Đông Hưng Cơ chế phù hợp tạo “cú hích” cho vụ đông
Nông dân xã Trọng Quan (Đông Hưng) chăm sóc cây màu vụ đông. Ảnh: Thành Tâm
Vụ đông năm nay, Đông Hưng đặt mục tiêu mở rộng diện tích lên 4.700 ha, trong đó cây vụ đông ưa ấm gần 2.300 ha (cây bí
và dưa chiếm gần 1.000 ha, còn lại là cây ngô 350 ha và rau màu các loại). Huyện Đông Hưng chọn cây bí xanh và khoai tây làm trọng điểm để hỗ trợ mở rộng diện tích. Đây là hai loại cây trồng đã được chứng minh cho hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với tập quán, điều kiện thổ nhưỡng và có thị trường tiêu thụ, nên dễ mở rộng diện tích hơn so với các giống cây khác.
Cơ chế hỗ trợ của huyện năm nay có nhiều nét mới. Để thực hiện chủ trương chọn được giống cây trồng thích hợp nhằm mở rộng diện tích và nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân, các đồng chí lãnh đạo huyện đã cùng cán bộ phòng chuyên môn có nhiều cuộc tiếp xúc với các hộ dân, tìm hiểu và nắm bắt những nguyện vọng của nhân dân từ đó xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp. Huyện không hỗ trợ “đại trà” theo kiểu cấp phát cho tất cả các xã mà chỉ hỗ trợ cho các vùng, các địa phương có điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, nông dân tự nguyện và hăng say làm vụ đông, tránh tình trạng “ép” nông dân trồng cây vụ đông để lấy thành tích cho địa phương.
Huyện cũng chỉ hỗ trợ cho cây vụ đông trồng trên diện tích đất 2 lúa, không hỗ trợ trên diện tích đất chuyên màu. Cụ thể, hỗ trợ địa phương có diện tích đất trồng bí xanh từ 5 ha trở lên bình quân 10.000 đồng/kg giống, khuyến khích địa phương đã tìm được hợp đồng bao tiêu nông sản bằng cách hỗ trợ giống và một phần phân bón. Huyện đã hỗ trợ, cấp phát 325 kg hạt giống bí cho 25 xã đạt diện tích 5 ha trở lên. Tổng mức hỗ trợ cho vụ đông của huyện là 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện cũng hỗ trợ 100% phân bón cho hai xã Trọng Quan và Chương Dương thực hiện hai mô hình trồng ngô và khoai tây, tổng diện tích được hỗ trợ là 6 ha, tổng mức hỗ trợ là 50 triệu đồng.
Bên cạnh chính sách hỗ trợ đúng đắn, sự lãnh đạo quyết liệt, lãnh đạo huyện và các phòng chuyên môn còn trực tiếp gặp gỡ, làm việc với Viện Cây lương thực Trung ương để đặt vấn đề cung ứng giống cây trồng vụ đông phục vụ nông dân và cam kết cụ thể với một số xã tạo mối liên hệ giữa doanh nghiệp và người sản xuất để giải quyết vấn đề tiêu thụ sản phẩm vụ đông sau thu hoạch. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Quốc Trọng, Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Lô Giang cho biết: Chủ trương của huyện đã trúng, đúng với mong muốn của nhân dân, khích lệ được các hộ sản xuất nông nghiệp và tạo không khí thi đua sản xuất ở địa phương. Hiện tại, toàn huyện đã gieo trồng được khoảng 3.600 ha vụ đông.
Trong thời gian tới, trên cơ sở tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phù hợp, các cấp ủy, chính quyền huyện Đông Hưng chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai trồng cây vụ đông ưa lạnh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu diện tích đã đề ra.
Thái Dương
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- UBND tỉnh: Nghe báo cáo triển khai dự án đường dây 500kV qua địa phận tỉnh Thái Bình 16.11.2023 | 17:24 PM
- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình đèn điện “Thắp sáng đường quê” và tích tụ, tập trung đất đai 08.11.2023 | 20:14 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 2,91% 13.04.2023 | 18:10 PM
Xem tin theo ngày
-
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án một số dự án giao thông
- Cử tri huyện Đông Hưng, Thái Thụy kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát các vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà
- Phát huy truyền thống, kiên định mục tiêu, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm đồng lòng xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh
- Long trọng lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
- Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
- Xây dựng thành phố Thái Bình phát triển thông minh, hiện đại, thân thiện, mang đậm nét bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Thái Bình
- Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng
- Trao quyết định về công tác cán bộ tại Kho bạc Nhà nước Thái Bình