Thứ 2, 12/08/2024, 00:16[GMT+7]

Thành phố Thái Bình Chú trọng công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Chủ nhật, 08/03/2015 | 15:53:12
1,238 lượt xem
Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường luôn được các cấp chính quyền thành phố Thái Bình quan tâm chỉ đạo, dần đi vào nền nếp và đạt hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác giải phóng mặt bằng công trình Tượng đài “Bác Hồ với nông dân” đã cơ bản hoàn thành.

 

Ðể làm tốt công tác này, ngay từ đầu năm Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động; tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDÐ). Ðồng thời, ban hành 83 văn bản phối hợp cùng các phòng, ban và UBND các xã, phường trong thực hiện công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

 

Ðể hạn chế tình trạng vi phạm, tranh chấp, khiếu kiện về đất đai thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố thời gian qua là đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDÐ cho các hộ gia đình, cá nhân gắn với Dự án VLAP. Ðến nay, các xã, phường đã tiếp nhận, tổ chức xét duyệt gần 75.900 hồ sơ cấp GCNQSDÐ; Văn phòng Ðăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã xét duyệt, thẩm định và hoàn thiện thủ tục cấp đổi, cấp mới gần 33.000 hồ sơ; trình UBND Thành phố ký, tổ chức bàn giao, trao cho người sử dụng đất 24.573/27.302 GCNQSDÐ. Tỷ lệ cấp GCNQSDÐ của Thành phố đạt 84,6% số thửa đất ở. Một số phường đạt trên 90% như Tiền Phong, Hoàng Diệu, Kỳ Bá, Quang Trung, Lê Hồng Phong. Tuy nhiên, tỷ lệ cấp GCNQSDÐ ở các xã còn đạt thấp, Ðông Thọ: 11,4%, Ðông Mỹ: 36,4%, Ðông Hòa: 48,1%... Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện tốt việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Ðã tham mưu cho UBND Thành phố tổ chức giao đất cho 14 tổ chức, doanh nghiệp, diện tích 4,9ha; hoàn thiện thủ tục giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá, tái định cư 423 lô đất, diện tích 33.783,5m2. Chỉ đạo lập phương án, thẩm định, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 80 dự án, với số tiền gần 350 tỷ đồng, diện tích 115ha cho trên 3.400 lượt đơn vị, hộ gia đình, cá nhân. Thông báo thu hồi 83,5ha đất của gần 1.000 lượt tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện 21 dự án. Qua đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thành phố phát triển, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tăng nguồn thu từ đất, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Thành phố vào nền nếp.

 

Cùng với tốc độ phát triển kinh tế, những năm gần đây, Thành phố đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường từ các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước. Hơn nữa, thói quen, ý thức bảo vệ môi trường (BVMT) của người dân chưa cao, tình trạng vứt rác tùy tiện ra đường phố, khu vực công cộng diễn ra thường xuyên. Vì vậy, để công tác BVMT đi vào cuộc sống của từng người dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp, các đoàn thể như phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và kiến thức pháp luật về BVMT thông qua các lớp tập huấn. Các phong trào vệ sinh, thu gom rác thải tại các địa phương, đơn vị cũng được duy trì hiệu quả. Trong các đợt kỷ niệm hàng năm, như: Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... nhiều hoạt động tuyên truyền được triển khai. Công tác kiểm tra điều kiện bảo đảm môi trường ở một số đơn vị sản xuất, kinh doanh và chế biến nông, lâm sản trên địa bàn được tiến hành thường xuyên. Tổ chức rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng đất nhưng chưa có thủ tục BVMT. Ðã phê duyệt, xác nhận bản cam kết BVMT của 19 dự án, thẩm định 11 báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận đề án BVMT giản đơn cho 24 cơ sở sản xuất.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: công tác kiểm tra xử lý vi phạm lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích ở một số địa phương còn chậm phát hiện và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm; việc cấp GCNQSDÐ thổ cư ở một số xã còn chậm… Vì vậy, thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố cần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai, môi trường; xử lý dứt điểm các vi phạm mới phát sinh.

Đức Dũng

 

  • Từ khóa