Chủ nhật, 28/07/2024, 13:30[GMT+7]

Vũ Ninh Phấn đấu đạt mục tiêu trồng cây vụ đông

Thứ 3, 05/11/2013 | 08:50:24
1,124 lượt xem
Với phương châm “chắc làm, chắc thắng”, những ngày này, bà con nông dân xã Vũ Ninh (Kiến Xương) đang tập trung ra đồng để trồng và chăm sóc cây vụ đông. Đến nay, Vũ Ninh đã trồng được khoảng 90% diện tích cây vụ đông theo kế hoạch, phấn đấu đến ngày 12/11 sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.

Người dân thôn Bắc Sơn, xã Vũ Ninh (Kiến Xương) làm đất trồng cây vụ đông ưa lạnh.

Vụ đông năm 2013, Vũ Ninh phấn đấu gieo trồng 270 ha. Trong đó, khoai tây giữ vai trò chủ đạo với 95 ha, ngô giống 5 ha, khoai lang 10 ha; bí xanh 2,5 ha và rau màu các loại. Khác với những vụ trước, năm nay xã khuyến khích bà con nông dân gieo trồng các loại rau màu ưa ấm sớm hơn và trồng cây ưa lạnh muộn hơn nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Trên diện tích chuyên màu và chân lúa trà sớm, bà con nông dân đang thu hoạch cải củ, đậu cô ve, su hào…

Do thời điểm thu hoạch sớm nên gặp giá thành cao. Trên các cánh đồng màu thuộc thôn Nam Sơn, diện tích bí đã bắt đầu vươn cành, ngô đã ra được từ 4-5 lá; bà con trong thôn đang tập trung bấm ngọn, tỉa lá, vun xới. Tại Bắc Sơn, trên nhiều thửa ruộng, khoai tây đã bật mầm và được che phủ bằng rơm, rạ. Ông Nguyễn Văn Thái, xóm 5, thôn Bắc Sơn vui vẻ cho biết: “Gia đình tôi có hơn 1 sào đất chuyên màu, trồng rau cải, rau mùi các loại cho thu hoạch thường xuyên.

Trên diện tích đất hai lúa, nhiều năm nay, tôi thường trồng 4 sào khoai tây và 2 sào khoai lang”. Theo ông, khoai tây dễ chăm sóc và tiêu thụ, hiệu quả lại cao, trừ chi phí trung bình mỗi sào lãi khoảng 3 triệu đồng.  Chị Nguyễn Thị Hội, thôn Bắc Sơn đang lên luống trồng khoai tây, cũng hồ hởi nói: Vợ chồng tôi bận mải với cửa hàng cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhưng vẫn tranh thủ trồng hơn 2 sào khoai tây. Cây khoai tây dễ trồng, dễ bảo quản, giúp ruộng sạch cỏ, đất tơi  xốp, củ khoai tây vừa bán vừa làm thực phẩm cho gia đình, lại có thể dự trữ giống cho vụ sau.

Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm nhằm tăng thu nhập cho nông dân, Vũ Ninh chỉ đạo, hướng dẫn bà con duy trì cây rau màu truyền thống và nhân rộng cây màu giống mới chất lượng cao. Ngay sau khi thu hoạch lúa xuân, UBND xã đã xây dựng đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông. Bố trí khoanh vùng, xây dựng cơ cấu giống lúa, trà lúa hợp lý tạo quỹ đất trồng cây vụ đông. Xã khuyến khích bà con đưa vào trồng các loại cây cho giá trị cao, đáp ứng nhu cầu thị trường như khoai tây, bí, ngô, dưa chuột… Hỗ trợ 100% giống đối với những  gia đình đăng ký sản xuất giống lúa ngắn ngày RVT ở vụ mùa. HTX DVNN bảo đảm tốt công tác thủy nông và giao thông nội đồng phục vụ sản xuất.

Từ đầu vụ, HTX đã có kế hoạch mua bổ sung  6 tấn khoai tây giống, bảo đảm cung cấp đủ giống cho bà con. HTX  ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm ngô giống với Công ty Giống cây trồng Thái Bình, qua đó hỗ trợ giống, phân bón, tưới tiêu và tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nông dân. Đối với khoai tây, xã khuyến khích áp dụng và nhân rộng mô hình trồng khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu. Những hộ gia đình trồng theo phương pháp này, xã hỗ trợ hoàn toàn dịch vụ làm đất. Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Vũ Ninh, trồng theo phương pháp làm đất tối thiểu cho năng suất tương đương với cách làm truyền thống nhưng chất lượng khoai tây cao hơn, củ sáng màu, ít sâu bệnh, lại vừa tiết kiệm được sức lao động, thích hợp với mọi đối tượng, kể cả những người già.

Để động viên nhân dân sản xuất, xã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát động phong trào thi đua sản xuất vụ đông đến từng chi bộ, thôn xóm. Phát động mỗi đảng viên tham gia sản xuất ít nhất 2 sào cây vụ đông; đẩy mạnh hoạt động cung ứng đa dạng các loại giống, phân bón, thuốc BVTV; xây dựng vùng sản xuất tập trung  cây ưa lạnh với diện tích từ 30 - 40 ha. Theo tính toán của người dân, trồng các loại cây như: khoai tây, ngô, bí và rau màu các loại cho thu nhập cao hơn so với cấy lúa. Vì vậy, nhiều năm qua, diện tích cây màu vụ đông trên địa bàn Vũ Ninh luôn ổn định.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hiếu cho biết thêm: Để đáp ứng nhu cầu sản xuất của bà con nông dân và đáp ứng tốt khung thời vụ, HTX huy động các phương tiện máy móc cơ giới vào sản xuất. Toàn xã hiện có hơn 30 máy làm đất nên công tác sản xuất được thực hiện thuận lợi và nhanh chóng. Thêm vào đó, Vũ Ninh là xã có truyền thống sản xuất vụ đông, nên khi phát động phong trào bà con nông dân đều hăng hái thực hiện. Chỉ tính riêng khoai  tây, toàn xã có khoảng 12 - 15 gia đình trồng với diện tích trên 2 mẫu/hộ. Điển hình như gia đình anh Lại Văn Tường (thôn Bắc Sơn), anh Lại Văn Chiêu (thôn Đại Đồng), anh Nguyễn Công Bính (thôn Hòa Bình)… Khoảng 30 - 40% gia đình trồng từ 5 - 9 sào.

Thời gian tới, Vũ Ninh tiếp tục vận động, hướng dẫn nông dân trồng cây vụ đông ưa lạnh, đặc biệt là cây khoai tây; đẩy mạnh việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và bón phân giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt. HTX DVNN thường xuyên thăm, kiểm tra đồng, tập trung tưới tiêu và diệt chuột bảo đảm vụ đông thắng lợi.

Bích Liễu

  • Từ khóa