Chủ nhật, 28/07/2024, 09:15[GMT+7]

10 sự kiện tiêu biểu ngành Công Thương năm 2013

Thứ 4, 08/01/2014 | 10:35:57
858 lượt xem
Năm 2013 ghi nhận những nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp và các ngành liên quan về lĩnh vực kinh tế. Theo đó, Bộ Công Thương cũng đã chính thức công bố 10 sự kiện tiêu biểu ngành Công Thương năm 2013.

Ảnh minh họa.

Thứ nhất, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,9% (cao hơn mức tăng 5,8% của năm 2012 so với năm 2011), góp phần tăng trưởng GDP cả nước đạt 5,42%.

 

Thứ hai, xuất khẩu tăng 15,4% so với năm 2012, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (tăng 10%); kiểm soát tốt hoạt động nhập khẩu; là năm thứ 2 liên tiếp xuất siêu kể từ khi gia nhập WTO năm 2007. Với kết quả đạt được, đây là lần thứ hai liên tiếp kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007 Việt Nam xuất siêu, (năm 2007 Việt Nam nhập siêu với tỷ lệ 29,1%, năm 2008 tỷ lệ 28,8%, năm 2009 tỷ lệ 22,5%, năm 2010 tỷ lệ 17,5%, năm 2011 tỷ lệ 10,1% so với kim ngạch xuất khẩu, nhưng năm 2012 Việt Nam đã xuất siêu 749 triệu USD, năm 2013 ước xuất siêu 863 triệu USD).

 

Thứ ba, Chính phủ ban hành các Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của tất cả 5 Tập đoàn kinh tế thuộc Bộ.

 

Thứ tư, khởi công xây dựng Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 9 tỷ USD. Đây là một trong những dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, có tổng mức vốn đầu tư trên 9 tỷ USD; tổng công suất giai đoạn I là 10 triệu tấn dầu thô/năm và sẽ nâng công suất giai đoạn II lên 20 triệu tấn dần thô/năm (toàn bộ khối lượng dầu thô phục vụ dự án được cung cấp từ Cô-oét). Dự án hoàn thành đầu tư xây dựng giai đoạn I và vận hành thương mại vào quý I/2017. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Dự án không những góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn có sức lan tỏa và tạo bước đột phá mới cho thu hút đầu tư, phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và vùng phụ cận.

 

Thứ năm, ngành Công Thương góp phần quan trọng trong việc bình ổn thị trường, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát ở mức 6,04% năm 2013, mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

 

Thứ sáu, khánh thành công trình đưa điện lưới quốc gia đến với huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh. Khởi công dự án cáp ngầm xuyên biển để đưa điện lưới ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

 

Thứ bảy, Hội nghị Tham tán thương mại 2013 có sự gặp gỡ và phát biểu ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã thay mặt Đảng và Chính phủ biểu dương ghi nhận những đóng góp thiết thực và quan trọng của các Thương vụ trong việc giúp Đảng và nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong bối cảnh kinh tế xã hội đang rất khó khăn như hiện nay.

 

Thứ tám, hoàn thành dự án đầu tư và đưa vào sản xuất ổn định Tổ hợp Bôxit-Nhôm Lâm Đồng công suất 650.000 tấn alumin/năm.

 

Thứ chín, khởi động đàm phán với Liên minh Hải quan Nga – Bêlarút – Cadắctan. FTA Việt Namon> – Liên minh Hải quan Nga, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan phù hợp các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, đồng thời có cân nhắc phù hợp đối với những lĩnh vực nhạy cảm của mỗi nước và sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các bên. FTA này sẽ bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, các quy tắc hợp tác kinh tế và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm.

 

Thứ mười, Tổ chức thành công phiên rà soát chính sách thương mại lần đầu tiên của Việt Namon> tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào tháng 9 năm 2013.

 

Nguồn dangcongsan.vn

  • Từ khóa