Chủ nhật, 28/07/2024, 15:18[GMT+7]

Vũ Thư Chủ động phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm

Thứ 3, 08/10/2013 | 08:57:41
923 lượt xem
Toàn huyện Vũ Thư có tổng đàn trâu bò 7.226 con, đàn lợn 158.538 con, đàn gia cầm 1.324.524 con. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần đưa giá trị chăn nuôi phát triển ổn định là làm tốt công tác tiêm phòng. Đây vẫn là biện pháp ít tốn kém và hiệu quả nhất để phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Phát triển chăn nuôi theo mô hình gia trại của một hộ nông dân xã Tự Tân (Vũ Thư).

Nhiều năm nay, Vũ Thư hướng tới mục tiêu an toàn bền vững trong chăn nuôi. Việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được các xã, thị trấn tổ chức thành “chiến dịch” với 2 đợt vụ xuân hè và vụ thu  đông. Phấn đấu cả hai đợt số gia súc, gia cầm được tiêm phòng đạt 90%. Qua trao đổi, đồng chí Tô Thị Hồng Nguyên, Trưởng trạm Thú y huyện Vũ Thư cho biết: Trong tháng 4/2013, dịch tai xanh xảy ra ở 29 hộ chăn nuôi của 11 thôn tại hai xã Vũ Vân, Vũ Đoài, với tổng số lợn mắc bệnh là 261 con, số chết đã tiêu hủy 62 con để lại cho Vũ Thư những bài học kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương phòng, chống dịch.

Trạm Thú y huyện đã chủ động, tích cực tham mưu về các biện pháp tổ chức thực hiện, điều tra thống kê ban đầu để tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân tích cực tham gia; chủ động chuẩn bị vắc xin, vật tư, thiết bị phục vụ tiêm phòng và tập huấn kỹ thuật cho cán bộ thú y cơ sở; phân công cán bộ theo dõi, giám sát, đôn đốc công tác tiêm phòng ở cơ sở; giao cho nhân viên thú y các xã, thị trấn kết hợp với trưởng thôn lập sổ theo dõi, giám sát chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm sau tiêm phòng.

Do đó, chỉ trong thời gian ngắn các địa phương hoàn thành tiêm vắc xin đợt I, II, bổ sung tiêm vắc xin lở mồm long móng, tai xanh và các dịch bệnh khác. Kết quả tiêm phòng vụ xuân hè: dịch tả lợn đạt 88.550 con, tụ dấu lợn 30.178 con, phó thương hàn 50.385 con, tai xanh 8.433 con, lở mồm long móng cho 17.327 con lợn và 3.257 con trâu bò, tiêm vắc xin tụ huyết trùng cho 930 con trâu bò, vắc xin phòng bệnh dại cho 6.300 con chó, mèo.

Từ bài học kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh tai xanh và kết quả tiêm phòng vụ xuân hè, UBND huyện tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ thu - đông. Mục tiêu phấn đấu là tiêm phòng đủ các bệnh theo khuyến cáo và tỷ lệ tiêm phòng phải đạt cao hơn so với năm 2012. Chủ yếu phòng, chống dịch cúm thông thường. Toàn huyện phấn đấu tiêm vắc xin phòng cúm gia cầm đạt trên 90%, phòng 3 bệnh đỏ cho đàn lợn đạt trên 80%, tụ huyết trùng trâu bò đạt 60%, phòng bệnh dại cho đàn chó mèo đạt 70% trở lên.

Theo thống kê, toàn huyện Vũ Thư có gần 100.000 con lợn, trâu bò và trên 1 triệu con gia cầm trong diện phải tiêm phòng. Trạm Thú y huyện đã triển khai cấp phát 137.845 liều vắc xin gồm dịch tả lợn 63.080 liều, tụ dấu lợn 26.190 liều, phó thương hàn 28.640 liều, lở mồm long móng 18.975 liều, tụ huyết trùng trâu, bò 600 liều và vắc xin dại cho đàn chó, mèo 300 liều. Đến nay, công tác tiêm phòng trong giai đoạn cuối và đạt trên 80% tổng số gia súc, gia cầm thuộc diện phải tiêm. Nhiều xã đã hoàn thành việc tiêm phòng cho gia súc, gia cầm trước kế hoạch đề ra như Vũ Vinh, Tam Quang, Song An, Vũ Hội, Hiệp Hòa, Phúc Thành.

Bên cạnh kết quả trên, tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó mèo, tụ huyết trùng trâu, bò chậm và rất thấp so với kế hoạch. Nhận thức của các hộ chăn nuôi còn hạn chế dẫn đến chủ quan xem nhẹ đối với công tác phòng ngừa dịch bệnh từ xa. Hiện tại, đội ngũ cán bộ thú y xã, thị trấn của Vũ Thư có gần 200 người (mỗi thôn 1 người), ngoài trưởng ban chăn nuôi thú y xã được hưởng chế độ phụ cấp, còn lại đội ngũ thú y viên các thôn chưa có chế độ phụ cấp, ngày công thấp nên chưa động viên khuyến khích được sự nhiệt tình của họ tham gia các đợt tiêm phòng.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng

  • Từ khóa