Thứ 3, 05/08/2025, 13:35[GMT+7]

Các địa phương nỗ lực lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa xuân

Thứ 5, 05/02/2015 | 09:01:58
2,396 lượt xem
Vụ xuân năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy trên 79.500ha lúa, trong đó diện tích gieo thẳng trên 32.000ha. Ðể phục vụ gieo cấy lúa xuân, các địa phương đã làm tốt công tác thủy lợi đông xuân, tổ chức nạo vét, đào đắp bờ vùng, bờ thửa, kênh mương, sông trục, sông dẫn trên 3,23 triệu m3, đồng thời nâng cấp, cải tạo 46 trạm bơm điện, kiên cố hóa 262,8km kênh mương, bảo đảm cho việc lấy nước đổ ải ngay từ đầu vụ.

Bơm nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa xuân.

 

Ngay trong tháng 12/2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam tranh thủ hai kỳ triều cường lấy nước để thau rửa nước trong hệ thống, kết hợp giải phóng dòng chảy. Ðồng thời vận hành các trạm bơm cấp nguồn cho các vùng ven biển từ ngày 16/1 để thau chua, rửa mặn cho hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải. Ngày 19/1, ngày đầu tiên các hồ thủy điện xả nước lần 1 (từ ngày 19 - 23/1), tranh thủ kỳ triều cường, tất cả các công trình thủy lợi tại Thái Bình đã lấy nước phục vụ đổ ải. Ðợt 1 tập trung lấy nước cho các vùng có địa hình cao, xa nguồn nước như Hưng Hà, Vũ Thư và các vùng ven biển Thái Thụy, Tiền Hải thau chua, rửa mặn.

Công nhân trạm bơm Ðại Nẫm (xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ) vận hành máy bơm lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa xuân.

 

Là vùng ven biển, khó khăn trong khâu điều tiết nước, Thái Thụy có diện tích lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân với 12.800ha. Ngay từ những ngày đầu lấy nước đổ ải đợt 1, huyện đã phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi bám sát lịch xả nước của hệ thống hồ Hòa Bình và tận dụng tối đa các kỳ triều cường để lấy nước vào hệ thống, điều hành nước trong nội đồng chủ động, linh hoạt, sát với yêu cầu dùng nước tại từng vùng. Ðối với những xã khu Nam huyện nằm xa nguồn nước, địa hình cao như Thái Hòa, Thái Ðô, Thái Thượng, các cống tại những địa phương này nằm gần cửa biển không thể lấy nước trực tiếp, Trạm thủy nông Thái Thụy đã sử dụng trạm bơm Thái Học bơm tạo nguồn dẫn nước từ sông Thiên Kiều kết hợp lấy nước từ cống Thuyền Quan về cống Thái Phúc phục vụ nước cho những địa phương này thau chua, rửa mặn, đổ ải phục vụ sản xuất. Ðến hết ngày 29/1, Thái Thụy đã lấy nước cho 6.373ha, đạt 49,8% so với kế hoạch. Hiện nay, huyện đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành lấy nước đổ ải toàn bộ diện tích trong đợt 2.

 

Nông dân xã Hồng Giang (Ðông Hưng) làm đất phục vụ gieo cấy lúa xuân.

 

Cũng như Thái Thụy, do nằm gần biển nên công tác lấy nước phục vụ thau chua, rửa mặn, đổ ải được huyện Tiền Hải xác định là yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi của sản xuất vụ xuân năm 2015. Theo kế hoạch, toàn huyện tổ chức nạo vét sông trục, sông dẫn với trên 241.600m3, giải tỏa gần 1,7 triệu m2 vật cản, cứng hóa trên 9.200m kênh mương; ngoài ra, một loạt các cống, trạm bơm được nâng cấp, sửa chữa. Diện tích lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa xuân toàn huyện là 10.400ha. Ông Phạm Quang Thảo, cán bộ HTX DVNN xã Nam Cường cho biết: Ngay từ ngày 9/1, trạm bơm địa phương đã vận hành bơm nước từ sông Kiến Giang vào nội đồng. Ðến ngày 12/1, toàn bộ 73,5ha gieo cấy lúa xuân của Nam Cường đã hoàn thành đổ ải. Ðến hết ngày 29/1, huyện Tiền Hải đã cơ bản hoàn thành kế hoạch lấy nước đổ ải với 10.161ha, đạt 97,7% so với kế hoạch.

 

Cùng với hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy, ngay từ ngày đầu lấy nước phục vụ đổ ải đợt 2 (từ ngày 30/1 - 7/2), các địa phương khác trong tỉnh đang nỗ lực lấy nước sản xuất. Xác định các hồ thủy điện xả nước lần 2 có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành lấy nước đổ ải cho toàn bộ diện tích gieo cấy lúa xuân trong tỉnh, các trạm bơm điện đã được vận hành, tất cả các cống được mở tối đa để lấy nước vào nội đồng.

 

Ðến ngày 4/2, toàn tỉnh đã lấy nước đổ ải cho 70.509ha, đạt 88% kế hoạch. Dự kiến đến hết ngày 7/2, toàn tỉnh sẽ hoàn thành công tác lấy nước đổ ải, bảo đảm phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân năm 2015 đúng lịch thời vụ.

Trịnh Cường

 

  • Từ khóa