Thứ 7, 24/05/2025, 12:07[GMT+7]

Vũ Đoài Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ đông

Thứ 2, 27/10/2014 | 08:20:18
1,284 lượt xem
Vụ đông năm nay Vũ Ðoài có nhiều giải pháp phát triển mạnh sản xuất vụ đông hàng hóa, có giá trị kinh tế cao bằng việc tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, trong đó cây ngô, đậu tương là cây chủ lực.

Cán bộ HTX DVNN xã Vũ Đoài (Vũ Thư) kiểm tra sự phát triển của cây ngô trên diện tích chuyên màu.

 

Về xã Vũ Ðoài (Vũ Thư) những ngày này, cái nắng hanh vàng của mùa thu tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân cày lật đất trồng rau, gieo đậu tương, chăm bón ngô. Vũ Ðoài không chỉ có tiếng về thâm canh lúa mà còn là một trong những địa phương có phong trào sản xuất vụ đông mạnh của huyện. Hàng năm, cây vụ đông thường chiếm trên 70% diện tích đất canh tác. Phát huy truyền thống đó, vụ đông năm nay Vũ Ðoài có nhiều giải pháp phát triển mạnh sản xuất vụ đông hàng hóa, có giá trị kinh tế cao bằng việc tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, trong đó cây ngô, đậu tương là cây chủ lực.

 

Ông Vũ Ngọc Ðiện, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) xã Vũ Ðoài cho biết: Ngoài đề án sản xuất vụ đông của xã, chính quyền còn chỉ đạo các thôn lập kế hoạch chi tiết, báo cáo diện tích, cơ cấu cây trồng vụ đông. Ðẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhất là việc đưa giống mới cho năng suất, chất lượng cao vào thâm canh; bố trí vùng sản xuất hợp lý... Ngoài ra, HTX đã chuẩn bị đủ giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón các loại bảo đảm chất lượng, cung ứng kịp thời cho bà con nông dân. Bên cạnh đó, HTX còn tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm, nạo vét kênh mương, bảo đảm chủ động nước tưới chăm sóc cây màu vụ đông.

 

Vụ đông năm nay cơ cấu cây trồng ở Vũ Ðoài tiếp tục được chuyển dịch tích cực theo hướng mở rộng diện tích cây có giá trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ sản phẩm và sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường. Vũ Ðoài phấn đấu phát triển các cây trồng chủ lực như ngô, đậu tương gần 120 ha/200 ha cây vụ đông. Ðối với cây ngô, những vụ đông năm trước diện tích trồng ngô trên đất màu, lúa đạt thấp. Sở dĩ các hộ dân nơi đây lựa chọn cây ngô để mở rộng diện tích bởi qua thời gian thâm canh cây ngô phù hợp với đồng đất nơi đây. Ngô là một trong những cây dễ trồng, hiệu quả kinh tế khá, đầu tư chi phí thấp, dễ mở rộng diện tích trong vụ đông. Ðặc biệt thời gian để sản phẩm sau thu hoạch được lâu, giá ngô tương đối ổn định, thị trường tiêu thụ rộng, nhu cầu ngô cho chế biến thức ăn trong chăn nuôi ngày càng lớn và hiệu quả kinh tế cao.

 

Ðể khuyến khích nông dân mở rộng diện tích trồng ngô, HTX tuyên truyền nông dân sử dụng giống ngô có thời gian sinh trưởng ngắn, cho năng suất cao, chất lượng tốt và áp dụng biện pháp làm bầu, gieo thẳng, bảo đảm mật độ gieo trồng, kỹ thuật chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao nhất. Giống ngô LVN4, MX10 rất thích hợp với đồng đất địa phương. Ðây là những giống ngô có thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chịu hạn tốt nên rất thích hợp để trồng ở vụ đông trên chân đất hai lúa. Tỷ lệ kết hạt cao, năng suất đạt từ 8 - 10 tấn/ha, giá trị thu nhập đạt trên 3 triệu đồng/sào.

 

Bên cạnh đó, các khâu dịch vụ, phục vụ sản xuất cũng được chú trọng như công tác tưới tiêu hợp lý, tập huấn kỹ thuật, tổ chức liên kết nông dân với các cơ sở chế biến lương thực để tạo ra thị trường tiêu thụ sản phẩm ngô vụ đông ổn định, có lợi cho nông dân. Ngoài ra, HTX mở các lớp tập huấn cho nông dân về phòng trừ sâu bệnh trên cây ngô như xử lý hạt giống trước khi  gieo, sử dụng giống có khả năng kháng bệnh cao, vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, tồn dư cây trồng, tăng cường bón vôi, kali để hạn chế mầm bệnh trong đất. Ðồng thời bón phân thích hợp giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt hạn chế được bệnh.

 

Ông Nguyễn Văn Thịnh, thôn 10 cho biết: Vụ đông năm nay, gia đình tôi mở rộng diện tích trồng ngô lên 5 sào, được HTX khuyến cáo sử dụng những giống ngô có năng suất, chất lượng cao, tập huấn kỹ thuật, ngoài ra có cơ chế hỗ trợ của cấp trên 50% giá giống do HTX ký hợp đồng mua của các đơn vị có uy tín. Gia đình tôi đã tập trung làm bầu, đưa ngô ra ruộng kết thúc trước ngày 5/10, đến nay 5 sào ngô phát triển tốt, hứa hẹn cho năng suất cao. 

 

Với những giải pháp về chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp trong thâm canh sản xuất vụ đông, cùng với nhiều cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện, HTX làm tốt các khâu dịch vụ, hy vọng sản xuất nông nghiệp ở Vũ Ðoài sẽ giành thắng lợi toàn diện.

Mạnh Thắng

  • Từ khóa