Hòa Bình Nỗ lực mở rộng diện tích cây vụ đông
Cán bộ HTX DVNN xã Hòa Bình kiểm tra giống khoai và kỹ thuật trồng khoai tây tại cánh đồng thôn Tây Hồ
Ông Đoàn Văn Hà, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) xã cho biết: Vụ đông năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, sâu bệnh nhưng với kinh nghiệm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và HTX DVNN trong sản xuất vụ đông, cùng sự nỗ lực của bà con nông dân nên toàn xã đã trồng được trên 168ha, chủ yếu là cây ngô 46,88ha, khoai tây 33ha, rau màu các loại trên 65ha, đậu, đỗ hơn 10ha… Từ kết quả và kinh nghiệm của vụ đông năm trước, vụ đông năm 2014, Hòa Bình phấn đấu gieo trồng 285ha, tập trung vào các cây chủ lực như ngô 63ha, khoai tây 56ha, rau màu các loại 141ha…
Xác định vụ đông năm nay gặp nhiều khó khăn do lực lượng lao động thiếu, một bộ phận nông dân không mặn mà với vụ đông, giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật luôn biến động, tăng cao, với mục tiêu duy trì, mở rộng diện tích, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất và đa dạng hóa cây trồng, ngay từ đầu vụ mùa địa phương đã tập trung chỉ đạo bố trí cơ cấu lịch thời vụ hợp lý, tổ chức gieo mạ, cấy lúa trong khung thời vụ sớm và tốt nhất nhằm tạo quỹ đất để gieo trồng cây vụ đông. Cùng với đó, việc tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cũng được tăng cường chỉ đạo. Địa phương đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật huyện tổ chức các lớp tập huấn về biện pháp làm đất, chăm sóc cây trồng.
Từ đầu năm đến nay, HTX DVNN đã tổ chức 15 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, trong đó tổ chức 5 lớp về cây trồng vụ đông cho nông dân. HTX DVNN cũng xây dựng đề án sản xuất, rà soát cụ thể vùng sản xuất cây vụ đông của từng thôn, trong đó ưu tiên mở rộng diện tích trồng ngô và khoai tây. Về cơ chế hỗ trợ, ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, địa phương còn hỗ trợ 100% giống ngô nếp cho nông dân. Hiện nay, hệ thống kênh mương của xã mới có trên 4,5km được cứng hóa nên việc tưới, tiêu còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với những vùng tưới xa, máng đất nhiều chưa được cứng hóa. HTX đã xây dựng kế hoạch tổ chức tu bổ hệ thống thủy lợi, khơi thông dòng chảy để bảo đảm việc tưới, tiêu cho cây trồng, cây vụ đông. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo sát sao, động viên, khuyến khích nông dân sau khi thu hoạch lúa mùa tiến hành trồng ngay cây vụ đông.
Thoăn thoắt phủ rạ lên những luống khoai tây mới trồng, ông Lại Văn Sinh ở thôn Tây Hồ cho hay, gia đình ông không trồng cây gì khác ngoài trồng cây khoai tây ở vụ đông. Vụ đông năm 2013, gia đình ông trồng 6 sào khoai tây, năng suất đạt khoảng 7 tạ/sào. Với giá bình quân 5.000 - 6.000 đồng/kg, gia đình ông thu được 4 - 5 triệu đồng/sào. Vụ đông năm nay, gia đình ông đã chuẩn bị đủ giống để trồng 5,5 sào khoai tây, hiện nay hơn 3 sào đã được trồng xong.
Theo ông Đoàn Văn Hà, HTX đã tổ chức cho nông dân đăng ký mua giống khoai và tiến hành ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình mua giống khoai tây của Đức về trồng. Đây là giống khoai ngon, sinh trưởng khỏe, năng suất cao, giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất.
Nhờ sự chỉ đạo tích cực của lãnh đạo địa phương và HTX DVNN, nông dân Hòa Bình đã gieo trồng được 63ha ngô, 3ha khoai lang, 1,5ha bí, 25,5ha rau màu và 3,8ha cây khác. Riêng đối với cây khoai tây bắt đầu trồng từ ngày 20/10, đến ngày 22/10, bà con nông dân đã trồng được hơn 6ha. Hiện nay, ngoài khoai tây, nông dân Hòa Bình đang tiếp tục trồng bí xanh và mở rộng diện tích trồng các loại cây rau màu ưa lạnh nhằm tăng hệ số quay vòng đất, nâng cao hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích. Cùng với gieo trồng, bà con nông dân cũng tập trung chăm sóc diện tích cây vụ đông đã trồng để cây sinh trưởng tốt ngay từ đầu vụ. Tuy nhiên, để vụ đông thực sự thắng lợi, lãnh đạo địa phương và HTX DVNN cần chú trọng bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm nhằm khuyến khích người nông dân yên tâm sản xuất và để vụ đông thực sự trở thành vụ sản xuất thứ ba trong năm, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.
Mai Thư
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Khởi công dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu
- UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị