Xuân trên những công trình trọng điểm
Nhà máy sản xuất Amon Nitrat (xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy).
Càng gần đến tết Nguyên đán Ất Mùi, không khí làm việc tại Nhà máy sản xuất Amon Nitrat trên địa bàn xã Thái Thọ (Thái Thụy) càng sôi động. Cầm những sản phẩm đầu tiên vừa mới ra lò, ông Trần Đăng Phi, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin (MICCO), Trưởng ban Quản lý Dự án Nhà máy sản xuất Amon Nitrat phấn khởi cho biết: Mặc dù Dự án triển khai trong giai đoạn nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên được sự hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương, các sở, ngành của tỉnh Thái Bình, nhà thầu đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt mốc 3 triệu giờ công an toàn, vượt trước tiến độ xây lắp 15 ngày và vượt tiến độ ra sản phẩm gần 3 tháng. Đặc biệt, khác với các nhà máy khác, sản phẩm chạy thử đầu tiên của Nhà máy đã bảo đảm chất lượng tốt. Đây là thành quả đáng mừng, tạo tiền đề vững chắc để bước vào năm 2015 Nhà máy sẽ chạy thương mại thành công. Trong niềm hân hoan đó, trước thềm xuân mới, gần 100 kỹ sư, công nhân sẽ đón tết đầu tiên ở Nhà máy để bảo đảm công suất năm 2015 đạt 120.000 – 140.000 tấn sản phẩm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Nhà máy Sản xuất Amon Nitrat.
Chung vui với những kết quả đạt được của Nhà máy, ông Hồ Văn Nho, Phó Giám đốc Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO khẳng định: Tết Nguyên đán cổ truyền đang đến gần nhưng do là nhà máy công nghiệp nên chúng tôi vẫn phải hoạt động liên tục, hệ thống máy móc không được ngừng nghỉ tránh ảnh hưởng tới chất lượng của chất xúc tác. Đặc biệt, dịp tết cổ truyền năm nay trùng với kế hoạch vận hành thương mại của Nhà máy nên toàn bộ kỹ sư, công nhân trong khâu vận hành sẽ đón tết tại Nhà máy để bảo đảm chạy đủ 320 ngày/năm. Công ty đã chăm lo tốt nên người lao động rất yên tâm làm việc trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc. Xác định được trọng trách của mình, công nhân, người lao động ở mọi khâu trong những ngày giáp tết không chỉ khắc phục khó khăn, gác lại nỗi nhớ nhà mà còn tranh thủ thời gian mọi lúc, mọi nơi để tự học, tự bồi dưỡng kiến thức cho mình. Không ai bảo ai, ban ngày mọi người làm việc trong nhà máy, buổi tối về cư xá lại tụ họp nhau để tự học, thuyết trình cho nhau để nắm vững, làm chủ công nghệ thiết bị hiện đại của nước ngoài. Với những kết quả đó, cuối năm 2014 nhiều người đã được bầu là chiến sĩ thi đua của Bộ Công Thương, Tập đoàn và Tổng công ty.
Công nhân lắp đặt đường ống dẫn khí thuộc Dự án hệ thống thu gom, phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình lô 102 & 106 giai đoạn 1.
Công đoạn vận hành Nhà máy vẫn luôn được coi là quan trọng nhất, do đó đối với những kỹ sư có trình độ tay nghề cao đảm nhận nhiệm vụ vận hành trong dịp tết đã coi đây vừa là trách nhiệm vừa là niềm tự hào của mình. Anh Nguyễn Văn Hoài, Phụ trách phân xưởng Amon Nitrat khẳng định: Trong những ngày tết này, tôi cùng với 47 anh em khác trong xưởng sẽ tập trung cho sản xuất, vận hành chạy thương mại của Nhà máy theo đúng kế hoạch đề ra. Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu xuân mới, chúng tôi phấn đấu sẽ làm chủ công nghệ nước ngoài chuyển giao. Anh Trần Huy Quế, quê ở Hưng Yên, là công nhân vận hành Nhà máy cho biết: Chúng tôi chắc chắn sẽ không tránh được nỗi nhớ nhà, sự quây quần cùng gia đình, người thân trong thời khắc thiêng liêng nhưng vì trách nhiệm với công việc mà mình đã chọn, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc hết mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Cách Nhà máy sản xuất Amon Nitrat không xa, những ngày cuối năm 2014, tại xã Mỹ Lộc (Thái Thụy), Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. Mặc dù không khí xuân mới đang tràn ngập từng nhà nhưng gần 2.000 công nhân có mặt trên công trường vẫn đang hăng say lao động. Tại tổ máy số 2, hàng trăm công nhân của nhà thầu LILAMA đang tập trung lắp đặt hệ thống kết cấu thép, lò hơi và các thiết bị phụ trợ. Anh Lê Cao Thiện, Trưởng ban an toàn Dự án cho biết: Công việc của chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ cấp thiết bị và yêu cầu của chủ đầu tư nên có thiết bị bất kể lúc nào, lực lượng công nhân sẽ dồn sức làm ngay lúc đó. Xác định được tầm quan trọng của Dự án và yêu cầu nhiệm vụ trước thềm năm mới, mặc cho thời tiết giá lạnh, anh em vẫn khắc phục khó khăn, bảo đảm tiến độ công việc, trong dịp tết Nguyên đán sẽ phấn đấu hoàn thiện kết cấu thép tới tầng 6. Tuy nhiên, để bảo đảm được tiến độ đó, trong những ngày cuối năm, công nhân sẽ phải làm tăng ca, thêm giờ; trong dịp tết sẽ bố trí lịch làm luân phiên theo hai kíp để Dự án được thông suốt. Ngoài mức lương cơ bản, chế độ thưởng tết, làm thêm, nhà thầu sẽ lo cho anh em một cái tết ấm cúng ở cư xá giống như ở gia đình. Thuận lợi nhất là nhà thầu có khoảng 1/3 công nhân ở gần, cách Dự án khoảng 20km nên đây sẽ là lực lượng được ưu tiên xung phong làm việc trong dịp tết.
Khảo sát phương án lắp dựng giàn giáo thi công Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
Là người quản lý trực tiếp công việc lắp dựng giàn giáo của nhà thầu LILAMA tại công trường, anh Phạm Văn Dũng, Tổ trưởng Tổ giàn giáo hồ hởi cho biết: 4 năm làm ở 3 nhà máy lớn là Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng (Hà Tĩnh) và Nhà máy nhiệt điện Mông Dương (Quảng Ninh) nhưng với tôi, Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có sự an toàn cao hơn, đời sống anh em cũng được cải thiện hơn, trang thiết bị bảo hộ lao động được kiểm tra kỹ càng hơn... Đặc biệt là chế độ đãi ngộ rất thỏa đáng nên dù có phải làm trong dịp tết thì anh em ai nấy cũng đều vui vẻ. Ngoài giờ làm theo quy định, chúng tôi sẽ tranh thủ ăn nhẹ bữa tối để làm những việc tổ hợp dưới mặt đất, chuẩn bị các biện pháp lắp đặt, những công việc phụ như lau chùi, rửa dọn dầm, bu lông, trang thiết bị giàn giáo.
Phía bên kia công trường, bất chấp những cơn mưa phùn, hàng trăm công nhân của Công ty Cổ phần Kết cấu thép kim loại và Lắp máy dầu khí (PVC - MS) vẫn miệt mài làm việc. Anh Phan Khắc Mẫn, Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần PVC - MS, quê ở Quảng Trị, vừa chỉ đạo điều hành vừa tranh thủ cho chúng tôi biết: Đi làm ở các công trình, dự án lớn trong cả nước đã thành quen nên việc không được gặp người thân trong những ngày lễ, tết cũng là chuyện bình thường. Trong 10 năm qua, có tới 3 năm anh Mẫn đón tết ở công trường. Mặc dù đã gần nửa năm nay chưa có dịp về nhà thăm bố mẹ, vợ con nhưng với công việc hiện tại, tết Nguyên đán Ất Mùi chắc chắn anh sẽ lại ở lại công trường. Hiện nay, công trình đang trong giai đoạn nước rút, thi công nhà tua-bin là hạng mục chính đặc biệt quan trọng nên Công ty đã huy động tối đa nhân lực, vật lực triển khai thi công để bảo đảm chất lượng, tiến độ Dự án. Do đó, 100 cán bộ kỹ thuật và công nhân của Công ty sẽ nghỉ luân phiên, thay nhau làm việc trong những ngày tết, bảo đảm công việc luôn được liền mạch.
Trong không khí hân hoan và tràn ngập niềm vui, tự hào, chào mừng kết quả hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014, chào đón xuân mới 2015, Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) cũng khẩn trương thực hiện Dự án “Hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình, lô 102 và 106, giai đoạn 1” ở xã Đông Minh (Tiền Hải). Ông Đỗ Hồng Hải, Chỉ huy trưởng công trường, đại diện tổng thầu EPC cho biết: Để có thể cung cấp khí cho các hộ tiêu thụ tại khu vực phía Bắc theo đúng kế hoạch, đơn vị tổng thầu đang tập trung nhân lực, vật lực, khắc phục các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống ống nối tuyến trên bờ từ xã Đông Minh, Đông Cơ đến trung tâm phân phối khí và xây dựng hệ thống điều khiển trung tâm, nhà xưởng, văn phòng và các thiết bị phụ trợ... Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm Ất Mùi nhưng trên công trường rộng 5ha của trung tâm phân phối khí mọi hoạt động vẫn diễn ra rất sôi động với sự có mặt của 160 công nhân đang tranh thủ từng ngày, từng giờ làm việc hết công suất. Nếu thời tiết thuận lợi, mọi công việc sẽ hoàn thành vào trung tuần tháng 1/2015 và hệ thống ống nối tuyến trên bờ sẽ hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc trước khi bước sang năm Ất Mùi.
Anh Nguyễn Hữu Thành, cán bộ kỹ thuật công trình thổ lộ: Dù mới lập gia đình được gần 1 năm nhưng 4 tháng nay chưa có dịp về quê thăm nhà song nếu không được ăn tết cùng gia đình tôi vẫn sẵn lòng ở lại, cống hiến hết mình, góp phần đưa Dự án đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch để cung cấp khí đốt cho các hộ tiêu thụ tại Thái Bình nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung. Còn đối với ông Lê Văn Phước, quê ở Phú Yên, mặc dù chưa quen với thời tiết giá lạnh ở miền Bắc nhưng để góp sức vào thành công của Dự án, những ngày cuối năm ông sẽ cố gắng hết sức mình góp phần hoàn thiện xây dựng phần thô, công tác lắp đặt thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công.
Thu Thủy
Ảnh: Thành Tâm
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam