Chủ nhật, 28/07/2024, 11:30[GMT+7]

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Triển khai công tác thủy lợi và kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất

Chủ nhật, 15/12/2013 | 19:48:07
1,560 lượt xem
Sáng ngày 13/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai Ðề án công tác thủy lợi phục vụ sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2014.

 

Vụ xuân, hè năm 2014, diện tích cần tưới, tiêu trong toàn tỉnh là 93.000 ha, trong đó  diện tích lúa 80.500 ha, cây màu 12.500 ha. Theo kế hoạch của ngành Nông nghiệp, phương thức tưới bằng bơm điện là 87.000 ha, tự chảy 6.000 ha; đổ ải tập trung từ ngày 26/1 - 15/2/2014, các huyện ven biển đổ ải sớm hơn lịch chung toàn tỉnh 14 ngày. Ðể phục vụ cho sản xuất vụ xuân, vụ hè đạt hiệu quả cao, hiện nay các địa phương đang tập trung làm thủy lợi, dự kiến khối lượng đào đắp là 6.447.606 m3, trong đó chú trọng nạo vét khơi dòng dẫn nguồn nước cho những vùng cao, xa như Hưng Hà, Vũ Thư, vùng ven biển Thái Thụy, Tiền Hải. Ðồng thời tổ chức giải phóng dòng chảy 10.825.892 m2 rau, bèo và các vật cản trên các sông trục chính cấp I, II, III và kênh mương nội đồng.

 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao cho Chi cục Thủy lợi theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, khí hậu, nguồn nước, tình hình xâm nhập mặn và lịch điều hành xả nước liên hồ Hòa Bình - Thác Bà - Tuyên Quang; kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo 2 công ty khai thác thủy lợi Bắc và Nam phối hợp với các địa phương thực hiện công tác tưới, tiêu hiệu quả. Ngành Nông nghiệp phấn đấu cung cấp đủ nguồn nước có chất lượng theo tiến độ đổ ải để gieo cấy lúa xuân đúng lịch thời vụ.

 

Cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ đông, xuân năm 2013 - 2014.

 

Theo kế hoạch, việc diệt chuột sẽ được thực hiện theo biện pháp thủ công, sinh học khi đổ ải vụ xuân và thực hiện liên tục trong năm; biện pháp hóa học thực hiện trên diện tích lúa xuân từ tháng 2/2014, trên cây màu từ ngày 10 - 20/1/2014. Kinh phí diệt chuột bằng phương pháp thủ công, sinh học do người dân tự đóng góp; diệt chuột bằng thuốc hóa học do tỉnh hỗ trợ. Chi cục Bảo vệ thực vật khuyến cáo các địa phương nên sử dụng thuốc trừ chuột KillMou 2.5DP, đây là thuốc có hiệu lực trừ chuột rất cao, ngoài hoạt chất Warfarin thuộc nhóm đông máu, thuốc còn có thành phần phụ gia đặc biệt làm kích thích tính thèm ăn của chuột và làm tăng hiệu quả của thuốc. Ngay sau khi ăn bả, chuột sẽ ngưng cắn phá và chảy máu trong, chết sau 3 - 7 ngày.

 

Ðể công tác diệt chuột đạt hiệu quả cao, ngành Nông nghiệp đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương phát động chiến dịch diệt chuột trong toàn tỉnh.

Nguyên Bình

  • Từ khóa