Thứ 5, 29/08/2024, 19:17[GMT+7]

Khánh thành, đóng điện đường dây 500kV mạch 3

Thứ 5, 29/08/2024 | 14:57:44
1,116 lượt xem
Sáng ngày 29/8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) theo hình trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành đường dây 500 kV mạch 3 tại Thái Bình.

Video: 290824_-_KHANH_THANH_DUONG_DAY_500KV.mp4?_t=1724925541

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, địa phương dự tại điểm cầu chính.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự tại điểm cầu Thái Bình.

Tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự tại điểm cầu Thái Bình.

Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối có tổng chiều dài 519 km, 2 mạch với 1.177 vị trí cột, tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng. Dự án có khối lượng đào đất, đá hơn 2,5 triệu m3, sử dụng hơn 705.000m3 bê tông, gần 70.000 tấn cốt thép móng; tổng khối lượng lắp dựng cột thép 139.000 tấn; kéo tổng cộng gần 14.000 km dây dẫn các loại. Đây là dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng, nâng cao năng lực truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc với công suất từ 2.500MW lên 5.000MW, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 trên địa bàn Thái Bình đi qua 4 huyện: Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ có tổng chiều dài 38,93km, với 107 vị trí cột. Để thực hiện dự án, nhà nước phải thu hồi đất của 505 hộ và 77 hộ có nhà bị ảnh hưởng trong hành lang an toàn lưới điện. Với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, động viên, hỗ trợ kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng sớm hoàn thành và triển khai thi công công trình về đích đúng tiến độ.

Phát biểu tại lễ khánh thành đường dây 500kV mạch 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Để dự án với khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện ngắn có thể về đích đúng kế hoạch là có sự đồng thuận cao của người dân; chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chỉ bàn làm không bàn lùi, làm việc 3 ca, 4 kíp xuyên lễ, xuyên tết để thi công với tiến độ thần tốc.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương các cấp, các ngành, địa phương, tập thể, cá nhân, đồng bào, chiến sĩ đã tích cực tham gia, hỗ trợ để dự án được xây dựng, về đích đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Công trình của niềm tin, sức mạnh đại đoàn kết, lấy dân làm gốc. Công trình thể hiện khát vọng phát triển của đất nước, con người Việt Nam. Công trình kết nối nền kinh tế vùng tạo động lực mới phát triển các vùng, miền đất nước.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra 4 bài học lớn từ dự án đường dây 500 kV cần được phát huy, áp dụng vào các công trình, dự án trọng điểm quốc gia trong thời gian tới để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh: Kinh nghiệm về lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, quản lý và chỉ huy với tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, hành động phải quyết liệt. Bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp trung ương và doanh nghiệp địa phương, giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân, thực hiện “4 tại chỗ”. Chúng ta phải bắt đầu từ phong trào thi đua yêu nước để khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, bản lĩnh của người Việt Nam trong đối mặt với những khó khăn, thách thức giúp đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, ngay sau lễ khánh thành, EVN và các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung ngay công tác hoàn nguyên môi trường, bảo vệ, vận hành đường dây an toàn hiệu quả, quyết toán công trình minh bạch. EVN tiếp tục đầu tư phát triển nguồn điện, nâng cao hiệu quả truyền tải, phân phối điện khoa học phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp. Các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo sinh kế lâu dài cho người dân, nhất là hộ dân bị ảnh hưởng do thu hồi đất để thực hiện dự án...

Ngay sau phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, tại 9 điểm cầu: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên đã đồng loạt diễn ra nghi thức cắt băng khánh thành đường dây 500kV mạch 3 trong niềm vui mừng, phấn khởi của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đường dây 500 kV mạch 3 đi qua 4 huyện của tỉnh Thái Bình gồm Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ có tổng chiều dài 38,93km, với 107 vị trí cột.

Khắc Duẩn – Mạnh Thắng