Chủ nhật, 28/07/2024, 11:34[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra sản xuất tại một số doanh nghiệp

Thứ 4, 27/11/2013 | 21:25:04
1,601 lượt xem
Sáng ngày 27/11, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Hưng Cúc và Công ty CP May xuất khẩu Việt Thái. Cùng đi có đồng chí Đặng Xuân Thiều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Công Thương.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Xuân Thiều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra sản xuất tại Công ty CP May xuất khẩu Việt Thái. Ảnh: Thành Tâm

 

Đoàn đã đến Nhà máy xay xát chế biến lương thực và nông sản của Công ty TNHH Hưng Cúc tại Cụm công nghiệp Xuân Quang (Đông Hưng). Đây là doanh nghiệp chế biến lương thực quy mô lớn của tỉnh, liên kết sản xuất với nhiều HTX, mỗi năm thu mua của nông dân khoảng 50.000 tấn thóc các loại. Năm 2013, doanh thu đạt 150 tỷ đồng, tạo việc làm cho 163 lao động với mức lương bình quân 4,2 triệu đồng/người/tháng.

 

Sau khi đi thăm các dây chuyền xay xát, các khu chế biến, đóng gói sản phẩm và nghe đại diện doanh nghiệp báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ một số khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp đồng thời đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực vượt khó của đơn vị trong việc giúp nông dân tiêu thụ nông sản. Đồng chí mong muốn thời gian tới, doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các HTX để tăng lượng bao tiêu nông sản. Tích cực hỗ trợ nông dân về giống, phân bón, tập huấn khoa học kỹ thuật… tạo vùng thu mua nguyên liệu tập trung, ổn định phục vụ cho sản xuất đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng gạo của Thái Bình. Khi tổ chức thu mua thóc phải ký hợp đồng chặt chẽ, chú ý việc điều chỉnh giá thu mua linh hoạt theo giá thị trường không để thiệt thòi cho nông dân.

 

Tại Công ty CP May xuất khẩu Việt Thái, Đoàn đã đến kiểm tra các dây chuyền sản xuất, khu bếp ăn của công nhân tại phường Quang Trung (Thành phố Thái Bình). Đây là doanh nghiệp chủ yếu may hàng xuất khẩu sang Mỹ, các nước EU, Hàn Quốc… với doanh thu năm 2013 ước đạt 315 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.800 lao động với mức lương bình quân 3,5 - 4,6 triệu đồng/người/tháng.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế suy thoái nhưng vẫn duy trì sản xuất ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động. Khẳng định vấn đề cốt yếu trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta hiện nay là tạo việc làm và nâng cao thu nhập, trong đó ngành may mặc đóng vai trò rất quan trọng, đồng chí yêu cầu thời gian tới doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, hoàn thiện xây dựng nhà máy may mặc ở xã Thanh Tân (Kiến Xương) để thu hút thêm nhiều lao động vào làm việc. Chú trọng nghiên cứu đổi mới công nghệ, thiết bị, cải tiến mẫu mã kết hợp đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, chuyên môn hóa các khâu sản suất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu… góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và thu nhập cho người lao động.

Nguyễn Hình

 

  • Từ khóa