Thứ 3, 16/12/2025, 16:18[GMT+7]

Quốc Tuấn phát triển ngành nghề

Thứ 2, 15/12/2014 | 08:36:43
3,173 lượt xem
Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nên kinh tế của xã Quốc Tuấn (Kiến Xương) phát triển nhanh và tương đối toàn diện. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, góp phần quan trọng giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, đời sống người dân.

Sản xuất gạch tại cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng Tiếp Hằng, xã Quốc Tuấn ( Kiến Xương)

 

Ông Vũ Văn Nhi, Chủ tịch UBND xã cho biết: Cùng với sản xuất nông nghiệp, việc phát triển ngành nghề được xã đặc biệt quan tâm nhằm giải quyết việc làm cho người dân trong lúc nông nhàn. Do đó, từ nhiều năm nay, bám sát vào nhu cầu thực tế, xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện từng bước đưa các ngành nghề phù hợp về địa phương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mở rộng du nhập và phát triển nghề như mặt bằng, nguồn vốn, động viên, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh.

 

Kết quả, trong những năm gần đây Quốc Tuấn là địa phương có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh. Ðến nay, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 39% cơ cấu kinh tế. Các ngành nghề phát triển chính như nghề xây dựng, sản xuất tấm đệm lót, mây tre đan, thêu hạt cườm, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác cát. Toàn xã có trên 3.000 người trong độ tuổi lao động, trong đó 2.800 lao động có việc làm. Quốc Tuấn có 2 làng nghề được UBND tỉnh công nhận là làng đa nghề Thụy Bích và làng nghề thôn Ðắc Chúng đã đóng góp chính vào giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương.

 

Hiện tại làng đa nghề Thụy Bích có trên 1.400 người trong độ tuổi lao động, trong đó có trên 700 người tham gia làm nghề. Trong làng nghề có trên 300 hộ làm nghề mây tre đan, 70 hộ làm tấm đệm lót, 17 hộ làm dạ nỉ, 7 hộ làm may, 6 hộ nấu rượu, 3 hộ sản xuất bún bánh, 4 hộ sản xuất đậu phụ... Nhờ phát triển tốt nên giá trị sản xuất của làng nghề năm sau đều cao hơn năm trước: năm 2012 đạt 32.750 triệu đồng, năm 2013 đạt 34.627 triệu đồng. Ðối với làng nghề thôn Ðắc Chúng, hiện nay có gần 400 hộ với khoảng 600 lao động tham gia làm nghề sản xuất gạch, hạt phôi nhựa, mây tre đan, thêu các loại, may mặc, sản xuất bún bánh... Hàng năm giá trị sản xuất từ nghề đều chiếm trên 50% tổng giá trị sản xuất của làng nghề. Ðiển hình như năm 2013 giá trị sản xuất từ nghề đạt 28.256 triệu đồng, chiếm 50,3% tổng giá trị sản xuất của làng nghề.

 

Anh Phạm Văn Năm, chủ cơ sở sơ chế bao bì Năm Trinh cho biết, trước đây anh làm nghề dệt nhưng từ năm 2012 đã đầu tư hàng trăm triệu đồng mua máy giặt, máy bơm nước, máy cắt, máy đóng kiện để kinh doanh ngành nghề mới là thu mua và sơ chế phế liệu bao bì xuất bán cho các cơ sở trong và ngoài nước. Từ nghề này, anh Năm không chỉ thu lãi từ 30 - 40 triệu đồng/tháng mà còn tạo việc làm thường xuyên cho gần 40 lao động trong và ngoài xã với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. Bà Vũ Thị Lâm, thôn Ðắc Chúng Namon> chia sẻ: Bản thân tôi vừa làm nông nghiệp vừa tham gia làm ở xưởng của anh Năm từ nhiều năm nay với mức thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng. Nhờ có nguồn thu nhập này mà đời sống gia đình tôi đã khấm khá hơn.

 

Quốc Tuấn còn tận dụng lợi thế là xã ven đê để phát triển mạnh ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng. Hiện tại trên địa bàn xã có một xí nghiệp gạch của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thái Bình và 2 cơ sở sản xuất gạch bán thủ công. Ngoài ra, bà con trong xã còn đầu tư mua 6 tàu thuyền có trọng tải từ 400 - 600 tấn chuyên chở vật liệu xây dựng cho các bến bãi tạo việc làm cho hàng chục lao động. Chị Ðặng Thị Mai, chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng cho biết: Gia đình đã kinh doanh vật liệu xây dựng từ nhiều năm nay có hiệu quả, làm ăn đều có lãi, nhất là vào các dịp cuối năm. Bình quân mỗi tháng cơ sở thu mua và bán vài trăm khối cát, đá và sản xuất khoảng trên 3 vạn viên gạch, mỗi năm thu về trên 100 triệu đồng. Không chỉ vậy cơ sở còn tạo việc làm cho 10 lao động với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. Cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng Tiếp Hằng cũng là một trong những cơ sở làm ăn có hiệu quả ở địa phương. Anh Phạm Văn Tiếp, chủ cơ sở chia sẻ: Cơ sở chuyên sản xuất các loại gạch xây dựng hơn 10 năm nay, đáp ứng nguồn vật liệu xây dựng cho bà con ở trong và ngoài xã với khoảng trên 20 vạn gạch/tháng. Không chỉ vậy, cơ sở còn tạo việc làm cho trên 20 lao động với thu nhập 4,5 triệu đồng/người/tháng.

 

Không chỉ chú trọng phát triển ngành nghề, Quốc Tuấn còn luôn quan tâm tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển thương mại, dịch vụ. Hiện toàn xã có 54 hộ buôn bán tập trung ở các trục đường xã, thôn và hàng chục hộ tham gia buôn bán kinh doanh trong chợ đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao thu nhập đời sống người dân.  Ðến nay đời sống người dân Quốc Tuấn ngày càng được nâng lên. Dự kiến năm 2014, tổng giá trị sản xuất của xã đạt trên 165 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 19 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,04%, tỷ lệ nhà mái bằng, cao tầng chiếm tới 70%.

Thu Thủy

 

  • Từ khóa