Thứ 2, 20/05/2024, 23:38[GMT+7]

Hồng An Phát huy hiệu quả vai trò của ngân sách trong phát triển kinh tế

Thứ 4, 17/09/2014 | 09:41:27
893 lượt xem
Về Hồng An (Hưng Hà) hôm nay có thể thấy rõ sự “thay da đổi thịt” của miền quê giàu truyền thống cách mạng này. Những con đường đất nay đã được cứng hóa, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt. Có được kết quả đó là do Hồng An đã phát huy hiệu quả vai trò của ngân sách trong phát triển kinh tế.

Xã Hồng An (Hưng Hà) làm đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới.

 

 

Ông Trần Hữu Sơn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay từ đầu năm, Hồng An đã chủ động xây dựng dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2014 trên cơ sở dự toán UBND huyện giao. Ðồng thời phối hợp với Chi cục Thuế Hưng Hà rà soát, thống kê, quản lý cơ sở, hộ gia đình và cá nhân sản xuất, kinh doanh để tăng nguồn thu, chống thất thoát và thu hồi nợ đọng thuế, thu các sắc thuế, phí và lệ phí theo quy định. Nhờ khai thác có hiệu quả nguồn thu, thu đúng, thu đủ và thu kịp thời vào ngân sách nhà nước nên công tác thu ngân sách trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả khả quan.

 

6 tháng đầu năm 2014, tổng thu ngân sách đạt 6,12 tỷ đồng, trong đó các khoản thu điều tiết và trợ cấp 4,24 tỷ đồng, các khoản thu tại xã 1,88 tỷ đồng. Nhiều chỉ tiêu thu ngân sách đạt kết quả cao như: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp (54,6 triệu đồng), thu tiền sử dụng đất (987 triệu đồng), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (63,2 triệu đồng)… Cùng với nhiệm vụ thu, công tác điều hành chi ngân sách cũng được Hồng An thực hiện theo dự toán giao, bảo đảm kịp thời cho các hoạt động đảng, chính quyền và đoàn thể. Ðến ngày 30/6, tổng chi ngân sách xã đạt 5,415 tỷ đồng, trong đó chi lương, phụ cấp và trợ cấp 2,85 tỷ đồng, chi thường xuyên 815 triệu đồng và chi không thường xuyên, xây dựng cơ bản 1,75 tỷ đồng. Trong tổng chi cân đối ngân sách xã, các hoạt động đầu tư mang tính lâu dài được Hồng An đặc biệt chú trọng như chi thưởng cho các tập thể, cá nhân gieo trồng cây vụ đông vượt kế hoạch giao năm 2013 (65 triệu đồng), chi xây dựng cơ bản (gần 1,5 tỷ đồng)… Hoạt động chi thường xuyên được Hồng An phân bổ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực như văn hóa  thông tin, thể dục thể thao, y tế, an ninh quốc phòng…

 

Nhờ phát huy hiệu quả vai trò của ngân sách, kinh tế - xã hội của Hồng An ngày càng khởi sắc. Trong lĩnh vực trồng trọt, những năm qua Hồng An không chỉ duy trì hơn 260ha lúa/2 vụ/năm với 75% diện tích các giống lúa có chất lượng cao mà còn hình thành được nhiều vùng sản xuất cho giá trị kinh tế cao như vùng đất bãi ven sông Luộc rộng 140ha chuyên trồng cây ăn quả trong đó cây chuối là chủ lực, chiếm 79% diện tích, thu nhập bình quân đạt trên 300 triệu đồng/ha/năm; vùng cánh đồng lúa chất lượng 52ha với công thức luân canh 2 vụ lúa, 1 vụ đông, thu nhập 150 triệu đồng/ha/năm; vùng chuyên màu 29ha, gieo trồng 4 - 5 vụ/năm, thu nhập 250 triệu đồng/ha/năm…

 

Ðối với chăn nuôi, Hồng An cũng là địa phương phát triển khá mạnh cả về số lượng và chất lượng. Toàn xã có 170 trang trại, gia trại chăn nuôi theo hình thức công nghiệp và bán công nghiệp, hàng năm duy trì khoảng 1.300 con bò, 5.000 con lợn, 65.000 con gia cầm; ngoài ra còn có 62ha diện tích nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Hồng An duy trì ổn định 1.250 máy may khăn, 125 khung dệt; 2.050 hộ có nghề và dịch vụ buôn bán. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến hết tháng 6/2014, Hồng An đã đạt 17/19 tiêu chí với tổng kinh phí đầu tư 46,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp trên 10,7 tỷ đồng, ngân sách xã 3,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp quy đổi thành tiền 29,3 tỷ đồng và con em xa quê ủng hộ 2,7 tỷ đồng.

 

6 tháng cuối năm 2014, Hồng An phấn đấu tổng thu ngân sách xã 12,89 tỷ đồng, trong đó thu tại xã 7,41 tỷ đồng và thu điều tiết, trợ cấp 5,48 tỷ đồng; tổng chi ngân sách 12,89 tỷ đồng, trong đó chi lương, phụ cấp, trợ cấp 3,19 tỷ đồng, chi hoạt động thường xuyên 358 triệu đồng và chi hoạt động không thường xuyên, xây dựng cơ bản 9,342 tỷ đồng. Ông Trần Hữu Sơn, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Nhiệm vụ thu, chi ngân sách những tháng cuối năm 2014 rất nặng nề, do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ, xã tăng cường chỉ đạo Hội đồng tư vấn thuế xã tổ chức rà soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả thu nộp ngân sách của các hộ kinh doanh trên địa bàn, khai thác triệt để các nguồn thu tại chỗ; tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các gia đình tham gia đóng góp đầy đủ các khoản thuế, quỹ của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, bám sát dự toán, điều chỉnh chi hợp lý, bảo đảm kịp thời và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Hương

 

  • Từ khóa