Lúa dài ngày vẫn xuống đồng
Nông dân xã Hồng Giang (Ðông Hưng) vẫn bảo thủ gieo mạ dài ngày. Ảnh: Trịnh Cường
Tại Ðông Hưng, đến sáng ngày 12/12, nông dân xã Hoa Lư đã gieo 4ha mạ dài ngày, đủ để gieo cấy 25% tổng diện tích gieo cấy; ở xã Ðồng Phú, 3,1ha mạ dài ngày đã được nông dân gieo tại 3 thôn. Còn tại Minh Châu, ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ðến nay, nông dân trong xã đã gieo được gần 10 mẫu mạ giống dài ngày. Hiện UBND và các đoàn thể của xã vẫn đang kết hợp bám sát đồng ruộng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiên quyết không bơm nước để nông dân gieo mạ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất diện tích gieo cấy lúa dài ngày. Theo quan sát và ghi nhận của chúng tôi, hầu hết nông dân gieo mạ dài ngày đều xuất phát từ tập quán canh tác lạc hậu, chưa thay đổi nhận thức về hiệu quả của giống lúa ngắn ngày.
Cùng với chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, UBND, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ðông Hưng cũng đã tích cực chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phân công cán bộ về cơ sở bám sát tình hình sản xuất. Ðồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức phổ biến lịch thời vụ cũng như cơ cấu giống lúa trong sản xuất vụ xuân năm 2015 đến các hộ nông dân.
Giống như Ðông Hưng, Quỳnh Phụ cũng có nhiều biện pháp kiên quyết không để nông dân gieo cấy giống lúa dài ngày. Theo đó, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo quyết liệt, tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện nghiêm lịch gieo cấy của tỉnh và không gieo cấy các giống lúa dài ngày trà xuân sớm. Ðối với những trường hợp đã gieo mạ dài ngày cần vận động phá bỏ ngay, đồng thời có trách nhiệm hỗ trợ giống lúa ngắn ngày cho nông dân thay thế diện tích mạ dài ngày đã phá bỏ. Các hợp tác xã triển khai cày lật đất, không tự ý bơm nước cho nông dân gieo mạ dài ngày; tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất vụ xuân giúp nông dân hiểu rõ lợi ích của việc cấy lúa ngắn ngày trà xuân muộn. Chú trọng tuyên truyền đến bà con về tình hình thời tiết vụ xuân năm 2015 là loại hình thời tiết ấm, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp. Huyện cũng chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi quản lý tốt nguồn nước, chủ động nguồn nước đổ ải, tưới dưỡng, điều tiết nước hợp lý cho nông dân gieo cấy giống lúa ngắn ngày trà xuân muộn.
|
Kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt, Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư Thái Bình |
Trong điều kiện vụ xuân năm 2015 ấm, cây lúa sẽ sinh trưởng, phát triển nhanh và trỗ bông vào cuối tháng 4, nếu gặp rét muộn sẽ gây thiệt hại lớn. Vì vậy, bà con cần lưu ý gieo cấy 100% diện tích bằng các giống lúa ngắn ngày; kiên quyết không gieo cấy các giống lúa dài ngày. Vì các giống lúa này gieo cấy trà sớm sẽ làm đòng trỗ bông vào cuối tháng 4 gặp rét tỷ lệ lép cao, năng suất sẽ thấp. Bên cạnh đó, bà con tuyệt đối không thực hiện gieo cấy trước lịch quy định của tỉnh. Tất cả các giống lúa cần phải gieo cấy vào cuối lịch thời vụ đã quy định trong Ðề án sản xuất vụ xuân của tỉnh, kết thúc cấy trong tháng 2/2015. |
Tại huyện Hưng Hà, chính quyền địa phương cũng vào cuộc quyết liệt để hạn chế đến mức thấp nhất diện tích gieo mạ dài ngày. Ðiển hình là xã Tây Ðô, mặc dù nông dân đã gieo 2,4ha mạ dài ngày song với sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, bà con đã tự nguyện giao nộp 3,1 tạ giống lúa dài ngày và nhận lại giống lúa BC15 do địa phương hỗ trợ để gieo cấy theo sự chỉ đạo. Bên cạnh sự hưởng ứng tích cực đó, nông dân tại một số địa phương vẫn tiến hành gieo mạ dài ngày. Tại xã Văn Cẩm, đến nay nông dân đã gieo được khoảng 1,2 mẫu mạ dài ngày. Mặc dù chính quyền, các đoàn thể của địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, không vận hành trạm bơm nước song một số hộ vẫn tự dẫn nước vào ruộng để gieo mạ mà không giao nộp giống lúa dài ngày theo khuyến cáo.
Bảo Minh – Ngọc Hân
Nhược điểm khi gieo cấy giống lúa dài ngày: - Ðiều tiết nước cho sản xuất gặp khó khăn - Các loại sâu bệnh có khả năng phát sinh và gây hại - Năng suất không ổn định do phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết - Thời tiết ấm, lúa trỗ sớm gặp gió mùa gây ra lép lửng - Thời tiết rét, lúa trỗ muộn vào cuối tháng 5 gặp nắng, gió tây sẽ bị sâu bệnh phát sinh gây hại nhiều
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam
