Mở rộng diện tích cây vụ đông
Khắc phục khó khăn, xã An Lễ (Quỳnh Phụ) phấn đấu mở rộng diện tích cây vụ đông.
Ông Phạm Văn Thức, Chủ nhiệm HTX DVNN cho biết: Những năm trước, nông dân An Lễ chỉ chú trọng phát triển nghề dệt chiếu truyền thống và sản xuất hai vụ lúa chính trong năm, ít mặn mà với vụ đông. Nhưng vài năm trở lại đây, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã xuống các thôn đã dần thay đổi nếp nghĩ của bà con nông dân về sản xuất vụ đông. Nếu như 5 năm về trước, toàn xã chỉ gieo trồng vài chục héc-ta cây vụ đông thì đến vụ đông năm 2013, toàn xã gieo trồng gần 60ha, chủ yếu là cây bí, ớt, khoai tây, ngô. Mặc dù diện tích gieo trồng vụ đông chưa lớn và chưa hoàn thành kế hoạch huyện giao nhưng đây cũng là sự cố gắng lớn, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.
Vụ đông năm 2014, An Lễ phấn đấu gieo trồng trên 70ha, chủ yếu là ngô, dưa, bí xanh, bí đỏ, khoai tây và rau màu các loại. Ðể đạt kết quả, ngay từ đầu năm, UBND xã đã chỉ đạo HTX DVNN ngoài việc tuyên truyền gieo cấy hai vụ lúa còn vận động bà con nông dân tích cực sản xuất vụ đông cũng như tuyên truyền về giá trị kinh tế mà vụ đông đem lại. Huyện hỗ trợ 100% tiền giống ngô, bí; UBND xã khuyến khích, khen thưởng 1,5 triệu đồng/thôn khi hoàn thành 100% kế hoạch giao, 1,2 triệu đồng/thôn đạt 90% chỉ tiêu và thôn đạt 80% chỉ tiêu là 1 triệu đồng. Cùng với đó, HTX DVNN thường xuyên chỉ đạo tổ dịch vụ thủy nông vệ sinh mương máng, kè cống, phục vụ tưới, tiêu; hỗ trợ 100% thủy lợi phí, công bảo vệ cũng như thuốc diệt chuột bằng phương pháp rải bả đồng loạt. Ðến nay, toàn xã đã gieo trồng trên 20ha cây màu vụ đông, trong đó 12ha dưa bí 5,5 ha ngô, còn lại là ớt, rau màu. Riêng giống khoai tây sẽ gieo trồng từ 25/10 đến 10/11 theo đúng chỉ đạo của huyện. Hiện UBND xã đã hợp đồng mua giống từ Công ty Chế biến nông sản Hải Dương để cung ứng cho bà con nông dân, phấn đấu mở rộng diện tích cây khoai tây trên 20ha.
Ở thôn Hưng Hòa, khi nắng đã lên đỉnh đầu, ông Ðinh Công Tiến vẫn đang chăm sóc những ruộng bí mới hơn 10 ngày tuổi. Ông Tiến hồ hởi khoe: Vài năm gần đây, gia đình tôi đã mở rộng diện tích trồng cây màu vụ đông với 1,2 mẫu, gồm 8 sào ngô, 4 sào ớt, bí xen canh các cây rau màu khác. Năm 2013, mặc dù bị ảnh hưởng của bão số 4 nhưng giá ớt cao, có thời điểm trên 50.000 đồng/kg nên thu nhập gia đình được cải thiện đáng kể. Năm nay, được huyện, xã và HTX tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cây giống, nước tưới, thuốc diệt chuột, gia đình tôi rất phấn khởi, yên tâm duy trì và tiếp tục phát triển sản xuất cây vụ đông. Cũng như gia đình ông Tiến, vụ đông năm 2013, gia đình bà Ðặng Thị Bóng gieo trồng 7 sào, với cây ớt, bí, ngô và khoai lang xen canh rau cải, thu nhập trung bình 3 triệu đồng/sào. Vụ đông năm nay, được hỗ trợ từ giống cây, nguồn nước, bảo vệ… Bà Bóng tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây vụ đông đặc biệt là cây ngô để tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Theo ông Phạm Văn Thức, Chủ nhiệm HTX DVNN thì khó khăn để mở rộng diện tích cây vụ đông là hệ thống kênh mương phục vụ tưới, tiêu chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Hiện kênh mương cấp I cứng hóa được 4,5km, vẫn còn 3km cần nâng cấp, cứng hóa phục vụ tưới, tiêu, sản xuất cây màu. Ngoài hệ thống kênh mương chưa hoàn chỉnh ảnh hưởng tới sản xuất vụ đông, thiếu lực lượng lao động nông nghiệp cũng là một trong những vấn đề đang trở nên đáng lo ngại tại địa phương, do số lao động trẻ trong xã có xu hướng đi làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp. Ðầu ra cho sản phẩm bấp bênh, tiêu thụ trên thị trường tự do nên thường xuyên bị ép giá, với điệp khúc “được mùa rớt giá, được giá mất mùa”. Hơn nữa, thời tiết diễn biến bất thường cộng với chất đất nơi đây là đất thịt nhẹ, chua trũng ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất cây trồng, giảm hiệu quả kinh tế mùa vụ.
Khó khăn phía trước còn nhiều nhưng An Lễ luôn xác định tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích vụ đông, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân nơi đây. Ðây cũng là một trong những mục tiêu xây dựng nông thôn mới mà An Lễ đang phấn đấu thực hiện, góp phần thay đổi diện mạo làng quê, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
Phạm Huế
Tin cùng chuyên mục
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Kiến Xương: Chủ động phòng, chống lũ lụt, sẵn sàng khôi phục sản xuất sau bão 11.09.2024 | 16:09 PM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
Xem tin theo ngày
-
Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 3
- Cả nước đã hỗ trợ xóa 121.638 nhà tạm, nhà dột nát
- Đại hội Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Đoàn Tổng hội Thương gia Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam: Tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại KCN Liên Hà Thái
- Quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV
- Thái Bình: Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Gắn biển công trình chào mừng đại hội đảng
- Thường trực Tỉnh ủy: Gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
- Khu kinh tế và các khu công nghiệp phải là đầu tàu, mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh