Thứ 6, 18/10/2024, 10:14[GMT+7]

Doanh nghiệp, doanh nhân huyện Tiền Hải: Góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Thứ 5, 17/10/2024 | 09:06:24
1,519 lượt xem
Những năm gần đây, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện Tiền Hải đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt khó duy trì sản xuất, kinh doanh, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Sản xuất tấm panel năng lượng mặt trời tại nhà máy AD Green (cụm công nghiệp An Ninh, Tiền Hải).

Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu thành lập năm 1968, tiền thân là Xí nghiệp Gạch ngói Long Hầu. Trải qua các giai đoạn phát triển, hiện Công ty đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành gốm sứ không riêng ở Thái Bình mà cả trong nước. Đến nay Công ty có 3 dây chuyền sản xuất độc lập, công suất trên 4 triệu sản phẩm/tháng với trên 60 mẫu mã sản phẩm có giá trị cao; doanh thu đạt hơn 350 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách cho nhà nước mỗi năm hơn 10 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 700 lao động địa phương. 

Ông Nguyễn Quốc Phòng, Phó Gám đốc Công ty cho biết: Những năm gần đây, mặc dù ngành gốm sứ, vật liệu xây dựng gặp phải rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm nhưng Công ty luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, duy trì và phát triển doanh nghiệp, bảo đảm việc làm cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước. Ngoài ra, Công ty luôn đồng hành với chính quyền các địa phương trong hoạt động an sinh xã hội, nhất là phong trào xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Vừa qua, Công ty đã ủng hộ huyện Tiền Hải 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả bão số 3.

Huyện Tiền Hải hiện có 523 doanh nghiệp và hơn 12.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trên các lĩnh vực: sành sứ, thủy tinh, gạch ốp lát, cơ khí, dệt may, xây dựng, thủ công mỹ nghệ, chế biến nông, lâm, thủy sản..., tạo việc làm cho gần 30.000 lao động với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/ tháng. Năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các doanh nghiệp trong huyện đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để duy trì và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động. 

Bà Nguyễn Thị Hiên, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dệt may An Nam cho biết: Công ty chúng tôi chuyên sản xuất sợi OE với 100% cotton. Từ năm 2023 đến nay, ngành dệt may, đặc biệt đối với ngành sợi gặp phải nhiều khó khăn. Để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty phải nỗ lực tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới như Thái Lan, Hàn Quốc, đồng thời duy trì ổn định đơn hàng xuất khẩu sang thị trường truyền thống Trung Quốc. 10 tháng năm 2024, tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái với tổng sản lượng đạt hơn 10.000 tấn, tạo việc làm ổn định cho 230 lao động với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/ người/tháng.

Sản xuất tại Công ty Cổ phần Da giày xuất khẩu Thịnh Phát (thị trấn Tiền Hải).

Cùng với doanh nghiệp dệt may, các doanh nghiệp sản xuất sứ vệ sinh, gạch ốp lát, thủy tinh... trong khu công nghiệp Tiền Hải đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng cao, có thương hiệu và uy tín trên thị trường trong và ngoài nước như Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu, Công ty Sứ Hảo Cảnh, Công ty Sứ Đông Lâm, Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình, nhà máy gạch Mikado, nhà máy gạch Viglacera, Công ty Thủy tinh pha lê Việt Tiệp...

Ông Phạm Bách Tùng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Tiền Hải, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng cho biết: Hội Doanh nghiệp huyện hiện có 85 hội viên. Hàng năm, ngoài tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, cộng đồng doanh nghiệp trong huyện còn đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của huyện; tích cực tham gia cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là tham gia hưởng ứng xóa nhà dột nát trên địa bàn huyện, giúp đỡ người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19...

Theo ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải: Những năm gần đây, cộng đồng doanh nghiệp của huyện có bước phát triển cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu và lĩnh vực hoạt động, đã và đang đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổng giá trị sản xuất bình quân 4 năm 2020 - 2024 trên địa bàn huyện ước đạt trên 22.000 tỷ đồng/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 11%; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân giai đoạn 2020 - 2024 ước đạt trên 13%; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm trên 76% trong cơ cấu kinh tế. Tính riêng 9 tháng năm 2024, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt hơn 18.752 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm 2023, đạt hơn 71% kế hoạch năm, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt hơn 12.000 tỷ đồng. Để đồng hành cùng các doanh nghiệp, thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân thực hiện những thủ tục liên quan đến đầu tư, phát triển sản xuất; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm về công nghiệp trên địa bàn. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành chức năng ưu tiên cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện về thủ tục vay vốn ưu đãi từ các kênh tín dụng; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.

Công ty TNHH Minh Long (khu công nghiệp Tiền Hải) duy trì hoạt động sản xuất sứ vệ sinh tạo việc làm ổn định cho hơn 200 lao động.

Trần Tuấn