Chủ nhật, 28/07/2024, 05:29[GMT+7]

HTX Dịch vụ nông nghiệp Nguyên Xá Làm tốt các khâu dịch vụ

Thứ 4, 26/03/2014 | 08:39:39
1,539 lượt xem
Nhiều năm qua, nhờ tích cực triển khai thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, xây dựng cánh đồng mẫu, ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT), cơ giới hóa các khâu sản xuất nông nghiệp... HTX Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) Nguyên Xá (Vũ Thư) góp phần không nhỏ vào việc nâng cao đời sống của xã viên, đưa Nguyên Xá là xã nông thôn mới năm 2013.

Xã viên HTX DVNN Nguyên Xá (Vũ Thư) chăm sóc lúa gieo thẳng.

 

Công tác khuyến nông được coi là khâu quan trọng làm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, cán bộ HTX phối hợp với cán bộ thôn tổ chức các lớp chuyển giao KHKT đến tận cơ sở thôn; tổ chức cho xã viên tham quan các mô hình sản xuất ở tỉnh bạn. Ngoài ra, mỗi năm HTX tổ chức 5 - 6 cuộc hội thảo cộng với việc tuyên truyền vận động trực tiếp để xã viên mắt thấy, tai nghe, từ đó tin tưởng áp dụng vào từng thửa ruộng, từng xứ đồng của mình và định hướng cho xã viên ứng dụng phương thức gieo sạ, gieo vãi; khuyến cáo xã viên sử dụng rộng rãi các loại phân bón hỗn hợp NPK đa yếu tố, đa vi lượng.

 

Ðến nay, 100% xã viên đã cấy giống lúa ngắn ngày cho năng suất cao, bằng phương pháp gieo mạ non trên nền đất cứng, gieo sạ, tuân thủ nghiêm túc sự chỉ đạo của chính quyền xã, huyện về phương thức xuân muộn - mùa sớm - vụ đông rộng.

 

Hiện nay bà con xã viên đã thay đổi phương thức cấy lúa truyền thống bằng kỹ thuật gieo vãi, gieo sạ chiếm trên 90% diện tích vụ xuân. Vùng đất bãi trồng màu được luân canh 3 - 4 vụ/năm, gieo trồng các loại cây có giá trị cao như ngô nếp, khoai tây giống, đỗ... Ðối với khâu thủy lợi, bước vào mùa vụ, tổ thủy nông gồm 21 lao động thường xuyên kiểm tra các cống đầu khâu, hệ thống mương máng điều tiết nguồn nước hợp lý; 6 trạm bơm được HTX thường xuyên bảo dưỡng, vận hành tốt, đáp ứng được tưới tiêu cho các vùng cao, trũng bảo đảm yêu cầu về nước tưới cho cây trồng của bà con xã viên.

 

Ðược Nhà nước hỗ trợ cùng sự đóng góp của xã viên, Nguyên Xá đã cứng hóa được 10km kênh mương cấp 1. Về công tác bảo vệ thực vật luôn tuân thủ phương châm 4 đúng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nhiều năm nay HTX cung ứng trên 80% thị phần thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã. Cán bộ HTX thường xuyên phối hợp với ngành chuyên môn điều tra phát hiện, dự tính, dự báo, chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh; kiểm tra các chủng loại thuốc, chất lượng thuốc, đôn đốc nhắc nhở các quầy kinh doanh thuốc BVTV chấp hành nghiêm các điều kiện kinh doanh theo quy định. HTX còn phát động 2 đợt diệt chuột thủ công, dùng thuốc sinh học, kinh phí trên 10 triệu đồng, hạn chế nạn chuột phá hoại mùa màng.

 

Ngoài việc thực hiện tốt các khâu dịch vụ bắt buộc, HTX DVNN Nguyên Xá còn thực hiện tốt các dịch vụ thỏa thuận. Tín dụng nội bộ là một trong những dịch vụ được HTX triển khai khá hiệu quả với mục đích tạo cho xã viên vay vốn phục vụ sản xuất. Nhiều xã viên nhờ vay vốn của HTX đã phát triển nghề, mua máy móc sản xuất nông nghiệp, làm trang trại như xã viên Ngô Văn Tân (mua máy cày),  Nguyễn Thị Loan (vay vốn tạo việc làm cho 10 lao động) hay Cao Văn Tụ, thôn Ngô Xá (vay vốn phát triển trang trại cho thu nhập cao). HTX còn quy tụ được 21 xã viên đầu tư máy móc, thành lập tổ hợp làm đất. HTX đứng ra với vai trò điều tiết về giá, lên kế hoạch về thời gian làm đất, phân vùng bố trí hợp lý đã góp phần ổn định về giá, giải quyết tốt khâu thời vụ. Bước vào sản xuất vụ xuân năm nay, Ban quản trị HTX liên kết các doanh nghiệp tin cậy để cung ứng cho xã viên 2 tấn lúa giống, 60 tấn phân bón NPK Văn Ðiển, Lâm Thao, góp phần cung ứng vật tư nông nghiệp tốt, tránh tình trạng xã viên mua vật tư không rõ nguồn gốc ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của cây trồng.     

 

Qua trao đổi với đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Chủ nhiệm HTX DVNN về vai trò của HTX đối với xây dựng thành công cánh đồng mẫu, liên kết được “4 nhà”, đồng chí cho biết: Sản xuất nông nghiệp vốn bấp bênh, phụ thuộc vào thiên nhiên, niềm vui được mùa có khi cũng không trọn vẹn, vì được mùa lại lo tiêu thụ, lo nông sản rớt giá. Ðể giải quyết vấn đề đó, HTX DVNN Nguyên Xá đã triển khai hiệu quả mô hình cánh đồng mẫu nhằm áp dụng các tiến bộ kỹ thuật đồng bộ trên một đơn vị diện tích lớn, xóa bỏ khoảng cách chênh lệch về năng suất, sản lượng giữa các hộ xã viên, các thửa ruộng, các vùng sản xuất.

 

Trước đây bà con nông dân địa phương canh tác trên thửa ruộng rất manh mún, gieo nhiều giống có thời gian sinh trưởng khác nhau. Khi thực hiện dồn điền đổi thửa, những bờ vùng, bờ thửa đạt đúng tiêu chuẩn, cơ giới hóa tăng nhanh, tạo ra vùng sản xuất rộng lớn, khắc phục tình trạng ngày càng thiếu lao động trong sản xuất nông nghiệp. Mô hình cánh đồng mẫu thực sự đem lại hiệu quả, nâng cao giá trị trên một đơn vị canh tác, giảm chi phí sản xuất, ngày công lao động. Từ đó hướng tới những vùng chuyên canh tác 1 - 2 giống lúa, tăng năng suất, chất lượng, bước đầu có doanh nghiệp đứng ra bao tiêu sản phẩm. Qua ba vụ triển khai, HTX DVNN Nguyên Xá đã tiêu thụ cho bà con xã viên ở thôn Ngô Xá được trên 200 tấn lúa giống cung ứng cho Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương. Về giá, Công ty thu mua 1kg thóc ở mô hình bằng 1,3 kg thóc thịt theo giá ngoài thị trường.

 

Với kết quả đạt được, có thể khẳng định vị trí, vai trò không thể thiếu của HTX DVNN Nguyên Xá trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức các khâu dịch vụ nông nghiệp, góp phần đắc lực để Nguyên Xá trở thành xã nông thôn mới.

Mạnh Thắng

 

 

  • Từ khóa