Chủ nhật, 28/07/2024, 11:23[GMT+7]

Hưng Hà Tiềm năng phát triển kinh tế còn rộng mở

Thứ 4, 04/12/2013 | 08:50:23
1,459 lượt xem
Đây là nhận định của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong buổi làm việc giữa Thường trực HĐND tỉnh với huyện Hưng Hà mới đây. Bởi sau khi tuyến đường Thái Hà hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Hưng Hà giao lưu phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh, đồng thời thu hút thêm các dự án đầu tư.

Chăm sóc cây vụ đông ở xã Hùng Dũng (Hưng Hà)

Ngoài ra, cầu Tịnh Xuyên sắp tới được khởi công sẽ kết nối Hưng Hà với Vũ Thư và Thành phố, không còn cảnh “gần nhà xa ngõ”. Đồng thời, Hưng Hà đã tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và chợ Thị trấn Hưng Hà; quy hoạch 4 khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia… là điểm nhấn để Hưng Hà phát huy tiềm năng về phát triển thương mại, dịch vụ.

Hưng Hà nằm ở phía Bắc tỉnh, có nhiều lợi thế như đầu mối giao thông nối với các tỉnh, các làng nghề truyền thống, kinh nghiệm về sản xuất lúa, cây màu. Những năm qua, Hưng Hà đã phát huy được thế mạnh này để trở thành một trong những huyện luôn đứng tốp đầu tỉnh về phát triển nghề và làng nghề, năng suất hai vụ lúa đạt cao, cây vụ đông được mở rộng. Hết 10 tháng năm 2013, tổng giá trị sản xuất (giá cố định năm 1994) ước đạt 3.334,8 tỷ đồng, tăng 7,66% so với cùng kỳ năm 2012; trong đó nông, lâm, thủy sản đạt 984,5 tỷ đồng, tăng 2,11%; CN-TTCN và xây dựng đạt 1.823 tỷ đồng, tăng 10,36%; thương mại, dịch vụ đạt 527,3 tỷ đồng, tăng 9,5%.

Để đạt được kết quả trên, có thể khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và sự đoàn kết thống nhất trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo và toàn thể nhân dân là mấu chốt của sự thành công. Ngay khi chuẩn bị bước vào sản xuất vụ xuân, vụ mùa, chủ trương về cơ cấu giống, lịch thời vụ, biện pháp làm đất đã được các địa phương chỉ đạo chặt chẽ, sát thực tiễn đến từng hộ nông dân.

Chính vì vậy, những giống lúa có năng suất cao, chất lượng gạo ngon được các hộ nông dân đưa vào gieo cấy như BC15, TBR1, N87, N97, QR2… Năm 2013, năng suất lúa của Hưng Hà đạt 133,91 tạ/ha, trong đó vụ xuân đạt 72,41 tạ/ha, vụ mùa đạt 61,5 tạ/ha; tổng sản lượng thóc đạt 147.839 tấn. Đặc biệt, vụ đông năm 2012 - 2013, Hưng Hà phải đối mặt với nhiều khó khăn, những đợt mưa lớn từ cuối tháng 9, đầu tháng 10 đã làm chết một số cây màu đã vào bầu, rau màu sớm; bão số 8 làm thiệt hại nặng nề 3.193 ha cây vụ đông sắp cho thu hoạch. Trước thực trạng này, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc nên Hưng Hà vẫn  là huyện có diện tích, giá trị vụ đông đạt cao so với bình quân trong tỉnh.

Vụ đông năm 2013 - 2014, Hưng Hà đã tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn. Đồng thời tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ sản xuất vụ đông không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân mà còn có ý nghĩa chính trị, xã hội ở nông thôn.

Đến hết tháng 10/2013, toàn huyện đã gieo trồng được 6.650 ha cây vụ đông, trong đó ngô 1.800 ha, dưa bí 800 ha, đậu tương 2.200 ha, khoai lang 480 ha, khoai tây 280 ha, rau màu và cây khác 1.090 ha. Lĩnh vực chăn nuôi được duy trì, phát triển ổn định, tổng đàn lợn đạt 160.820 con, tăng 5,83%; đàn gia cầm 1.754.000 con, tăng 7,87% so với cùng kỳ năm 2012.

Năm 2013, mặc dù thị trường có nhiều biến động, các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trong nước gặp nhiều khó khăn về vốn, sản xuất cầm chừng, nhưng đối với sản xuất CN-TTCN ở Hưng Hà vẫn phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng khá. Ông Nguyễn Hồng Chuyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà khẳng định: Năm 2013 có nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp để vươn lên, không còn tình trạng hàng tồn đọng và giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động; không có doanh nghiệp nào phải giải thể, ngừng sản xuất, kinh doanh.

Thực tế cho thấy, toàn huyện có 183 doanh nghiệp, 48 làng nghề và 4 xã nghề vẫn duy trì, phát triển ổn định, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 60.000 lao động. 10 tháng năm 2013, tổng giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 1.583,9 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ; trong đó giá trị sản xuất từ các làng nghề đạt 1.264 tỷ đồng. Trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ đã đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra HĐND tỉnh, mặc dù bị ảnh hưởng chung về suy thoái kinh tế, thiên tai, nhưng nhìn vào thực trạng phát triển kinh tế - xã hội thì Hưng Hà vẫn đứng ở tốp khá trong tỉnh; các lĩnh vực đều có sự tăng trưởng bằng, cao hơn so với bình quân chung toàn tỉnh. Tuy nhiên, mức tăng trưởng trên vẫn chưa đạt so với kế hoạch mà Hưng Hà đã đề ra. Đồng thời chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của huyện, nhất là trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Năm 2013, mục tiêu phấn đấu của Hưng Hà là tổng giá trị sản xuất đạt 4.044,1 tỷ đồng, nhưng dự kiến chỉ đạt 3.953 tỷ đồng, bằng 97,75% kế hoạch năm.

Với những kết quả mà Hưng Hà đã đạt được, khách quan đánh giá thì đây là sự nỗ lực lớn của Đảng bộ và nhân dân nơi đây. Bởi hai mũi nhọn phát triển kinh tế hàng đầu là nông nghiệp và CN-TTCN, Hưng Hà luôn đứng tốp đầu trong tỉnh.

Hiện nay, huyện đang có những bước đi tiếp để phát huy triệt để tiềm năng và lợi thế. Trước hết, Hưng Hà đã hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 5 khu dân cư dọc theo tuyến đường Long Hưng; tiếp tục rà soát, lập quy hoạch các cụm công nghiệp, điểm dịch vụ hai bên tuyến đường Thái Hà; hoàn thiện và mở rộng cụm công nghiệp làng nghề Phương La. Đặc biệt, Hưng Hà đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch các khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia là Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, đền thờ Đông Nhung Đại tướng quân Vũ Thị Thục, đền Lưu Xá, chùa Báo Quốc…

Nguyên Bình

  • Từ khóa