Nỗ lực vượt khó trong sản xuất vụ đông
Nông dân xã Đông Phương (Đông Hưng) thu hoạch dưa bao tử
Nhờ đặc thù đồng đất màu mỡ và kinh nghiệm thâm canh của người dân nên những năm qua các cánh đồng rau của xã Trung An (Vũ Thư) đã mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân nơi đây. Vụ đông năm nay mặc dù gặp nhiều khó khăn như mưa nhiều từ đầu vụ, hệ thống thủy lợi chưa bảo đảm, song ngay từ đầu vụ HTX đã chỉ đạo bà con nông dân đẩy mạnh thâm canh, trong đó chú trọng phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao và thị trường tiêu thụ ổn định, chú trọng khâu thủy lợi. Do vậy, vụ đông năm 2014 xã Trung An ước đạt giá trị trên 105 triệu đồng/ha. Cũng như xã Trung An, nhiều địa phương của huyện Vũ Thư đã nỗ lực duy trì, mở rộng diện tích và thay đổi cơ cấu cây vụ đông.
Ngoài việc chủ động xây dựng đề án sản xuất từ đầu năm, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cho bà con nông dân, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới vào các khâu sản xuất, hỗ trợ trông coi, bảo vệ mùa màng, chủ động thủy lợi tưới tiêu cũng được các địa phương coi trọng. Nhờ đó, vụ đông năm 2014, toàn huyện gieo trồng được gần 4.500ha trong đó chủ yếu là ngô, đậu tương, bí, khoai tây. Giá trị ước đạt trên 250 tỷ đồng. Cũng như Vũ Thư, những năm trở lại đây, phong trào trồng cây vụ đông ở huyện Quỳnh Phụ có bước phát triển khá. Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất vụ đông, huyện Quỳnh Phụ đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp như chỉ đạo làm tốt công tác quy vùng; xây dựng cơ chế hỗ trợ giúp người nông dân giảm bớt chi phí đầu tư. Việc giải phóng đất nhằm tạo quỹ đất mở rộng diện tích cây vụ đông ưa ấm được huyện chú trọng. Vụ lúa mùa, huyện đã bố trí lịch gieo cấy trà lúa sớm và cực sớm lên 7.000ha. Nhờ vậy vụ đông năm 2014, toàn huyện đã trồng được 6.500ha cây màu các loại. Ngoài ra, huyện còn tập trung quy hoạch một số nhóm cây màu chủ lực làm tiền đề cho việc hình thành các vùng cây chuyên canh.
Vụ đông năm nay không chỉ nông dân các huyện Vũ Thư, Quỳnh Phụ gặp khó khăn mà đó là tình trạng chung của nông dân trong tỉnh. Thời tiết bất thuận, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả vật tư, công lao động không ổn định khiến vụ đông ở nhiều địa phương chưa được mở rộng. Tuy nhiên, việc chỉ đạo sát sao, đồng bộ của chính quyền các cấp và ngành Nông nghiệp đã góp phần duy trì, phát triển cây vụ đông. Các địa phương đã tập trung tăng diện tích các loại cây có hợp đồng tiêu thụ, sản phẩm có thể bảo quản lâu dài, không bị tác động của thời tiết bất thuận lúc thu hoạch. Bên cạnh các cây truyền thống đang chiếm ưu thế về diện tích như bắp cải, su hào, súp lơ, mùi…, thời gian qua nhiều địa phương đã mạnh dạn đưa hàng loạt giống cây mới vào trồng và bước đầu cho hiệu quả kinh tế khá cao như mướp đắng, bí xanh, dưa bao tử. Cá biệt, một số địa phương chỉ tập trung trồng những loại rau, quả trái mùa hoặc dịch chuyển thời vụ thu hoạch trước thời điểm đại trà nên cho giá trị kinh tế cao gấp từ 2 đến 3 lần. Một số chính sách cũng đã được ngành Nông nghiệp kiến nghị với tỉnh, nhất là chính sách khen thưởng những vùng có diện tích trồng cây vụ đông lớn, những hộ có nhiều diện tích đã góp phần động viên, khuyến khích nông dân sản xuất. Kết quả trồng cây vụ đông toàn tỉnh đạt trên 36.800ha, giá trị đạt trên 2.520 tỷ đồng, tăng 24,79% so với năm 2013.
Từ kết quả đạt được ở vụ đông năm 2014 cho thấy khi nói tới vụ đông, không thể phủ nhận sự quyết tâm của nông dân và sự chủ động, linh hoạt trong điều hành sản xuất của các địa phương cũng như những chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông của tỉnh, huyện.
Ngọc Hân
| Ông Đỗ Năng Hoạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư | Để vụ đông giành thắng lợi cần bám sát khung lịch thời vụ của tỉnh chỉ đạo từ đó có hướng chỉ đạo, giải pháp thực hiện phù hợp với thực tế địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chú trọng việc hỗ trợ nông dân sản xuất, đồng thời chú trọng bao tiêu sản phẩm ổn định giúp sản phẩm của nông dân làm ra không bị tư thương ép giá, góp phần để nông dân yên tâm sản xuất. |
| Khi cây vụ đông bán được giá thành cao sẽ bù đắp chi phí sản xuất và có lãi cho người nông dân. Đối với nông dân, sản xuất vụ đông có thu nhập cao, ổn định sẽ khuyến khích họ tích cực hưởng ứng. |
Ông Phạm Văn Thừ, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Trung An (Vũ Thư)
|
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam

