền Hải).

Cũng trong sáng ngày 12/6, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Tiền Hải thăm các điểm liên kết sản xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed tại các xã: Đông Quý, Đông Long và Nam Thắng gieo cấy các giống: TBR39-1, TBR225, Nếp A Sào, BC15, năng suất bình quân ước đạt từ 250 – 270kg thóc tươi/sào. Vụ xuân năm 2024, ThaiBinh Seed liên kết sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm với 13 HTX DVNN trên địa bàn tỉnh, diện tích liên kết đạt gần 1.000ha. Đến nay, Công ty đã thu mua gần 3.000 tấn thóc tươi, khô với giá cao hơn từ 10% so với giá thị trường tại thời điểm thu mua. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ThaiBinh Seed tiếp tục quan tâm mở rộng diện tích liên kết sản xuất với các địa phương trong tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân, xây dựng thương hiệu gạo đồng thời nghiên cứu đưa các giống cây trồng có năng suất, chất lượng vào canh tác, thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp hiệu quả, bền vững.

Huyện Tiền Hải đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa xuân.

Năng suất lúa xuân tại huyện Tiền Hải ước đạt 70,6 tạ/ha.

Ngân Huyền