Thứ 3, 07/05/2024, 16:33[GMT+7]

Quỹ Tín dụng nhân dân Thái Thịnh Hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững

Thứ 5, 05/06/2014 | 08:22:48
818 lượt xem
Với phương châm hoạt động “An toàn, hiệu quả và phát triển bền vững”, thời gian tới, Quỹ TDND Thái Thịnh tăng cường nắm bắt khách hàng, từ đó tư vấn khách hàng sử dụng vốn có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Quỹ cũng thực hiện đa dạng hóa các hình thức huy động, đồng thời bám sát chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương để có kế hoạch đầu tư vốn đúng hướng.

Hoạt động giao dịch ở Quỹ Tín dụng nhân dân Thái Thịnh (Thái Thụy).

 

Ðược thành lập từ tháng 2/1994 chỉ với 30 thành viên, sau 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay, ngoài xã Thái Thịnh (Thái Thụy), Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Thái Thịnh còn mở rộng địa bàn hoạt động ra hai xã Thái Học và Thái Thành với tổng số 2.346 thành viên. Năm 2014, Quỹ TDND Thái Thịnh phấn đấu tổng nguồn vốn tăng 20%, trong đó nguồn vốn huy động tăng từ 20 - 22%; dư nợ tăng 15% trở lên so với năm 2013.

 

Ông Vũ Văn Bình, Giám đốc Quỹ TDND Thái Thịnh cho biết: Xác định công tác tạo lập nguồn vốn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nên thời gian qua, Quỹ đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm thu hút lượng tiền nhàn rỗi trong dân cư. Cùng với việc điều chỉnh lãi suất linh hoạt trong từng thời kỳ theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quỹ TDND Thái Thịnh còn phân công cán bộ, nhân viên trực tiếp xuống vận động các hộ gia đình có thu nhập cao, đặc biệt là các gia đình có con em đi xuất khẩu lao động tham gia gửi tiết kiệm tại Quỹ.

 

Do thực hiện tốt công tác huy động vốn nên nguồn vốn của Quỹ tăng đều qua các năm. Ðến ngày 26/5, tổng nguồn vốn của Quỹ đạt 78,698 tỷ đồng, tăng 14,8% so với 31/12/2013, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 74% so với kế hoạch; trong đó vốn tự có 3,957 tỷ đồng (tăng 15,1% so với 31/12/2013), vốn huy động tiền gửi dân cư 71,753 tỷ đồng (tăng 14,6% so với 31/12/2013, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 70% so với kế hoạch).

 

Cùng với công tác huy động vốn, trong hoạt động cho vay, Quỹ luôn bám sát sự chỉ đạo của Ðảng ủy, HÐND, UBND 3 xã, tập trung cho vay phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là các chương trình cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 41/2010/NÐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ. Bên cạnh đó, Quỹ còn thực hiện cơ chế lãi suất linh hoạt theo từng chương trình vay như: cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn áp dụng mức lãi suất 9%/năm, cho vay theo thỏa thuận và cho vay trung hạn áp dụng mức lãi suất từ 11 - 12%/năm.

 

Với thủ tục vay nhanh chóng, giải ngân ngay khi khách hàng đủ điều kiện vay vốn, Quỹ TDND Thái Thịnh đã góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ðến ngày 26/5, tổng dư nợ của Quỹ đạt 68,433 tỷ đồng với 1.034 lượt khách hàng vay vốn, tăng 3% so với 31/12/2013, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó cho vay sản xuất nông nghiệp 22,639 tỷ đồng, cho vay kinh doanh dịch vụ 19,294 tỷ đồng, cho vay sinh hoạt đời sống 19,587 tỷ đồng và cho vay khác 6,913 tỷ đồng. Qua kiểm tra thường xuyên, các thành viên được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

 

Chúng tôi đến thăm Cơ sở sản xuất giày dép nữ Hạnh Vân của chị Ðỗ Thị Hồng Vân (thôn Trung, xã Thái Học), một trong những thành viên vay vốn mang lại hiệu quả cao của Quỹ. Năm 2010, với quyết tâm làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương, chị Vân đã cùng chồng là anh Hà Thái Thụy chuyển cơ sở từ Gia Lâm (Hà Nội) về thôn Trung, xã Thái Học phát triển sản xuất. Hoạt động có hiệu quả, cơ sở của chị Vân đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 60 lao động đến từ các xã Thái Học và Thái Thịnh với thu nhập trung bình 3 triệu đồng/người/tháng.

 

Cũng như chị Vân, anh Ðỗ Văn Mên (thôn Ðông Thịnh, xã Thái Thịnh) được Quỹ TDND Thái Thịnh tạo điều kiện cho vay gần 400 triệu đồng phát triển chăn nuôi. Ðến nay, anh Mên thường xuyên nuôi 3.000 con vịt, 40 con lợn và các loại cá truyền thống với tổng diện tích mặt nước 1,2 mẫu. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh Mên thu lãi trung bình 150 triệu đồng. Anh Mên cho biết: “Nếu không được Quỹ TDND Thái Thịnh cho vay vốn thì gia đình không biết phải xoay sở làm sao trong khi riêng tiền cám mỗi ngày cũng cần đến 5 triệu đồng”.

 

Với phương châm hoạt động “An toàn, hiệu quả và phát triển bền vững”, thời gian tới, Quỹ TDND Thái Thịnh tăng cường nắm bắt khách hàng, từ đó tư vấn khách hàng sử dụng vốn có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Quỹ cũng thực hiện đa dạng hóa các hình thức huy động, đồng thời bám sát chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương để có kế hoạch đầu tư vốn đúng hướng.

Minh Hương

 

 

  • Từ khóa