Thứ 2, 01/07/2024, 01:15[GMT+7]

An Bồi Tích cực bảo vệ lúa mùa

Thứ 4, 04/09/2013 | 10:03:41
1,558 lượt xem
Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ diện tích lúa mùa của xã An Bồi (Kiến Xương) đã khống chế được dịch sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân 2 chấm, đang sinh trưởng, phát triển tốt. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) chỉ đạo bà con luôn bám sát đồng ruộng, theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phòng trừ sâu bệnh khi tới ngưỡng, đồng thời kết hợp khẩn trương thu hoạch cây màu hè thu để tạo quỹ đất trồng cây vụ đông ưa ấm.

Bên cạnh việc tích cực chăm sóc và bảo vệ lúa mùa, nông dân xã An Bồi (Kiến Xương) còn khẩn trương thu hoạch đỗ tương hè thu chuẩn bị quỹ đất trồng cây vụ đông ưa ấm.

Vụ mùa năm nay, An Bồi gieo cấy được 251 ha, trong đó tỷ lệ gieo sạ chiếm 55%. Trà lúa sớm chiếm 20 ha hoàn thành gieo cấy trước ngày 30/6 với các giống chủ đạo như Bắc thơm, RVT, QR1… Đây là những giống lúa ngắn ngày, đang trỗ bông. Đặc biệt vụ mùa năm nay, Công ty Giống cây trồng Trung ương hỗ trợ cho bà con nông dân xã An Bồi 500 kg  thóc giống QR14 đưa vào gieo cấy thử nghiệm, giống lúa này không bị bạc lá nếu chăm bón cân đối, chất lượng gạo dẻo, thơm ngon, giá trị hàng hóa cao. Còn với trà lúa đại trà, chủ đạo là giống BC15 đang trong giai đoạn làm đòng.

Ông Dương Tiến Độ, Chủ nhiệm HTX DVNN cho biết: Ngay từ đầu vụ, Ban quản trị HTX DVNN luôn chỉ đạo sát sao tới bà con nông dân phải thực hiện gieo cấy đúng khung thời vụ và bảo đảm quy trình kỹ thuật từ khâu làm đất, gieo cấy đến khâu chăm bón. Đặc biệt, công tác phòng trừ sâu bệnh luôn được chú trọng hàng đầu, HTX DVNN thường xuyên cử cán bộ xuống thăm đồng, bám sát tình hình diễn biến của sâu bệnh. Khi phát hiện thấy các dấu hiệu gây hại của sâu cuốn lá, sâu đục thân, khô vằn, bạc lá, rầy, HTX kịp thời thông báo trên hệ thống phát thanh của xã, chỉ đạo bà con nông dân đồng loạt ra quân phun thuốc phòng trừ từ ngày 18 – 21/8 theo sự hướng dẫn của Trạm Bảo vệ thực vật huyện, không để sâu bệnh lây lan trên diện rộng. Bà con xã viên chấp hành nghiêm túc, nhờ vậy mà toàn bộ diện tích lúa mùa của xã được bảo vệ an toàn.

Trong thời gian tới, HTX DVNN tiếp tục cử cán bộ bám sát đồng ruộng, tập trung kiểm tra sự xuất hiện và phát triển của rầy, bệnh khô vằn, sâu cuốn lá và sâu đục thân. Theo dự báo của Trạm Bảo vệ thực vật huyện, rầy sẽ phát triển mạnh từ 10/9 trở đi, đặc biệt với thời tiết nắng nóng như hiện nay nếu xuất hiện mưa xen kẽ thì bệnh khô vằn có khả năng phát triển gây hại lúa mùa. Với trà lúa trỗ trước ngày 10/9 chú ý sự xuất hiện của sâu cuốn lá, còn trà lúa trỗ sau ngày 10/9 trở đi chú ý sự xuất hiện gây hại của sâu đục thân để kịp thời phòng trừ.

Ông Độ cho biết thêm, việc diệt trừ chuột và ốc bươu vàng cũng được thực hiện ráo riết ngay từ đầu vụ, nhờ vậy đã hạn chế tối đa sự phá hoại. HTX đã trích quỹ hỗ trợ bà con và phát động nhân dân đánh bắt chuột bằng cạm bẫy và bỏ mồi bả, với những diện tích chuột hay cắn lúa thì bà con nông dân chủ động tăng lần, tăng lượng mồi bả.

Bên cạnh việc tập trung phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa, HTX DVNN còn chỉ đạo bà con tập trung thu hoạch cây màu hè thu. Vụ hè thu năm nay, toàn xã gieo trồng được 5 ha, chủ yếu là đậu tương và rau các loại. Hiện tại, bà con đã bắt đầu thu hoạch. Năm nay do mưa nhiều làm rã đất, trôi màu nên sản lượng bị giảm so với năm trước, nếu năm 2012 đỗ tương hè thu đạt từ 70 – 80 kg/sào thì năm nay chỉ đạt 50 – 60 kg/sào. Thu hoạch xong cây đỗ tương hè thu, HTX khuyến cáo bà con xã viên tranh thủ thời gian vệ sinh đồng ruộng, làm đất đưa vào gieo trồng cây vụ đông ưa ấm với cây chủ lực là cây ngô.

Để hỗ trợ bà con gieo trồng cây vụ đông, HTX DVNN đã trích quỹ hỗ trợ việc vệ sinh mương máng, bảo đảm công tác tưới tiêu, hỗ trợ công tác trông coi. Ngoài ra khi bà con thu hoạch, HTX còn hỗ trợ bảo quản nông sản, cụ thể như hỗ trợ tiền điện cho các hộ dân có khoai tây gửi ở kho lạnh. Đang thu hoạch đỗ tương, bác Trương Thị Thân cho biết: “Gia đình tôi đang khẩn trương thu hoạch cây màu hè thu để chuẩn bị trồng cây vụ đồng. Mảnh ruộng này tôi sẽ trồng giống ngô lai VN4, vì nếu thu hoạch sớm có thể trồng thêm được một vụ khoai tây và trà rau muộn góp phần tăng thu nhập thêm cho gia đình”.

Bài, ảnh: Thanh Huyền

  • Từ khóa