Thứ 3, 30/07/2024, 01:14[GMT+7]

Vũ Lễ - Kiến Xương Những giải pháp phát triển KT - XH ở địa phương

Thứ 3, 28/09/2010 | 15:08:11
3,503 lượt xem
Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả vật tư hàng hóa tăng mạnh và không ổn định, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Lễ (Kiến Xương) đã áp dụng nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Mây tre đan xuất khẩu là một thế mạnh giúp phát triển kinh tế ở Vũ Lễ - Kiến Xương. Ảnh: Thành Tâm

Bước sang nhiệm kỳ tới, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, Vũ Lễ đã xây dựng hệ thống các giải pháp, tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhân dân phát huy lợi thế sẵn có, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ông Hoàng Mai Đam – Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Vũ Lễ đã tập trung tuyên truyền nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhờ tích cực tuyên truyền, cơ cấu giống lúa, cơ cấu thời vụ đã có bước chuyển biến mạnh mẽ với 96% diện tích lúa lai và lúa thuần.

Năng suất lúa trung bình hàng năm luôn giữ vững ở mức 130 – 135 tạ/ha. Cùng với cấy lúa, từ nhiều năm nay, Vũ Lễ còn là một trong những địa phương có phong trào trồng cây màu, cây vụ đông mạnh của huyện. Diện tích cây màu, cây vụ đông hàng năm đạt 237-250 ha, chiếm 69% diện tích đất canh tác; giá trị thu từ cây màu và cây vụ đông luôn chiếm từ 30-40% giá trị sản xuất ngành trồng trọt với các loại cây trồng chủ lực như: dưa chuột xuất khẩu, khoai tây, lạc giống.

ở Vũ Lễ, cây vụ đông đã thực sự trở thành vụ sản xuất chính trong năm, phong trào trồng cây vụ đông đã phát triển rộng khắp trong toàn xã. Cùng với việc chú trọng cho phát triển nông nghiệp, Vũ Lễ còn dành nhiều nguồn lực phát triển CN – TTCN. Khác với các địa phương khác, Vũ Lễ là một trong 4 xã của Kiến Xương chưa được tỉnh công nhận có làng nghề.

Do vậy, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2005-2010,Vũ Lễ đã xây dựng Đề án phát triển nghề có sự tham gia của các đoàn thể nhân dân và các thôn; đồng thời, tăng cường phối hợp với Trung tâm dạy nghề tỉnh tổ chức các lớp học nghề phụ: đan bẹ chuối xuất khẩu, đan mặt ghế cói, mây tre đan, may công nghiệp, thêu ren.

Toàn xã có 3 tổ hợp nghề, 1 thôn chuyên buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm tạo việc làm cho hàng nghìn lao động; từ đó góp phần tăng thu nhập cho nhân dân trong xã. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đời sống nhân dân ở Vũ Lễ ngày càng tăng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,7%.

Tổng giá trị sản xuất năm 2010 ước đạt 46 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2005-2010 đạt 11,18%; giá trị sản xuất bình quân 1 ha canh tác đạt 80 triệu đồng/ha/năm. Đảng bộ và chính quyền Vũ Lễ nhiều năm liền đạt danh hiệu TSVM.

Trong nhiệm kỳ tới, Vũ Lễ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 14%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông nghiệp chiếm 30,14%, CN – XD chiếm 42,03% và thương mại dịch vụ chiếm 27,83%; tỷ lệ hộ nghèo 5%; 50-70% số hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh. Để thực hiện được mục tiêu trên, Vũ Lễ tiếp tục xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Theo đó, trong nông nghiệp, Vũ Lễ tạo điều kiện tích tụ ruộng đất, từng bước củng cố phát triển HTX dịch vụ nông nghiệp; đồng thời, khuyến khích hình thành các công ty cổ phần kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh liên kết giữa các hộ gia đình hoặc các gia trại, trang trại với các doanh nghiệp để gia công tiêu thụ sản phẩm.

Từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông thủy lợi, nâng cấp điều chỉnh các trạm bơm, hệ thống kênh dẫn hiện có bảo đảm tưới tiêu cho từng cánh đồng. Trong công nghiệp, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng điểm công nghiệp với diện tích hơn 16 ha ở thôn Man Đích và Trình Hoàng.

Tạo môi trường đầu tư hấp dẫn đối với các doanh nghiệp vào điểm công nghiệp, thu hút các dự án đầu tư chế biến nông sản vào điểm công nghiệp với công nghệ hiện đại trên cơ sở sử dụng nguyên liệu tại xã và vùng nguyên liệu tập trung ở các địa phương khác trong huyện. Duy trì phát triển nghề và làng nghề, du nhập thêm nghề mới, tăng số lượng và chất lượng sản phẩm.

Trong thương mại, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển kinh doanh, đẩy mạnh giao lưu trao đổi  hàng hóa, mở rộng thị trường, tăng dần khả năng cạnh tranh, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu lao động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của một số loại hình dịch vụ: tín dụng, tài chính, HTX dịch vụ nông nghiệp...

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân xã nhà, chắc chắn rằng trong nhiệm kỳ tới, Vũ Lễ sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

            Minh Hương

  • Từ khóa