Chủ nhật, 28/07/2024, 11:37[GMT+7]

Hội Nông dân xã Vũ Ðông Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Thứ 6, 13/12/2013 | 09:31:12
1,121 lượt xem
Là xã thuần nông, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, nhờ có nhiều chương trình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, đời sống của hội viên Hội Nông dân xã Vũ Ðông (Thành phố Thái Bình) ngày càng được nâng cao. Nhiều hội viên không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn có mức thu nhập cao, nuôi dạy con học hành thành đạt.

Gia trại của anh Trần Văn Phóng, thôn Trần Phú, xã Vũ Ðông (Thành phố Thái Bình) cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.

Nhằm giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích hội viên, nông dân phát triển kinh tế theo nhiều hình thức: kinh doanh, dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh, xen vụ, phát triển chăn nuôi... Cùng với đó, Hội tăng cường mở các lớp tập huấn (KHKT) về  chăn nuôi, cấy lúa chất lượng… đầu tư cây giống, con giống đúng cách, đúng thời điểm phù hợp với điều kiện chất đất mang lại hiệu quả kinh tế cho hơn 2.500 lượt hội viên phối hợp tổ chức nhiều buổi tham quan các mô hình về nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và trồng trọt ở các địa phương trong và ngoài tỉnh cho hội viên; đứng ra tín chấp mua 20 tấn phân lân Ninh Bình trả chậm để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân chăm sóc lúa.

Không chỉ hỗ trợ về kiến thức KHKT, để tạo thêm nguồn vốn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân Vũ Ðông đã vận động hội viên gửi tiền tiết kiệm với số vốn trên 35 triệu đồng, tiếp nhận 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương, tạo điều kiện cho hộ nghèo vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội còn đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội vay 3,379 tỷ đồng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.

Trong đó, 954 triệu đồng vốn học sinh sinh viên, 240 triệu đồng hỗ trợ giải quyết việc làm... Nhờ sự hỗ trợ về KHKT, vốn vay của Hội, nhiều gia đình hội viên đã đầu tư sản xuất hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao. Chúng tôi tới thăm gia trại của gia đình anh Trần Văn Phóng, thôn Trần Phú, là hội viên trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm, nhờ sự hỗ trợ của Hội anh đã thành công trong phát triển kinh tế VAC. Trên diện tích 800m2 chuồng trại, anh đầu tư nuôi 25 - 30 con lợn nái, duy trì 100 - 200 lợn thịt và hàng trăm con gà, vịt. Mỗi tháng anh xuất bán ra thị trường 4 - 5 tấn lợn hơi.

Cùng với việc phát triển gia trại, năm 2009, anh Phóng mở đại lý phân phối thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y phục vụ bà con trong xã. Ðược chính quyền địa phương tạo điều kiện, sự động viên của Hội Nông dân xã, gia đình anh Phóng mạnh dạn đấu thầu 2 ha đất quy hoạch phát triển kinh tế VAC. Anh đào ao nuôi cá, chăn nuôi gia cầm, thủy cầm, diện tích còn lại anh cải tạo trồng: lạc, đỗ, hòe…

Ðến nay, với số vốn đầu tư khoảng 800 triệu đồng, mô hình VAC của gia đình anh Phóng cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Anh Phóng chia sẻ: “Trong chăn nuôi, ngoài những kiến thức về KHKT thì kinh nghiệm thực tiễn là điều hết sức cần thiết. Vì vậy, tôi thường tìm đến các trang trại chăn nuôi của những người có kinh nghiệm để học hỏi. Nhờ thế, nhiều năm nay đàn vật nuôi không bị ảnh hưởng của dịch bệnh, cho hiệu quả kinh tế cao”.

Ngoài ra, còn nhiều hội viên làm kinh tế giỏi như gia trại của hội viên Trần Ðình Tấn. Ðược sự động viên, hỗ trợ của Hội, ông Tấn vay 20 triệu đồng đầu tư phát triển chăn nuôi. Trên diện tích đất vườn gia đình, ông xây dựng chuồng trại chăn nuôi 60 - 100 con lợn, 200 con gà, vịt, tận dụng thức ăn dư thừa ông đào ao thả cá, cho thu hoạch 10 - 12 tấn cá/năm. Nhờ vậy gia đình ông có thu nhập cao, nuôi các con học đại học. Hội viên Trần Ðăng Thuận, nuôi 20 lợn nái, gần 100 con lợn thịt cùng gà, vịt, ngan cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; hội viên Nguyễn Văn Mừng nuôi 40 con dê, hội viên Trần Văn Yêm (thôn Lê Lợi), Trần Văn Ba (thôn Nguyễn Trãi) nuôi nhím cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Chị Hoàng Thị Hiên, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển kinh tế, Hội còn thường xuyên quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của hội viên. Hội mở các lớp tập huấn về cách sử dụng  internet nhằm giúp hội viên tiếp cận và ứng dụng công nghệ vào đời sống, nuôi dạy con cái; phối hợp mở lớp học kiến thức phòng chống bệnh lao giúp hội viên bảo vệ sức khỏe. Do vậy, những năm gần đây, chất lượng cuộc sống của hội viên nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng, nuôi dạy con cái học hành thành đạt. Thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể, vận động hội viên tích cực thi đua sản xuất, tham gia các hoạt động xã hội, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

 Bích Liễu

  • Từ khóa