Thứ 5, 28/08/2025, 23:18[GMT+7]

Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường

Chủ nhật, 25/01/2015 | 17:36:20
1,047 lượt xem
Những năm qua, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và đời sống nhân dân ngày càng nâng cao thì Đông Hưng cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, làng nghề cũng như quá trình đô thị hóa.

Đội vệ sinh môi trường thị trấn Đông Hưng thu gom rác thải sinh hoạt.

 

Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường, hàng năm Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hưng đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng phương án bảo vệ môi trường (BVMT) cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương. Đồng thời, phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về BVMT thông qua các lớp tập huấn, các chiến dịch hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... Thường xuyên kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Tổ chức rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng đất nhưng chưa có thủ tục BVMT. Năm 2014, Phòng đã tiếp nhận, thẩm định 28 bản cam kết BVMT cho các dự án, 20 đề án BVMT cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Tổ chức thu phí nước thải công nghiệp đối với 96 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT, tài nguyên nước, khoáng sản của 9 doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Cùng với đó, các phong trào vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các địa phương, đơn vị được duy trì, phát huy hiệu quả. Nhiều phong trào, mô hình BVMT hiệu quả như “Vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm” vào ngày 24 hàng tháng, “5 không, 3 sạch” do hội phụ nữ làm nòng cốt; ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh của đoàn thanh niên; “Xanh - sạch - đẹp” trong các trường học. Tại nhiều địa phương, tiêu chí BVMT đã được gắn với việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, danh hiệu làng văn hóa, gia đình văn hóa, đưa tiêu chí BVMT vào quy ước, hương ước của thôn, làng. Đến nay, các xã, thị trấn trong huyện đã thành lập tổ, đội vệ sinh tự quản đảm nhiệm việc thu gom, vận chuyển rác thải.

 

Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt trên địa bàn một số xã trong huyện hiện đang gây bức xúc trong nhân dân. Tình trạng xả rác thải bừa bãi ra lòng lề đường, các khu đất trống, bờ mương, ao hồ… đã và đang khiến cho môi trường tại các vùng nông thôn ngày càng ô nhiễm. Mặc dù các xã đã quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung theo tiêu chí nông thôn mới với quy mô từ 1 - 1,5ha nhưng toàn huyện vẫn còn trên 30 bãi rác tự phát. Cùng với đó, tình trạng xả rác tại địa phận giáp ranh giữa các xã vẫn diễn ra khá phổ biến, gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm soát. Toàn huyện có 1 khu công nghiệp, 6 cụm công nghiệp với trên 80 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, thu hút và tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động; 27 làng nghề tạo việc làm cho nhiều lao động, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng đang ngày càng báo động. Hiện nay, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đều chưa có khu vực tập kết chất thải rắn công nghiệp, chưa quy hoạch được bãi thu gom, trung chuyển chất thải rắn. Các làng nghề với quy mô sản xuất nhỏ lẻ, trình độ sản xuất thủ công theo kinh nghiệm, công nghệ thô sơ nên chưa quan tâm nhiều đến việc xử lý chất thải, nước thải dẫn đến ô nhiễm môi trường.

 

Để nâng cao hiệu quả công tác BVMT, thời gian tới, ngoài việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về BVMT theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm BVMT trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp; kiên quyết đình chỉ hoạt động, cấm hoạt động hoặc buộc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Minh Nguyệt

  • Từ khóa