Chủ nhật, 30/06/2024, 19:55[GMT+7]

Vũ Thư Phấn đấu giành vụ xuân thắng lợi

Thứ 6, 24/01/2014 | 08:15:51
1,516 lượt xem
Về Vũ Thư những ngày này, bà con nông dân đang tích cực ra đồng vệ sinh đồng ruộng, tháo nước thau chua sẵn sàng chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân 2014.

Ra quân làm thủy lợi đông xuân ở Vũ Thư, góp phần giành thắng lợi vụ xuân.

Rút kinh nghiệm của những vụ xuân trước, năm nay Vũ Thư quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp trong sản xuất nông nghiệp như: bố trí cơ cấu giống lúa, trà lúa, thời vụ gieo cấy hợp lý, phấn đấu cho một vụ lúa xuân bội thu.

Chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân, Vũ Thư đã chủ động xây dựng đề án sớm. Từ cuối tháng 11, ngành nông nghiệp, các tổ chức đoàn thể, trung tâm học tập cộng đồng, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tích cực triển khai chủ trương, giải pháp, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất vụ xuân tới tận bà con nông dân.

Ðến thời vụ, các đồng chí trưởng các phòng ban của huyện, các cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra việc thực hiện đề án của huyện, đôn đốc tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, huyện chỉ đạo các địa phương bố trí cơ cấu trà lúa, giống lúa và thời vụ gieo cấy nhất thiết phải tuân theo đề án. Trong cơ cấu trà lúa, huyện chỉ đạo nông dân gieo cấy các giống lúa lai, lúa thuần và nhóm giống chất lượng cao.

Trong đó nhóm lúa năng suất cao bố trí khoảng 60 - 65% diện tích (trong đó nhóm giống lúa thuần như Q5, TBR36, TBR1 chiếm 40%, nhóm giống lúa lai chiếm 25% diện tích) và các giống lúa có chất lượng cao từ 35 - 40% diện tích. Diện tích lúa gieo thẳng phấn đấu đạt trên 60% trở lên.

Ðể đạt mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo sản xuất vụ xuân của Vũ Thư đã đi từng xã nghe, duyệt đề án, kiểm tra các vùng được quy hoạch cấy giống chất lượng cao, vùng sản xuất lúa hàng hóa, vùng cánh đồng mẫu để có những phương án bổ khuyết kịp thời. Các HTX dịch vụ nông nghiệp cũng tích cực chỉ đạo, huy động xã viên tham gia làm thủy lợi đông xuân, tu sửa trạm bơm, nạo vét hệ thống các sông trục, sông dẫn làm thủy lợi nội đồng, giải phóng dòng chảy, đắp bờ vùng bờ thửa để giữ nước; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh vận động bà con khẩn trương cày lật đất.

Ðể bảo đảm có ruộng cho nông dân gieo cấy vào đầu tháng 2, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Vũ Thư phối hợp với các HTX DVNN tổ chức lấy nước đổ ải đợt 1. Theo đó, từ ngày 10 đến 28/1, các xã có địa hình ruộng vùng cao hoặc vàn cao tập trung mở cống, huy động máy bơm để lấy nước vào đồng. Các xã, vùng còn lại tiếp tục lấy nước đợt 2 và kết thúc trước ngày 18/2 để kịp cho máy móc làm đất gieo cấy lúa xuân.

Ðến thời điểm này, các HTX DVNN cũng đã chuẩn bị đủ lượng giống và phân bón cung ứng cho nông dân xuống đồng gieo cấy lúa xuân. Ông Lê Thanh Hải, Chủ nhiệm HTX DVNN Vũ Hội cho hay, để vụ xuân giành thắng lợi thì một trong những khâu quan trọng nhất là hệ thống thủy lợi phải đồng bộ.

Cũng như địa phương khác trên địa bàn Vũ Thư, Vũ Hội đã đầu tư mạnh cho chiến dịch làm thủy lợi đông xuân, kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nội đồng. Toàn xã đã tiến hành giải tỏa vật cản, vệ sinh lòng kênh với tổng số 4.700 m2; dãy cỏ 3.000 m2; đắp áp trúc trục kênh 400 m3; nâng cấp 180 m lòng kênh và lắp đặt thêm 11 cống đập đầu khâu ở các xứ đồng; cứng hóa bê tông 950 m đường nội đồng nối giữa thôn Bình An và thôn Phú Thứ. Tổng dự toán công trình hơn 450 triệu đồng.

Ngoài ra, cán bộ HTX DVNN hướng dẫn nông dân chống rét cho mạ, kỹ thuật gieo thẳng và phương pháp cấy hàng rộng, hàng hẹp để nông dân áp dụng rộng trong thâm canh vụ xuân này. Các thôn đăng ký thóc giống, phân bón trả chậm để HTX cung ứng kịp thời, bảo đảm chất lượng.

Qua trao đổi, đồng chí Bùi Gia Khương, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết: Vụ xuân này các cấp, ngành vận động nhân dân mở rộng diện tích cấy lúa chất lượng cao; HTX DVNN chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư phân bón về cung ứng cho nhân dân đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất.  Huy động trên 300 máy cày trung, trên 600 máy cày tay kết hợp với sức kéo trâu bò tập trung cày lật đất, phơi ải.

Huyện cũng yêu cầu Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi xây dựng phương án tưới tiêu đến các HTX theo phương châm tích cực lấy nước sớm để thau chua tránh ngộ độc cho cây lúa. Khi tiến hành đổ ải, đồng thời tổ chức chiến dịch diệt chuột bằng phương pháp thủ công, bả sinh học, đặt bẫy. Việc diệt chuột, ốc bươu vàng phải tiến hành thường xuyên, bảo đảm hạn chế chuột phát sinh phá hại sản xuất.

Thời điểm này, Vũ Thư đã cơ bản hoàn thành công tác làm thủy lợi đông xuân, đạt trên 90% kế hoạch. Các xã, thị trấn đã đào đắp, san lấp và nạo vét thủy lợi nội đồng được gần 940.000m2 và 350.000m3 bùn đất. Một số xã có tiến độ làm thủy lợi đông xuân nhanh như: Minh Quang, Song An, Vũ Tiến, Vũ Ðoài...

Vụ xuân năm 2014, toàn huyện phấn đấu đạt diện tích 8.200 ha, năng suất 72 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 59.040 tấn trở lên. Công tác chuẩn bị mọi mặt cho vụ xuân đã sẵn sàng, chỉ mong “mưa thuận gió hòa” để bà con nông dân Vũ Thư có một mùa vụ bội thu.

Mạnh Thắng

  • Từ khóa