Chủ nhật, 28/07/2024, 07:37[GMT+7]

Thành phố Thái Bình Phát triển kinh tế từ ba mũi nhọn

Thứ 6, 14/02/2014 | 09:16:44
1,101 lượt xem
Năm 2013, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn song Thành phố Thái Bình đã phát huy tốt vai trò là trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh, tập trung phát triển kinh tế từ ba mũi nhọn, từ đó hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2013 đạt 7.518 tỷ đồng, tăng 12,82% so với năm 2012, trong đó công nghiệp - xây dựng 4.995 tỷ đồng, thương mại dịch vụ 2.285 tỷ đồng và nông nghiệp 238 tỷ đồng.

Ảnh: Ngọc Linh

Một trong những kết quả nổi bật nhất trong phát triển kinh tế ở Thành phố Thái Bình trong năm 2013, đó là cơ cấu kinh tế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng cao tới 96%, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm 63,5% và thương mại dịch vụ chiếm 32,5%.

Đạt được kết quả đó là do năm 2013, Thành phố Thái Bình đã đưa ra nhiều giải pháp thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy công nghiệp phát triển như: tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục đầu tư, đất đai, tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống xử lý nước thải... Thực hiện chủ đề “Năm môi trường và mỹ quan đô thị”, đồng thời chuẩn bị đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thành phố Thái Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Thái Bình, năm 2013, Thành phố Thái Bình tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó ưu tiên đầu tư 153 công trình, hạng mục công trình, tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt 340,7 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Thành phố 160,3 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh và vốn khác 180,4 tỷ đồng. Kết thúc năm 2013, Thành phố Thái Bình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 84 công trình, hạng mục công trình. Đến nay, trên địa bàn Thành phố Thái Bình có 4 khu công nghiệp (KCN) tập trung với 88 dự án đầu tư, tạo việc làm cho gần 40.000 lao động; 2 cụm công nghiệp (Phong Phú và Trần Lãm) với 76 dự án đầu tư, trong đó 64 dự án đã đi vào hoạt động ổn định.

Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn Thành phố Thái Bình cũng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống ngày càng cao của nhân dân. Cùng với việc hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tại các khu dịch vụ thương mại trên địa bàn, Thành phố Thái Bình còn tăng cường tuyên truyền nhằm tạo thói quen mua sắm tại siêu thị trong nhân dân. Bên cạnh đó, Thành phố Thái Bình còn chỉ đạo thành lập và kiện toàn ban quản lý các chợ loại 2, 3 trên địa bàn, đồng thời xây dựng nội quy hoạt động chợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhờ đưa ra các giải pháp chỉ đạo kịp thời, nhiều mặt hàng và dịch vụ trên địa bàn Thành phố được duy trì và phát triển: nhà hàng, điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu, dịch vụ y tế, bưu chính viễn thông, ngân hàng... với tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và kinh doanh dịch vụ đạt 5.983 tỷ đồng, tăng 12,67% so với năm 2012. Thị trường hàng hóa cũng ngày càng được mở rộng, số hộ kinh doanh thương mại dịch vụ tăng 4,05% so với năm 2012; kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt 726 triệu USD, tăng 21% so với năm 2012.

Nông dân xã Vũ Phúc (Thành phố Thái Bình) tập trung gieo cấy lúa xuân.

Không chỉ chú trọng phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ, thời gian qua, Thành phố Thái Bình còn tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện trên cả ba lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Diện tích lúa cho năng suất và chất lượng cao ngày càng được mở rộng, diện tích gieo trồng cây màu vụ hè và cây vụ đông tiếp tục được giữ vững với tổng diện tích 1.486 ha. Bên cạnh đó, Thành phố Thái Bình còn mở rộng diện tích trồng hoa tại xã Vũ Chính và đào, quất, cây cảnh, cây ăn quả ở xã Đông Hòa, phường Hoàng Diệu. Đối với chăn nuôi, Thành phố Thái Bình tập trung chỉ đạo nhân dân các địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời đưa những con giống mới vào chăn nuôi mang lại năng suất và hiệu quả cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phát triển kinh tế ở Thành phố Thái Bình năm 2013 vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế: tiến độ triển khai một số dự án đầu tư ở lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ còn chậm so với kế hoạch; công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng chưa đạt yêu cầu, tiến độ... Tại kỳ họp thứ 7 - HĐND Thành phố Thái Bình khóa XX nhiệm kỳ 2011 - 2016, ông Nguyễn Ngọc Ý, Chủ tịch UBND Thành phố Thái Bình đã khẳng định: Thực hiện nhiệm vụ năm 2014, Thành phố Thái Bình tuy có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức song Thành phố Thái Bình vẫn quyết tâm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 16,6% trở lên so với năm 2013. 

                             Minh Hương

  • Từ khóa