Thứ 3, 23/12/2025, 03:18[GMT+7]

Nông dân Thụy Hưng Sản xuất, kinh doanh giỏi

Chủ nhật, 14/12/2014 | 09:24:27
1,269 lượt xem
Cùng với nông dân trong tỉnh hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã Thụy Hưng (Thái Thụy) không ngừng vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Chăm sóc đàn lợn trong trang trại của gia đình anh Phạm Văn Toàn và chị Nguyễn Thị Dung (hội viên nông dân Chi hội thôn Cao Dương Thượng)

 

Gia đình anh Ðào Viết Anh và chị Vũ Thị Nhung (hội viên Chi hội thôn Cao Dương Hạ) là một trong những điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Bắt đầu xây dựng gia trại từ năm 2002, anh chăn nuôi lợn thịt với quy mô nhỏ kết hợp với trồng các loại cây màu nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao. Qua các năm, được tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi do Hội Nông dân xã tổ chức và học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các mô hình chăn nuôi hiệu quả trong tỉnh, anh quyết định đầu tư chăn nuôi lợn thịt siêu nạc với quy mô lớn. Nghĩ là làm, anh mạnh dạn làm đơn vay vốn trực tiếp từ các ngân hàng và tín chấp qua Hội Nông dân xã số tiền hơn 1 tỷ đồng đầu tư xây dựng chuồng trại, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho chăn nuôi.

 

Với diện tích 4.600m2, anh cải tạo 3.600m2 mặt nước nuôi thả các giống cá truyền thống, diện tích còn lại là hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn. Gia trại thường xuyên nuôi 250 con lợn thịt siêu nạc, bình quân mỗi năm xuất ra thị trường từ 65 - 70 tấn thịt lợn thương phẩm. Tổng thu nhập đạt 3 tỷ đồng mỗi năm, trừ các chi phí cho lãi gần 200 triệu đồng/năm. Chia sẻ những kinh nghiệm trong chăn nuôi, anh cho biết: Ðiều kiện đầu tiên để đàn lợn sinh trưởng tốt đó là chuồng trại phải luôn vệ sinh sạch sẽ, được khử trùng thường xuyên, bảo đảm ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Con giống được mua ở cơ sở cung cấp giống uy tín, phù hợp và được tiêm vắc-xin phòng bệnh định kỳ.

 

Cũng phát triển chăn nuôi tổng hợp, gia đình anh Phạm Văn Toàn và chị Nguyễn Thị Dung (hội viên Chi hội thôn Cao Dương Thượng) kết hợp chăn nuôi lợn thịt và lợn nái ngoại. Anh Toàn cho biết: Trước đây, gia đình chăn nuôi lợn nội nhưng khó tiêu thụ nên chuyển hướng sang chăn nuôi lợn nái ngoại vì cho lãi cao. Nuôi lợn nái ngoại khó hơn về quy trình chăm sóc nên anh thường xuyên tìm hiểu kiến thức qua sách, báo và các phương tiện thông tin, đồng thời đi các nơi để học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi. Vì thế mà đàn lợn của gia đình luôn khỏe mạnh, hạn chế được dịch bệnh, bảo đảm cung cấp giống cho những trang trại chăn nuôi ở các địa phương khác. Hiện nay, bình quân mỗi năm trang trại cho thu nhập từ 2 - 3,5 tỷ đồng, trừ các chi phí cho thu lãi hơn 100 triệu đồng. Dự định trong thời gian tới, gia đình anh Toàn tiếp tục cải tạo trang trại, kết hợp chăn nuôi với nuôi trồng thủy sản, nuôi bồ câu lấy thịt và cung cấp con giống cho thị trường.

 

Bà Phạm Thị Huệ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thụy Hưng cho biết: Gia đình anh Ðào Viết Anh và anh Phạm Văn Toàn chỉ là hai trong số nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của xã Thụy Hưng năm 2014. Tuy mỗi người có cách nghĩ và hướng đi khác nhau nhưng đều thành công từ quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương.

 

Thanh Huyền

 

Hội Nông dân xã Thụy Hưng có:

 

- 914 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội

- 35 mô hình trang trại, gia trại; 5 mô hình kinh doanh có hiệu quả do nông dân làm chủ

- 85% hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp.

  • Từ khóa