Thứ 7, 09/08/2025, 01:59[GMT+7]

Minh Tân Hiệu quả từ thu hoạch cây màu sớm

Thứ 3, 28/10/2014 | 08:22:19
1,426 lượt xem
Xã Minh Tân, huyện Đông Hưng được biết đến là địa phương trồng hoa, cây cảnh, đào cảnh nổi tiếng. Trong những năm gần đây, phong trào trồng cây vụ đông, đặc biệt là cây màu sớm của địa phương được đẩy mạnh, hiệu quả từ việc thu cây màu sớm đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây.

Nông dân xã Minh Tân (Đông Hưng) phấn khởi thu hoạch rau màu vụ đông sớm.

Vụ đông năm 2014, Minh Tân phấn đấu gieo trồng 120ha, đến nay đã gieo trồng được 62ha, trong đó bí xanh 20ha, ngô 3,5ha, khoai lang 1,5ha, đậu tương 1ha, rau màu khác 36ha; phấn đấu đến trung tuần tháng 11 sẽ hoàn thành kế hoạch trồng cây vụ đông. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) Minh Tân cho biết: Vụ đông năm nay, theo kế hoạch sản xuất, xã Minh Tân gieo trồng 17ha hoa và rau màu sớm, đến nay 70% đã được thu hoạch. Ở nhiều địa phương khác rau màu vụ đông còn đang phát triển và đang trồng thì ở Minh Tân rau màu đã cho thu hoạch, giá trị kinh tế đem lại cao hơn rau màu chính vụ từ 1 - 2 triệu đồng/sào. Ông Nguyễn Trọng Trường, thôn Hoàng Đức chia sẻ: Thu hoạch rau màu sớm bán được giá cao, cho thu nhập khá. Trồng 5 sào rau màu, đến nay 1,8 sào đỗ thu gần xong mang về cho gia đình ông Trường gần 8 triệu đồng, riêng 1,5 sào bí xanh ông thu được 5 triệu đồng nhờ bán đầu vụ giá cao; còn 1,7 sào cà pháo ông đã bán được hơn 10 triệu đồng, dự kiến sẽ thu thêm từ 5 - 7 triệu đồng từ tiền bán cà pháo. Nắm bắt được kỹ thuật trồng rau màu vụ đông sớm, ông Trường đã lựa chọn những cây trồng cho thu nhập cao trên thị trường và đẩy nhanh thời điểm gieo trồng, do đó bán được nông sản đầu vụ đem lại thu nhập khá lớn. Sau khi thu hoạch xong rau màu sớm, ông Trường sẽ trồng dưa chuột, đỗ leo, cải cuộn… Với 5 sào màu và hơn 200 cây đào cảnh và 500m2 ao thả cá dự kiến sẽ cho gia đình ông thu nhập trên 150 triệu đồng/năm, trong đó riêng tiền rau màu gần 50 triệu đồng.

Chia tay ông Trường, sang thăm nhà ông Trần Văn Phong, thôn Hoàng Đức khi ông vừa cân xong đỗ leo cho thương lái. Ông Phong tâm sự: Gia đình tôi có 5 nhân khẩu, nếu chỉ dựa vào cây lúa chắc chắn thu nhập sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhờ trồng đào cảnh và rau màu vụ đông, kinh tế của gia đình đã được cải thiện đáng kể. Từ đầu vụ đến nay, với 5 sào bí xanh, cà pháo, dưa chuột đã mang về cho gia đình ông 15 triệu đồng, 2 sào đỗ leo đang thu hoạch dự kiến cho thu nhập 2 triệu đồng/sào. Ngoài sự hỗ trợ sản xuất vụ đông của UBND huyện, nhờ nắm bắt thời vụ, định hướng cho người nông dân lựa chọn những cây trồng cho giá trị kinh tế cao trong sản xuất, UBND xã Minh Tân và HTX DVNN đã triển khai kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, bảo đảm thủy lợi tưới, tiêu, cung ứng giống, thuốc bảo vệ thực vật, diệt chuột… Sau khi thu xong diện tích rau màu sớm, địa phương chỉ đạo nhân dân tiếp tục phát triển và hoàn thành diện tích cây vụ đông và rau màu ưa lạnh như bắp cải, su hào, khoai tây… 

Tuy rau màu đầu vụ được nông dân Minh Tân thu hoạch sớm và bán giá cao hơn so với chính vụ nhưng 100% nông sản được tiêu thụ qua thương lái tự do trên thị trường. Điều này ảnh hưởng lớn đến đầu ra, giá trị nông sản và công sức một nắng hai sương của người nông dân nơi đây. Cây màu sớm bán được giá nhưng kèm theo đó tỷ lệ rủi ro trong canh tác cũng rất cao do phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, kỹ thuật và kinh nghiệm canh tác. Theo ý kiến chung của bà con nông dân, năm nay thời tiết diễn biến thất thường, bệnh dịch trên cây trồng phát sinh phức tạp, do đó năng suất rau màu sớm của nông dân thấp hơn những năm trước. Minh chứng cho điều đó là rất nhiều ruộng trồng cà chua bị nhiễm bệnh khi cây đã cho quả, chuẩn bị được thu hoạch cho dù đã phun nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật nhưng nhiều ruộng cà chua đã bị nông dân nhổ bỏ để trồng cây khác.

Sự chủ động về thời vụ và lựa chọn những cây trồng thị trường tiêu thụ mạnh đã mang lại thu nhập cao cho người dân xã Minh Tân. Đây là động lực rất lớn giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu sản xuất cây vụ đông, góp phần vào thắng lợi chung trong sản xuất vụ đông của toàn huyện.

Trịnh Cường

  • Từ khóa