Chủ nhật, 28/07/2024, 09:31[GMT+7]

Sản xuất vụ xuân 2014 ở Thái Thụy

Thứ 4, 22/01/2014 | 14:03:00
1,495 lượt xem
Thời điểm này, nông dân Thái Thụy đang nỗ lực lấy nước vào đồng để thau chua rửa mặn, làm đất gieo cấy vụ lúa xuân năm 2014.

Nông dân xã Thụy Văn (Thái Thụy) tích cực làm thủy lợi mặt ruộng chuẩn bị cho sản xuất vụ lúa xuân 2014

Làm tốt các khâu chuẩn bị, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống lúa, trà lúa, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất… chính là những việc huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt để giành vụ lúa xuân thắng lợi cả về diện tích, năng suất và giá trị thu nhập.

Vụ xuân năm 2014, Thái Thụy đặt mục tiêu gieo cấy 12.800 ha, năng suất lúa đạt 71 tạ/ha trở lên, sản lượng đạt 90.880 tấn trở lên. Trong đó, nhóm lúa lai sẽ bố trí 40% diện tích bằng các giống: Ð.ưu 527, CNR36, Nhị ưu 838, TX111, Nam Dương 99… và cấy trên chân đất thịt, thịt nặng, chân đất chua mặn ven biển. Nhóm lúa chất lượng bố trí 30% diện tích bằng các giống RVT, Hương thơm số 7, N97, Nhật… cấy trên chân đất vàn, vàn cao, đất tốt, cấy tập trung thành vùng lớn từ 20 - 25 ha trở lên.

Nhóm lúa thuần bố trí 30% diện tích bằng các giống TBR-1, BC15… cấy trên chân đất vàn, vàn cao, đất tốt. Ông Phạm Hữu Thoại, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ðể hoàn thành mục tiêu trên, ngay từ tháng 11/2013, huyện đã triển khai Ðề án sản xuất nông nghiệp cả năm 2014 theo hướng liên hoàn: xuân muộn - mùa sớm - vụ đông rộng. Chỉ đạo các xã căn cứ vào đề án của huyện xây dựng đề án sản xuất nông nghiệp của địa phương mình phù hợp với điều kiện canh tác của từng vùng, từng cánh đồng và triển khai đến các hộ nông dân. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, các HTX dịch vụ nông nghiệp, các tổ chức đoàn thể cũng tổ chức hàng trăm lớp tập huấn lịch thời vụ, kỹ thuật gieo cấy lúa xuân thu hút hàng chục nghìn nông dân tham gia.

Các xã, thị trấn huy động nhân lực tổ chức ra quân làm thủy lợi đông xuân và đã đào đắp, nạo vét sông dẫn, làm thủy lợi mặt ruộng 389.000m3, khơi thông dòng chảy 1.267.400m2. Ðôn đốc nhân dân, các chủ máy cày khẩn trương cày lật đất sớm, phơi ải để hạn chế chua mặn bốc lên tầng đất canh tác, tiêu diệt mầm bệnh bảo vệ sản xuất. Các công ty giống, các HTX, các đại lý đã cung ứng 230 tấn lúa lai, lúa thuần và lúa chất lượng phục vụ nông dân gieo cấy lúa xuân.

Năm nay, ngoài phương thức gieo cấy truyền thống, Thái Thụy khuyến khích nông dân mở rộng tối đa diện tích gieo sạ, gieo mạ khay cấy bằng máy và phấn đấu đạt 6.000 ha trở lên để tiết kiệm công, chi phí sản xuất. Khi gieo sạ, gieo mạ khay sử dụng các giống lúa thuần, lúa lai chịu rét, có khả năng chống đổ tốt và phải chọn vùng đất tưới tiêu thuận lợi, làm đất kỹ và san phẳng mặt ruộng. Toàn huyện dự kiến sẽ hoàn thành việc gieo cấy trước ngày 25/2. Ông Bùi Văn Thoán, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp Thái Sơn cho biết: Vụ xuân năm nay, toàn xã phấn đấu lúa gieo sạ đạt từ 310 - 330 ha trên tổng diện tích 393 ha, trong đó 40% diện tích lúa chất lượng, 60% diện tích lúa thuần và BC15.

Ðể đạt được mục tiêu này, ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, xã đã đôn đốc nông dân khẩn trương cày lật đất sớm, vệ sinh đồng ruộng để hạn chế mầm bệnh lây lan sang vụ sau. Từ giữa tháng 1, xã viên dồn sức ra đồng lấy nước, bừa ngả, dự kiến đến 27/1 sẽ làm đất 70% diện tích, ra ngoài Tết sẽ hoàn thành 30% còn lại. Thái Sơn phấn đấu gieo cấy xong trước ngày 12/2.

Ðặc biệt, năm nay HTX đã liên kết với một số công ty giống cây trồng, đơn vị chế biến lương thực quy vùng cấy lúa giống, lúa thương phẩm: RVT, DS1, Thiên ưu 8, nếp… với diện tích hơn 200 ha, bao tiêu đầu ra nên nông dân phấn khởi, yên tâm đầu tư cho sản xuất. Tại xã Thụy Sơn, nông dân đang tất bật thu hoạch nốt những diện tích cây vụ đông, làm đất gieo cấy lúa xuân.

Theo lời ông Trần Ðạo Thúy, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp: Toàn xã gieo cấy 455 ha thì năm nay sẽ phấn đấu gieo sạ 70 ha, gieo mạ khay cấy bằng máy 40 ha. Phương thức gieo mạ khay cấy bằng máy dù mới đưa vào thử nghiệm tại đồng đất Thụy Sơn 2 năm nay nhưng nhiều nông dân tích cực tham gia bởi những ưu việt: cây lúa khỏe, không bị đổ, cho bông to, hạt mẩy, chi phí công sản xuất giảm 50% nhưng năng suất cao hơn cấy lúa theo phương thức thủ công 10%. Tin rằng, một vài năm tới diện tích gieo mạ khay cấy bằng máy không chỉ tại Thụy Sơn mà ở các địa phương khác cũng sẽ tăng lên đáng kể.

Ðể bảo đảm cho cây lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt, Thái Thụy chỉ đạo toàn dân tham gia chiến dịch diệt chuột ngay lúc lấy nước đổ ải và diệt chuột thường xuyên tại nhiều thời điểm trong năm bằng biện pháp sinh học và thuốc hóa học. Hướng dẫn xã viên các biện pháp bón phân cân đối, hợp lý. Chú trọng dùng phân NPK chuyên lót và chuyên thúc bón thúc cho toàn bộ diện tích lúa, bón bổ sung kali vào giai đoạn cuối, đồng thời kết hợp sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh, phân bón qua lá, hạn chế bón phân đơn.

Khi bón phân thực hiện bón lót là chủ yếu, bón thúc sớm ngay sau khi lúa bén rễ hồi xanh, không được bón lai rai, bón quá muộn nhằm hạn chế sự phá hoại của sâu bệnh. Khi cây lúa cấy xuống đồng, các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, dự tính, dự báo và phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại để tổ chức phòng trừ kịp thời. Thái Thụy cũng sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thóc giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh các loại vật tư, thuốc bảo vệ thực vật giả hoặc kém chất lượng, bảo đảm quyền lợi cho nông dân.

Nguyễn Hình

  • Từ khóa