Tiếp vốn cho nông dân phát triển kinh tế
Theo chân cán bộ Hội Nông dân huyện Kiến Xương đến thăm mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng cho hiệu quả cao tại xã Minh Quang, chúng tôi được anh Trần Văn Trình chủ mô hình giới thiệu: Giữa năm 2023, được sự hướng dẫn, kết nối của Hội Nông dân xã gia đình tôi đã mạnh dạn làm hồ sơ vay 1 tỷ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện, đầu tư xây 20 bể xi măng và mua lươn giống về nuôi. Tôi chọn nuôi lươn không bùn vì tốn ít diện tích, ít công chăm sóc, dễ vệ sinh bể và thay nước cho lươn, năng suất nuôi cao hơn; đầu ra và giá cả đều ổn định.
Sau 11 tháng chăm sóc đúng kỹ thuật, lươn có thể xuất bán, bình quân 1 lứa anh Trình thu được trên 10 tấn lươn, trừ chi phí còn lãi 500 - 600 triệu đồng/năm. Nhờ nguồn vốn tiếp sức kịp thời, gia đình anh Trình đã có nguồn thu cao, ổn định từ mô hình nuôi lươn không bùn.
Mô hình nuôi lươn không bùn của anh Trần Văn Trình, xã Minh Quang cho hiệu quả kinh tế cao.
Giữa năm 2024, anh Hoàng Văn Vang, xã Bình Định cũng được Hội Nông dân xã kết nối với Agribank chi nhánh Kiến Xương để vay trên 1 tỷ đồng mở thêm 1 cửa hàng kinh doanh kính mắt, đồng hồ. Với phương châm luôn đặt chữ tín, chất lượng lên hàng đầu, cửa hàng luôn đông khách mua hàng. Anh Vang chia sẻ: Trừ chi phí gia đình thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng. Gia đình dự kiến sẽ mở rộng cửa hàng, mong ngân hàng tiếp tục cho vay vốn bổ sung để triển khai.
Ông Nguyễn Tiến Du, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Định cho biết: Xã hiện có 225 hội viên được kết nối với các ngân hàng trên địa bàn vay vốn với số dư đến nay là trên 13 tỷ đồng. Hội cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, khuyến khích, định hướng hội viên đưa cây, con có giá trị kinh tế cao vào phát triển chăn nuôi, trồng trọt, mở rộng kinh doanh buôn bán để phát huy hiệu quả nguồn vốn. Đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/năm như anh Hoàng Văn Vang buôn bán kính mắt, đồng hồ; anh Phạm Văn Tính nuôi cá bán nổi; chị Nguyễn Thị Thanh Tâm chăn nuôi lợn khép kín… Tuy nhiên, đa số hội viên, nông dân trên địa bàn xã còn thiếu vốn để đầu tư phát triển sản xuất lớn, đề nghị các ngân hàng tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để ngày càng có nhiều nông dân được vay vốn ưu đãi, mở rộng quy mô, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh làm giàu hiệu quả.
Ông Nguyễn Văn Chuyên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kiến Xương cho biết: Đồng hành, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế luôn được Hội Nông dân huyện luôn xác định là nhiệm vụ quan trọng. Hội chủ động, tích cực tìm nguồn, đa dạng hóa kênh vay để tiếp vốn cho nông dân mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng mô hình kinh tế mới, vươn lên làm giàu. Một trong những kênh đó là thực hiện chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Agribank chi nhánh huyện cùng các ngân hàng thương mại trên địa bàn; thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả trên 270 tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 6.500 thành viên. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, các cấp hội rà soát, nắm bắt nhu cầu vốn, tiếp cận thông tin, hướng dẫn hội viên hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn, thu nợ theo lịch. Hết năm 2024, tổng dư nợ các cấp hội nông dân trong huyện nhận ủy thác của các ngân hàng gần 645 tỷ đồng, cho trên 11.500 hộ vay. Trong đó, Ngân hàng CSXH chi nhánh huyện là 219,5 tỷ đồng cho 4.600 hộ vay; Agribank chi nhánh huyện là 175,46 tỷ đồng cho 1.923 hộ vay; các ngân hàng thương mại khác là 250 tỷ đồng cho 5.007 hộ vay. Qua kiểm tra, theo dõi, các nguồn vốn được các hộ sử dụng đúng mục đích, sinh lời. Thông qua đó từng bước khẳng định vị thế, vai trò của hội, tạo niềm tin, gắn bó của hội viên với tổ chức hội.
Đưa vốn về cho nông dân là một việc làm thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu, giúp nông dân kịp thời đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo việc làm mới cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình... Đây cũng là nhiệm vụ của Hội Nông dân huyện chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.
Trung Nghĩa
Tin cùng chuyên mục
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Kiến Xương: Chủ động phòng, chống lũ lụt, sẵn sàng khôi phục sản xuất sau bão 11.09.2024 | 16:09 PM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
Xem tin theo ngày
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịp đầu xuân mới
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy
- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất rượu soju tại khu công nghiệp Liên Hà Thái
- Cộng đồng doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu xuân mới
- Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND tỉnh
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ năm 2025
- Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
- Thành phố Thái Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ