Bách Thuận Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa
Xã Bách Thuận có 525ha đất nông nghiệp, trong đó diện tích gieo cấy lúa chỉ khoảng hơn 85ha. Ðể góp phần phát triển kinh tế, Ðảng bộ và chính quyền xã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Ðiển hình như ở vụ xuân năm 2014, địa phương cấy 85ha lúa xuân với cơ cấu giống lúa năng suất cao chiếm 60% như CNR36, TBR1; lúa chất lượng chiếm 40% gồm Bắc thơm, QR1. Năng suất bình quân đạt 70 tạ/ha, sản lượng đạt 595 tấn, giá trị ước đạt trên 4,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, với 145ha trồng rau màu, địa phương chú trọng đưa vào sản xuất các giống cây có giá trị kinh tế cao như đậu đỗ, ngô, bí các loại. Giá trị sản xuất bình quân đạt 27,1 triệu đồng/ha. Vốn là địa phương có truyền thống thâm canh cây hoa, cây cảnh, đến nay toàn xã có 312ha trồng cây hoa, cây cảnh, cây ăn quả và cây dược liệu, tăng 25ha so với năm 2013. Trong đó, diện tích trồng cây ăn quả, cây hương dược liệu trên 200ha, giá trị sản xuất ước đạt trên 16,2 tỷ đồng; diện tích trồng hoa, cây cảnh trên 100ha, tập trung chủ yếu ở các thôn Bách Tính, Liên Hồng, giá trị sản xuất ước đạt 30 triệu đồng/ha. Anh Trần Văn Hưng, thôn Bách Tính cho biết: Gia đình anh ngoài kinh doanh dịch vụ hoa còn trồng được hơn 2 sào hoa với khoảng 3 vạn cây hoa cúc. Theo anh, với 2 sào hoa chỉ phải đầu tư khoảng 10 triệu đồng/vụ cho mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Ngoài ra, trong quá trình chăm sóc cần chú trọng việc tưới tiêu, phòng trừ mối, giun phá hoại cây. Từ khi trồng đến khi được thu hoạch khoảng 3 tháng, mỗi năm bình quân gia đình anh trồng 4 lứa. Với giá trung bình 1.000 đồng/bông, mỗi năm gia đình anh thu được khoảng 60 triệu đồng từ trồng hoa, trừ chi phí còn lãi khoảng 30 - 40 triệu đồng. Cũng như gia đình anh Hưng, ngoài diện tích trồng cây dược liệu, gia đình anh Trần Văn Chinh, thôn Bách Tính còn trồng 1,5 sào hoa chủ yếu là hoa Thạch thảo. Theo anh, trồng hoa chỉ 3 tháng là được thu hoạch trong khi cây dược liệu hay các loại cây khác đòi hỏi thời gian sinh trưởng lâu hơn, công sức chăm bón nhiều hơn. Vì vậy, trồng hoa đang là giải pháp giúp các hộ nông dân “lấy ngắn nuôi dài”.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Bách Thuận cho biết: Ðể hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, lãnh đạo xã và Hợp tác xã thực hiện tốt công tác quy hoạch nông nghiệp gắn với quy hoạch nông thôn mới. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thời vụ, thuốc bảo vệ thực vật, chú trọng công tác tập huấn kỹ thuật cho nông dân. Trong năm 2014, xã đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức 5 lớp tập huấn, trong đó 3 lớp tập huấn cho nông dân về kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh, cây hương dược liệu. Ðồng thời, khuyến khích áp dụng nhiều phương thức, cách làm để thay đổi tập quán sản xuất của nông dân nhằm tăng năng suất lao động. Hợp tác xã cũng coi trọng công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh, bám sát đồng ruộng, tổ chức kiểm tra tình hình sâu bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Ngoài ra, hệ thống thủy lợi được địa phương coi trọng và từng bước đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Trong năm Hợp tác xã đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức nạo vét được 1.600m mương máng bảo đảm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Toàn xã lắp đặt hệ thống cống bi theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tiêu úng cục bộ và tạo nguồn nước cho các vùng cao với tổng kinh phí đầu tư trên 174 triệu đồng.
Những ngày này về Bách Thuận, đâu đâu cũng thấy những vườn hoa khoe sắc, nông dân bận rộn chăm sóc cây hoa, cây cảnh để chuẩn bị cho thị trường tết Nguyên đán. Có thể thấy hiệu quả trong sản xuất trồng trọt ở Bách Thuận đã góp phần không nhỏ vào sự đổi thay trên mảnh đất này. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng lên. Ðến nay, thu nhập bình quân đầu người ở Bách Thuận đạt 31 triệu đồng/người/năm. Ðiều đó cho thấy Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Bách Thuận đã có những bước đi đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ðây cũng là kết quả đáng ghi nhận của Ðảng bộ và nhân dân địa phương sau bao ngày nỗ lực xây dựng nền nông nghiệp trồng trọt phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất cho người nông dân theo lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.
Mai Thư
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- UBND tỉnh: Nghe báo cáo triển khai dự án đường dây 500kV qua địa phận tỉnh Thái Bình 16.11.2023 | 17:24 PM
- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình đèn điện “Thắp sáng đường quê” và tích tụ, tập trung đất đai 08.11.2023 | 20:14 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 2,91% 13.04.2023 | 18:10 PM
Xem tin theo ngày
- Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Tăng cường giám sát các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành
- Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Tiền Hải
- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ
- Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, tặng quà người có công tại Thái Bình
- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)