Những dấu hiệu phục hồi tăng trưởng kinh tế
Công nhân Công ty Đức Vượng (Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình) vận hành dây chuyền sản xuất sợi bông. Ảnh: Ngọc Linh
Trong quý I, nông nghiệp là ngành đối mặt với nhiều thách thức nhất. Ðặc biệt là đợt rét đậm, rét hại kéo dài trong tháng 2 trùng với thời điểm gieo cấy đại trà đã làm gần 11.000 ha lúa xuân mới cấy bị ảnh hưởng, trong đó có 3.457 ha phải cấy lại; dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao, nhất là sau khi tỉnh giáp ranh là Nam Ðịnh công bố dịch...
Tuy nhiên, do thực hiện đồng bộ các biện pháp chống rét cho mạ, lúa mới cấy và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nên sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định. Diện tích vụ đông đạt 36.803 ha, tăng 7.156 ha so với vụ đông năm trước, tổng giá trị sản xuất vụ đông ước đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước. Diện tích lúa xuân sau khi tỉa dặm và gieo cấy bổ sung đạt 80.679 ha, tăng 213 ha so với vụ xuân năm 2013; trong đó diện tích lúa gieo thẳng chiếm 35,5%, tăng 5.478 ha. Toàn bộ đàn gia súc, gia cầm vẫn cơ bản an toàn trước dịch bệnh. Ðến hết tháng 3, toàn tỉnh hiện có trên 1,1 triệu con gia súc, tăng 1,88% và 11,34 triệu con gia cầm các loại, tăng 3,47% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ vậy, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản quý I ước tăng 14,23%; trong đó, trồng trọt tăng 24,8%, chăn nuôi tăng 5,53%, thủy sản tăng 6,57%.
Không chỉ nông nghiệp, ngành công nghiệp cũng có bước phát triển khá toàn diện, thể hiện sự phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ. Giá trị sản xuất CN - TTCN ước đạt 6.608 tỷ đồng, tăng 10,23%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng cùng kỳ năm trước (quý I/2013, giá trị sản xuất CN - TTCN chỉ tăng 5%). Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực lấy lại đà tăng trưởng khá như: cát tự nhiên tăng 57%, vật liệu ốp lát tăng 20,3%, sứ vệ sinh tăng 19,4%, thịt đông lạnh tăng 47,6%, áo khoác dài tăng 2,4 lần, áo sơ mi tăng 31,4%... Giá trị sản xuất tại các khu công nghiệp quý I đạt 2.823 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất tại các làng nghề ước đạt 1.520 tỷ đồng, tăng 5,6% và chiếm 23% tổng giá trị sản xuất toàn ngành. Kim ngạch xuất khẩu quý I ước đạt gần 222 triệu USD, bằng 21,5% kế hoạch năm, tăng 4,22% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 190 triệu USD, tăng 18,74%.
Dây chuyền may xuất khẩu của Công ty may Việt Thái. Ảnh: Thành Tâm
Lĩnh vực thu hút đầu tư đang có dấu hiệu ấm dần với 16 dự án được tỉnh chấp thuận nghiên cứu và giới thiệu địa điểm đầu tư, tăng 77,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 9 dự án được cấp chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt 259,9 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 3, toàn tỉnh có 700 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 75.800 tỷ đồng; trong đó 438 dự án đã đi vào sản xuất với số vốn đầu tư 17.470 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 110.000 lao động.
Tuy đã có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực song tình hình sản xuất vẫn chưa hết khó. Nổi bật là giá trị chăn nuôi và thủy sản tăng thấp hơn cùng kỳ năm trước; giá nhiều mặt hàng nông sản xuống thấp, sức tiêu thụ chậm; nhiều doanh nghiệp vẫn trong tình trạng sản xuất cầm chừng, trong quý I có hơn 100 doanh nghiệp tạm ngừng hoặc ngừng sản xuất hẳn; tình trạng nợ đọng thuế tiếp tục gia tăng; dư nợ tín dụng đạt thấp so với kế hoạch...
Ðể khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2014, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương trong quý II tới cần tập trung làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ lúa xuân bảo đảm mục tiêu năng suất 71 tạ/ha trở lên, đồng thời mở rộng tối đa diện tích cây màu hè, yêu cần hoàn thành gieo trồng trong tháng 5 và diện tích từ 8.000 ha trở lên. Tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để xuống giống thủy sản vụ xuân - hè. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn cho phù hợp với thực tế. Ðối với sản xuất công nghiệp, chú trọng tháo gỡ khó khăn về vốn, thị trường, đất đai cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn. Phối hợp tạo thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công nghiệp trọng điểm. Tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu - cụm công nghiệp để thúc đẩy sản xuất phát triển...
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng sẽ ban hành một số cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến hợp tác đầu tư.
Vũ Mạnh
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- UBND tỉnh: Nghe báo cáo triển khai dự án đường dây 500kV qua địa phận tỉnh Thái Bình 16.11.2023 | 17:24 PM
- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình đèn điện “Thắp sáng đường quê” và tích tụ, tập trung đất đai 08.11.2023 | 20:14 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 2,91% 13.04.2023 | 18:10 PM
Xem tin theo ngày
-
Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
- Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành
- Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Tiền Hải
- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ