Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hiệp Hòa: Hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thùy Dung, thôn An Để, xã Hiệp Hòa thăm ruộng lúa của gia đình.
Chị Nguyễn Thị Thùy Dung, thôn An Để là một trong những phụ nữ tiêu biểu của tỉnh trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, năm 2017, vợ chồng chị mạnh dạn tích tụ 30 mẫu ruộng để cấy lúa theo hướng hàng hóa, tập trung vào giống lúa Nhật chất lượng cao, giá trị kinh tế vượt trội. Không dừng lại ở việc sản xuất, chị Dung còn chủ động kết nối với các doanh nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Nhờ đó, mô hình kinh tế của chị không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình mà còn góp phần thay đổi tư duy canh tác của nông dân địa phương, khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển nông nghiệp hiện đại. Tấm gương của chị là minh chứng sinh động cho hiệu quả của tích tụ ruộng đất và liên kết sản xuất, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp, nông thôn. Chị Nguyễn Thị Thùy Dung chia sẻ: Trước đây, vợ chồng tôi vừa làm nông vừa buôn bán ngoài Quảng Ninh. Được cha mẹ động viên, chúng tôi quyết định trở về quê khởi nghiệp. Thấy nhiều diện tích ruộng bỏ hoang, vợ chồng tôi bàn nhau vận động bà con cho thuê, tích tụ ruộng đất để đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Nhờ thế, kinh tế gia đình dần ổn định, lo được cho con cái học hành. Làm nông nghiệp bài bản, gắn với thị trường đã giúp gia đình chị Dung cải thiện hơn từng ngày và có điều kiện đầu tư trở lại để tiếp tục phát triển sản xuất ngay trên quê hương.
Đối với gia đình chị Lộ Thị Mai, thôn An Để, thay vì để hoang khu đất thấp trũng, quanh năm úng nước, vợ chồng chị đã mạnh dạn cải tạo thành ao nuôi thủy sản và trồng cây màu theo mùa. Tận dụng đặc thù đó, chị lựa chọn nuôi ốc nhồi và cá rô lai do dễ chăm sóc, cho giá trị kinh tế cao. Trên bờ ao, gia đình chị trồng thêm các loại rau màu, vừa phục vụ sinh hoạt vừa tăng thêm thu nhập. Mô hình kết hợp này giúp tận dụng hiệu quả diện tích đất khó canh tác, giảm thiểu rủi ro, tạo nguồn thu nhập ổn định quanh năm. Nhờ sự cần cù, chịu khó và linh hoạt trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đời sống gia đình chị Mai ngày càng được nâng cao. Không chỉ cải thiện kinh tế, mô hình còn là hướng đi tích cực, truyền cảm hứng cho nhiều hộ dân địa phương trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Chị Mai chia sẻ: Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy điều kiện nguồn nước và thổ nhưỡng tại địa phương rất phù hợp để phát triển nghề nuôi ốc và cá rô lai. Được sự kết nối của Hội LHPN xã để vay vốn ngân hàng, cùng với số tiền ít ỏi vợ chồng tiết kiệm được, tôi đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất ruộng có năng suất thấp sang đào ao nuôi ốc và trồng rau màu. Nhờ vậy, mô hình kinh tế của gia đình đã từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống.
Chị Lộ Thị Mai, thôn An Để, xã Hiệp Hòa (người đứng giữa) chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi đất trồng lúa sang đào ao nuôi ốc nhồi, cá rô lai và trồng cây màu.
Nhiều năm qua, với sự quan tâm sát sao và linh hoạt trong chỉ đạo, Hội LHPN xã Hiệp Hòa đã giúp nhiều gia đình hội viên, phụ nữ trên địa bàn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Các chương trình hỗ trợ, đào tạo và tạo điều kiện vay vốn được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong cộng đồng. Qua đó, chị em không chỉ cải thiện kinh tế gia đình mà còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương. Trong năm 2024, Hội đã tổ chức nhiều buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 600 lượt hội viên, đồng thời đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ hội viên vay vốn với gần 7 tỷ đồng. Chị Nguyễn Kiều Oanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hiệp Hòa cho biết: Hội luôn đặt mục tiêu đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế gia đình thông qua việc tập trung đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, hỗ trợ tiếp cận vốn vay và xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả. Nhờ đó, nhiều chị em không chỉ nâng cao thu nhập mà còn góp phần quan trọng vào sự đổi thay tích cực của quê hương.
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực của Hội LHPN xã Hiệp Hòa góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 1,3%, đồng thời nâng thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 67 triệu đồng/năm. Hội tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc cho hội viên, phụ nữ trên hành trình phát triển kinh tế và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Đặng Anh
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại huyện Quỳnh Phụ
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Trần Lãm
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Thái Hưng
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm quy tụ, xây dựng mối đoàn kết lương giáo
- Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội
- Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh: 24 tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng
- Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Khởi công dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu