Công ty CP Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình Vượt qua khó khăn giữ vững niềm tin với nông dân
Vụ đông xuân 2013, giống lúa BC15 của TSC được gieo cấy ở một số tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa… bị lép đã khiến TSC không tránh khỏi dư luận hoài nghi về chất lượng của giống lúa này. Tuy nhiên, nguyên nhân lúa BC15 bị lép đã được các ngành chức năng làm rõ là do lúa trỗ vào thời điểm thời tiết bất thuận. Mặc dù mọi việc đã được làm sáng tỏ, song những hệ lụy sau việc lúa BC15 bị lép đã gây không ít khó khăn cho TSC trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Ông Trần Mạnh Báo, Tổng Giám đốc TSC tâm sự, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp cần nhất là cái tâm, bởi các hộ nông dân cơ bản chỉ trông chờ vào cây trồng, vật nuôi. Vì vậy, TSC luôn đặt lợi ích của nông dân lên hàng đầu, cung ứng cho bà con những giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt nhất.
Để làm được điều này, TSC đã không ngừng nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm các giống lúa mới có triển vọng đưa vào sản xuất đại trà, giúp nông dân tăng năng suất, giá trị cây trồng trên đơn vị canh tác. Các sản phẩm giống cây trồng của TSC đều được thực hiện trên nền cơ sở vật chất nghiên cứu, chọn tạo khảo nghiệm, sản xuất, chế biến hạt giống hiện đại nhất Việt Nam; trong đó có Nhà máy Chế biến hạt giống chất lượng cao theo công nghệ tiên tiến của châu Âu, công suất đạt 10.000 tấn/năm và có Phòng Thử nghiệm quốc gia mã số VILAS 110.
Đồng thời, TSC thực hiện 2 hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và ISO/IEC 17025 - 2005. Giống BC15 của TSC đã được công nhận giống quốc gia năm 2008, đến nay giống lúa này đã có mặt ở nhiều địa phương trong cả nước. Bởi BC15 có hai đặc tính ưu việt nhất trong tập đoàn giống lúa thuần Việt Nam là năng suất cao (8 - 11 tấn/ha/vụ) và chất lượng gạo ngon, cơm dẻo, được người tiêu dùng ưa thích.
Khách quan nhìn nhận lại thì BC15 chưa hề làm thất vọng người nông dân khi đưa vào sản xuất. Trường hợp lúa BC15 bị lép vừa qua là do khách quan đem lại, song không vì thế mà TSC thoái thác lương tâm của một doanh nghiệp. TSC đã chia sẻ khó khăn cùng nông dân bằng việc hỗ trợ 1.023 tấn giống lúa cho những hộ nông dân có diện tích lúa BC15 bị thiệt hại.
Cùng với việc lúa BC15 bị lép, TSC còn gặp khá nhiều khó khăn khi trên thị trường xuất hiện lượng lớn giống BC15 giả. Vừa qua, giống BC15 giả xuất hiện ở khá nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Bắc Giang, Lào Cai… và ngay cả ở Thái Bình. Để khắc phục khó khăn, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh không chỉ bảo đảm cho TSC phát triển mà còn giúp nông dân được sử dụng những giống tốt, chất lượng cao, do đó công tác thị trường đã có nhiều đổi mới và thực hiện các giải pháp đồng bộ, giúp đơn vị giữ vững uy tín trên thị trường.
TSC đã thực hiện nhiều mô hình trình diễn ở các tỉnh trong cả nước, tổ chức nhiều hội nghị đầu bờ cấp tỉnh; đồng thời phát hiện kịp thời việc làm giả giống BC15 để kiến nghị các ngành chức năng xử lý. Với sự nỗ lực của TSC và sự tin tưởng của bà con nông dân về các loại giống cây trồng do TSC cung ứng, vụ mùa vừa qua sản lượng giống cây trồng các loại vẫn đạt kết quả khá cao (7.500 tấn). Điều mà TSC thắng lợi nhất có lẽ là niềm tin của nông dân vào giống BC15 chưa hề giảm sút, tổng lượng hàng bán ra tỉnh ngoài chiếm tới 93,3%, trong đó giống BC15 chiếm 57,3%. Qua đây cho thấy, dù BC15 bị lép do thời tiết và bị làm giả khá nhiều, nhưng giống BC15 do TSC cung ứng vẫn được các hộ nông dân tin tưởng đón nhận.
Để đáp ứng các loại giống cây trồng cho bà con sản xuất vụ đông xuân năm 2013 - 2014, hiện nay TSC đã chuẩn bị đủ lượng hàng bảo đảm về chất lượng; tổng lượng giống sản xuất, thu mua và nhập khẩu khoảng 10.000 tấn, phấn đấu bán ra thị trường 8.000 tấn giống các loại. Trước mắt, TSC tập trung cung ứng các loại giống cây trồng vụ đông, như giống đậu tương ĐT84, ĐT12, khoai tây Hà Lan, Đức, Trung Quốc, lạc TB25, LV14…
Đối với giống lúa, gồm giống lúa thuần có bản quyền của TSC như BC15, TBR225, TBR45, TBR-1… Để bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, TSC hiện đang phối hợp với các ngành chức năng bảo vệ các giống bản quyền của mình tránh làm hàng giả, hàng nhái kém chất lượng. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng cơ chế bán phù hợp theo chương trình hỗ trợ giá giống, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất của các địa phương.
Bài, ảnh: Nguyên Bình
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- UBND tỉnh: Nghe báo cáo triển khai dự án đường dây 500kV qua địa phận tỉnh Thái Bình 16.11.2023 | 17:24 PM
- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình đèn điện “Thắp sáng đường quê” và tích tụ, tập trung đất đai 08.11.2023 | 20:14 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 2,91% 13.04.2023 | 18:10 PM
Xem tin theo ngày
- Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
- Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành
- Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Tiền Hải
- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ