Thứ 2, 11/08/2025, 07:18[GMT+7]

Hồng Minh Hiệu quả kinh tế từ mô hình trang trại, gia trại

Thứ 4, 17/12/2014 | 08:34:59
1,182 lượt xem
Những năm qua, phát triển kinh tế trang trại, gia trại được xã Hồng Minh (Hưng Hà) đặc biệt quan tâm. Nhiều hộ dân trong xã đã mạnh dạn đầu tư vốn, học tập và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Trang trại của ông Ðào Văn Phủng (thôn Minh Thành, xã Hồng Minh, Hưng Hà).

Ông Ðào Văn Phủng (thôn Minh Thành) chia sẻ: Năm 1995, tôi bắt tay vào xây dựng trang trại với tổng diện tích 15.000m2, dành 400m2 xây 3 dãy chuồng trại nuôi gần 100 con lợn thịt, duy trì 25 lợn nái, còn lại là lợn choai và lợn con. Một năm xuất bán từ 2 - 3 lứa, thu nhập khoảng 900 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn thu lãi từ 180 - 200 triệu đồng.

 

Cùng với nuôi lợn, ông Phủng còn dành riêng 11.000m2 đào ao thả nuôi các giống cá như trắm, trôi, chép, mè và cá chim, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 200 triệu đồng/năm. Ngoài ra, ông còn nuôi từ 60 - 70 con gà để tăng thêm nguồn thu cho gia đình. Trang trại của ông giải quyết việc làm cho 3 lao động thường xuyên, cao điểm lên tới 6 - 7 lao động, thu nhập trung bình từ 3 - 3,5 triệu đồng/người/tháng. Nhờ thực hiện tốt khâu vệ sinh, công tác tiêm phòng dịch bệnh và thường xuyên phun hóa chất tiêu độc khử trùng, đàn gia súc, gia cầm trong trang trại của ông Phủng luôn phát triển khỏe mạnh, cho năng suất, chất lượng cao.

 

Về thôn Ðồng Lâm, chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Xuân, một trong những hộ phát triển kinh tế gia trại đạt hiệu quả cao. Chị Xuân cho biết: Diện tích khu chuồng nuôi lợn của gia đình là 100m2 với 2 dãy chuồng thả nuôi từ 45 - 50 lợn siêu nạc. Thu nhập trung bình từ 200 - 250 triệu đồng/lứa. Một năm xuất bán 2 lứa, sau khi trừ mọi chi phí còn lãi khoảng 100 triệu đồng. Ðể đàn lợn phát triển khỏe mạnh, mỗi năm chị Xuân tổ chức tiêm phòng cho đàn lợn từ 3 - 4 lần.

 

Ông Phạm Hồng Son, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Hồng Minh cho biết: Ðể phát huy hiệu quả kinh tế từ mô hình trang trại, gia trại, tỉnh đã có những cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích, động viên bà con nông dân yên tâm sản xuất như hỗ trợ 100% vắc-xin lở mồm long móng, dịch tả lợn, phó thương hàn và tụ dấu lợn. Cùng với đó, hàng năm xã hỗ trợ kinh phí cho công tác tiêm phòng, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ thú y xã; tổ chức các lớp tập huấn giúp bà con nông dân nắm được các kỹ năng cơ bản trong chăm sóc, phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, hiện nay bà con vẫn còn khó khăn trong việc vay vốn để đầu tư mở rộng sản xuất, đầu ra chưa ổn định, thị trường tiêu thụ sản phẩm tự do, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Phạm Huế

 

  • Từ khóa