Thứ 5, 16/05/2024, 01:40[GMT+7]

Triển khai kế hoạch phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

Thứ 5, 24/04/2014 | 19:43:43
1,211 lượt xem
Sáng ngày 24/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ xuân năm 2014. Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự báo thời tiết từ nay đến cuối vụ vẫn còn diễn biến phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây hại như bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ và rầy các loại. Sâu cuốn lá nhỏ rất khó xác định được cao điểm, sâu trưởng thành liên tục trên đồng ruộng từ trung tuần tháng 3 đến nay.

Hiện nay, sâu lứa 1 mật độ trung bình từ 0,5 - 1 con/m2, nơi cao 5 - 10 con/m2, cá biệt có nơi có vài chục con/m2. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 rộ nhất trên đồng ruộng từ ngày 25/4 - 30/4. Một số huyện như Tiền Hải, Thái Thụy có mật độ sâu cuốn lá lứa 2 rất cao, dự kiến trung bình 80 - 100 con/m2, nơi cao 150 - 200 con/m2, cá biệt có nơi từ 300 - 400 con/m2...

Ngoài sâu cuốn lá nhỏ, hiện nay bệnh đạo ôn vẫn còn tiềm ẩn gây hại khi lúa trỗ bông gặp thời tiết thuật lợi cho bệnh phát triển, nhất là những trà lúa trỗ trước ngày 10/5 và lúa gieo cấy muộn trong tháng 3. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay các địa phương và nông dân cần chú ý sâu cuốn lá nhỏ và bệnh đạo ôn để tổ chức phun phòng, trừ theo khuyến cáo của đơn vị chuyên môn.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố phải triển khai ngay việc phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân vào đầu tuần tới. Tổ chức thành chiến dịch phun tập trung phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ cho toàn bộ diện tích lúa xuân (trừ diện tích lúa trỗ trước ngày 5/5) từ ngày 4 - 7/5. Tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết và mức độ gia tăng của bệnh, trước mắt cần phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông cho diện tích lúa trỗ trước ngày 10/5.

Các ngành chức năng và các địa phương phải tăng cường kiểm tra các đại lý, hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, trường hợp nào bán thuốc kém chất lượng, quá hạn sử dụng... phải xử lý kiên quyết, rút giấy phép kinh doanh, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chiến dịch phòng trừ sâu bệnh đợt này, địa phương nào chỉ đạo không quyết liệt để sâu bệnh gây hại làm giảm năng suất lúa thì cấp ủy, chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước tỉnh.

Nguyên Bình

  • Từ khóa