Quang Trung Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân
Điều kiện thuận lợi về giao thông giúp xã Quang Trung (Kiến Xương) phát triển thương mại, dịch vụ.
Là địa phương có truyền thống thâm canh cây màu, trên cơ sở đó, Quang Trung đã có nhiều giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tích cực chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất nông nghiệp, hình thành tổ liên kết; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất; vận động người dân học nghề, tạo việc làm… là những việc làm thiết thực và hiệu quả mà Quang Trung đã triển khai trong thời gian qua nhằm giúp người dân thoát nghèo, từng bước nâng cao thu nhập.
Chủ tịch UBND xã Vũ Văn Tuyến cho biết: Thực hiện tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, chỉ đạo nhân dân thực hiện quy vùng sản xuất, duy trì và mở rộng diện tích các vùng lúa có giá trị kinh tế cao; bên cạnh việc duy trì và phát triển nghề sẵn có tại địa phương, xã luôn tạo mọi điều kiện khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân vay vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, du nhập mở rộng nghề mới.
Bà Nguyễn Thị Hải, Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã cho biết: Toàn xã hiện có trên 450 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó diện tích trồng màu xen giữa hai vụ lúa mỗi năm đạt trên 30%, chuyên màu đạt xấp xỉ 50 ha. Từ năm 2004, hợp tác xã ký kết hợp đồng sản xuất ngô giống với Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất giống ngô Sông Bôi, thuộc Viện Nghiên cứu ngô, bước đầu hình thành mô hình liên kết 4 nhà, giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, với các cây trồng chủ lực khác như lạc, dưa, bí xanh, đậu tương… cánh đồng màu mang lại giá trị thu nhập đạt 200 triệu đồng/ha/năm. Nhằm tăng hệ số quay vòng đất, hợp tác xã áp dụng mô hình trồng dưa, ngô xen lạc. Vụ xuân năm 2014 diện tích trồng lạc đạt 40 ha trong đó có 25 ha trồng xen dưa, còn lại trồng xen các cây màu khác, thu nhập đạt từ 4 - 5 triệu đồng/sào/vụ. Trong chăn nuôi, Quang Trung chỉ đạo thực hiện chăn nuôi theo hướng tập trung, đẩy mạnh phát triển đàn trâu bò, tăng số lượng đàn lợn nái và gia cầm, chú trọng thực hiện tốt dự án Lifsap về cạnh tranh an toàn trong chăn nuôi.
Không chỉ phát triển về nông nghiệp, trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, xã cũng đa dạng hóa các ngành nghề: xây, mộc, thêu hạt cườm, may xuất khẩu… tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động. Hiện toàn xã có 4 cơ sở may gia công tại địa phương, thu hút trên 200 lao động, thu nhập đạt từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, các công ty, xí nghiệp lân cận như: Xí nghiệp May Đông Thắng, Công ty May Hanul… cũng thu hút hàng trăm lao động địa phương có việc làm ổn định với mức thu nhập từ 3,5 - 5 triệu đồng/người/tháng.
Hơn 1 km quốc lộ 39B đi qua địa bàn xã đã tạo điều kiện thúc đẩy thương mại - dịch vụ phát triển, 6 tháng đầu năm 2014, giá trị sản xuất đạt 18,4 tỷ đồng. Toàn xã hiện có trên 100 hộ sản xuất, kinh doanh các mặt hàng gỗ mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, không chỉ mang lại thu nhập cao mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Chính từ việc ưu tiên các nguồn lực cho phát triển kinh tế nên đến nay đời sống của người dân Quang Trung được cải thiện tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 22 triệu đồng/năm. Cùng với những kết quả đạt được trong các lĩnh vực khác, đến nay, Quang Trung đã đạt 15/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Bằng việc làm cụ thể, hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Để rút ngắn tiến độ xây dựng nông thôn mới, Quang Trung đặt mục tiêu trong năm 2014 sẽ hoàn thiện một số nội dung trong các tiêu chí như trường mầm non, trụ sở UBND xã, bê tông hóa 100% hệ thống giao thông thôn xóm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4%. Hy vọng với những việc làm bước đi phù hợp, đúng đắn sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao hơn nữa đời sống người dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà xã đặt ra.
Lưu Ngần
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam