Quỳnh Hội Phát huy hiệu quả cây ớt kim
Cây ớt kim trên cánh đồng Phụng Công chuẩn bị cho thu hoạch. (Ảnh: Minh Nguyệt).
Về cánh đồng thôn Nguyên Xá khi trời đang đổ mưa, ông Bùi Văn Ðua đang nhanh tay cắm cọc tre chống đỡ cho từng cây ớt chia sẻ: Năm 2013, gia đình tôi trồng 8 sào màu, trong đó 4 sào ớt cho năng suất 3 tạ/sào, giá bán bình quân mỗi sào là 15 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, thu lãi 50 triệu đồng. Diện tích còn lại trồng su hào, rau gia vị và khoai tây, dù thu nhập không cao bằng cây ớt, với khoảng 20 triệu đồng nhưng ít tốn công sức hơn. Tổng thu nhập từ cây vụ đông của gia đình là 70 triệu đồng. Hiệu quả từ vụ đông trước mang lại cao nên vụ đông năm nay gia đình tôi tiếp tục trồng 8 sào màu, tăng diện tích trồng ớt lên 4,5 sào, su hào 1,5 sào, rau mùi 1 sào; diện tích còn lại trồng khoai tây và một số loại rau màu khác. Ðể chủ động ứng phó với thời tiết bất thường, nguy cơ có mưa nhiều dễ gây sâu bệnh, đổ cây, ngập úng dẫn đến thối rễ nếu không tiêu thoát nước kịp thời, tôi đã chủ động phun thuốc chống bệnh hán thư, sương mai, đồng thời phun thuốc kích thích rễ phát triển. Hy vọng năm nay giá ớt sẽ cao và ổn định như năm trước, hứa hẹn một vụ đông bội thu.
Cũng như gia đình ông Ðua, vụ đông năm 2013, gia đình ông Nguyễn Tiến Tặng, thôn Phụng Công gieo trồng 6 sào màu trong đó có 4 sào ớt cho thu nhập trung bình 23 triệu đồng/sào, 2 sào mùi xen canh các loại rau màu khác cho thu nhập bình quân từ 12 - 13 triệu đồng/sào. Vụ đông năm nay, gia đình ông tiếp tục trồng 6 sào màu, gồm 1,5 sào rau màu và 4,5 sào ớt đang trong thời gian ra hoa kết trái, khoảng hơn chục ngày nữa ruộng ớt nhà ông Tặng sẽ cho thu hoạch. Do có kinh nghiệm thâm canh từ nhiều năm nay nên ông ước tính năng suất ớt đạt 5 - 6 tạ/sào.
Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hội cho biết: Vụ đông năm 2013, toàn xã gieo trồng 250ha, trong đó 120ha ớt, năng suất đạt từ 3,5 - 4 tạ/sào; 20ha khoai tây, năng suất đạt 5 tạ/sào; 30ha khoai lang đạt 4 - 5 tạ/sào; 10ha ngô đạt 1,5 - 1,8 tạ/sào; 10ha đậu tương đạt 60 - 70 kg/sào, diện tích còn lại là rau màu cũng cho năng suất cao. Từ thắng lợi của vụ đông năm 2013, bước vào vụ đông năm 2014, Quỳnh Hội phấn đấu mở rộng diện tích cây vụ đông lên 255ha chủ yếu là cây ớt kim, ngô, khoai tây, khoai lang và các loại rau màu khác.
Ðể hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND xã và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) đã có những giải pháp, cơ chế hỗ trợ thích hợp, kịp thời đến các hộ nông dân nhằm động viên, khuyến khích bà con nông dân tích cực mở rộng diện tích sản xuất. Ðặc biệt để duy trì và mở rộng diện tích trồng khoai tây, xã đã đầu tư xây dựng một kho lạnh với sức chứa 40 tấn, cơ bản bảo đảm đủ nguồn giống cho nông dân. Ngoài ra, nếu lượng giống vượt mức cung ứng của địa phương, HTX sẽ chủ động liên hệ, nhập giống từ Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình về cung ứng cho nông dân. Vụ đông năm nay, địa phương còn thực hiện hỗ trợ 5.000 đồng/kg giống khoai tây cho nông dân. Riêng với cây ớt, xã đã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm bằng cách liên kết, ký hợp đồng với Công ty Xuất khẩu nông sản Hải Dương bao tiêu sản phẩm ớt của bà con nông dân. Cùng với đó, HTX hỗ trợ 100% thuốc diệt chuột cho 6 đợt, hỗ trợ 100% thủy lợi phí, công bảo vệ, thường xuyên tổ chức vệ sinh mương máng, khơi thông dòng chảy, đào đắp, cứng hóa 4,5km kênh mương cấp 1, góp phần bảo đảm việc tưới, tiêu cho cây màu sinh trưởng, phát triển tốt.
Tuy nhiên, trong sản xuất vụ đông năm nay ở Quỳnh Hội cũng gặp không ít khó khăn, đó là đầu ra cho sản phẩm chưa ổn định, hệ thống kênh mương cấp 1 còn 8km chưa được cứng hóa; nạn chuột phá hoại cây màu ngày càng gia tăng, nếu không diệt triệt để thì khả năng chuột cắn phá cây màu là rất cao; cùng với đó, điều kiện thời tiết hiện nay diễn biến bất thường tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây màu, ảnh hưởng lớn đến năng suất giá trị cây vụ đông.
Ðến thời điểm này, nông dân Quỳnh Hội đã gieo trồng được 235ha cây màu vụ đông; trong đó, cây ngô 15ha, ớt 85ha, khoai tây 25ha, khoai lang 25ha và nhiều loại rau màu khác. Nhìn chung, diện tích rau màu vụ đông được nông dân chú trọng chăm sóc ngay từ khi mới gieo trồng nên đều phát triển tốt. Tin tưởng rằng, với nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả trong chỉ đạo, hướng dẫn nông dân gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cũng như mở rộng diện tích cây vụ đông, Quỳnh Hội sẽ giành thắng lợi toàn diện trong vụ đông năm 2014.
Phạm Huế
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam