Hương vị tết từ sản phẩm OCOP
Thêm hương vị cho ngày tết
Nước mắm không chỉ là một loại gia vị mà còn là một phần ký ức của quê hương, mang lại hình ảnh của những bữa cơm gia đình đậm đà và ấm cúng. Nước mắm cũng là gia vị truyền thống không thể thiếu trong mỗi bữa ăn, mâm cỗ của người Việt trong ngày tết. Để chọn ra một loại nước mắm truyền thống ngon, hảo hạng ở Tiền Hải phải nhắc đến thương hiệu nước mắm Đoán Tuyết tại xã Nam Hà. Khác với các nơi khác dùng cá làm nước mắm, nước mắm Đoán Tuyết dùng duy nhất loại tép biển trắng tươi ngon. Tép tươi được ướp muối theo tỉ lệ 1 tép 2 muối, sau đó được ủ trong bể chuyên dụng trong thời gian tối thiểu 2 năm. Sau 2 năm ủ những giọt nước mắm nguyên chất được chắt lọc đưa ra phơi nắng đến khi nổi gần hết muối cặn. Sau khi loại bỏ hết váng muối sẽ được những giọt nước mắm thơm ngon bổ dưỡng.
Bà Bùi Thị Tuyết, chủ cơ sở nước mắm Đoán Tuyết cho biết: Thương hiệu nước mắm Đoán Tuyết đã đăng ký nhãn hiệu, được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Đây là dòng nước mắm truyền thống tự nhiên, nguyên cốt, không pha, luôn bảo đảm tiêu chí: ngon, bổ, sạch.
Hiện nay, mỗi năm cơ sở nước mắm Đoán Tuyết cung cấp cho thị trường trên 50.000 lít nước mắm. Có lẽ, chính từ những giọt nước mắm nguyên chất, thơm ngon, đậm đà hương vị mà thương hiệu nước mắm Đoán Tuyết đã được người dân không chỉ tại địa phương, mà còn nhiều xã khác trong và ngoài tỉnh tin dùng và đặt mua làm quà biếu trong các dịp lễ, tết.
Ông Lê Văn Tân, xã Tây Phong (Tiền Hải) cho biết: Cứ mỗi dịp đến tết Nguyên đán tôi đều đặt mua hơn 100 lít nước mắm Đoán Tuyết để đi biếu người thân, bạn bè ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội. Ai cũng khen là nước mắm ngon và như gia đình tôi cũng hay ăn nước mắm này vì quen rồi mà không đổi ăn nước mắm khác.
Bảo đảm cung - cầu thị trường tết
Thời gian qua, huyện Tiền Hải đã hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát các sản phẩm tiềm năng, đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ các chủ thể có sản phẩm hoàn thiện hồ sơ đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện. Đến nay, toàn huyện có 51 sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, còn lại là các sản phẩm đạt 3 sao. Thời điểm này khi tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đang đến gần, cũng là dịp các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện bước vào giai đoạn đẩy mạnh sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường.
Anh Phạm Văn Đồng, Giám đốc Công ty TNHH Hải sản Ngọc Minh (xã Nam Thịnh) cho biết: Doanh nghiệp hiện có 6 sản phẩm OCOP 3 sao, gồm: chả cá song, chả tôm, chả cá nhạc, cá nhệch kho tộ, tép biển khô và nõn tôm biển. Từ khi được gắn sao OCOP, sản phẩm được đưa ra thị trường thuận lợi hơn rất nhiều, sản phẩm của Công ty được tiêu thụ mạnh, nhất là trong dịp tết tăng gấp 3 lần so với những ngày thường. Trong những ngày cận tết Nguyên đán Công ty phải sản xuất liên tục để cung cấp cho các mối hàng trong và ngoài tỉnh.
Theo anh Bùi Văn Khái, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất chế biến thủy hải sản số 6 (xã Nam Cường) cho biết: Doanh nghiệp có một sản phẩm OCOP 3 sao “nước mắm Tiền Châu”. Nước mắm của chúng tôi được làm từ nguyên liệu cá cơm, cá nhâm, cá mực, tép biển mang thương hiệu Tiền Châu được người tiêu dùng đánh giá cao. Các dịp lễ, tết, sản phẩm Tiền Châu được nhiều doanh nghiệp đặt mua làm quà tặng cho công nhân về quê ăn tết, được người lao động đón nhận nhiệt tình. Tết năm nay đến sớm hơn mọi năm, vì vậy ngay từ thời điểm này, Công ty đã luôn sẵn sàng nguồn hàng với hàng chục nghìn sản phẩm nước mắm phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
Có thể thấy các sản phẩm OCOP của huyện Tiền Hải có chất lượng tốt với nhãn mác, bao bì đẹp mắt. Từ các sản phẩm nông sản như gạo, trứng, thịt, rau, đến thủy hải sản như cá, tôm, tép, mực, rồi các sản phẩm chế biến như giò, chả, bún, rượu, cá kho hay các sản phẩm dược liệu như trà, tinh dầu, các sản phẩm thủ công mây tre đan, chiếu trúc..., hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân dịp tết, thay thế các sản phẩm nhập khẩu, hướng đến thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Mai Trang
Tin cùng chuyên mục
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Kiến Xương: Chủ động phòng, chống lũ lụt, sẵn sàng khôi phục sản xuất sau bão 11.09.2024 | 16:09 PM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
Xem tin theo ngày
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịp đầu xuân mới
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy
- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất rượu soju tại khu công nghiệp Liên Hà Thái
- Cộng đồng doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu xuân mới
- Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND tỉnh
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ năm 2025
- Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
- Thành phố Thái Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ