Chủ nhật, 18/05/2025, 16:50[GMT+7]

Kiến Xương Ði lên từ gian khó

Thứ 2, 16/03/2015 | 08:15:16
1,257 lượt xem
“Úng Kiến Xương được mùa Tiền Hải” - câu nói không chỉ gợi hình ảnh về dải đất Kiến Xương như khúc trũng nối thành phố Thái Bình với huyện Tiền Hải mà còn để lại trong tâm tưởng người nghe về miền quê nông nghiệp nhiều gian khó. Song với truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm vươn lên thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, Kiến Xương từng bước phát triển đi lên, góp phần mang lại diện mạo mới nhiều khởi sắc.

Nghề mây tre đan truyền thống của xã Thượng Hiền (Kiến Xương). Ảnh: Thành Tâm

Kiến Xương không có biển, trên địa bàn huyện chưa có dự án công nghiệp của tỉnh hay trung ương, chỉ có con người với phẩm chất cần cù, chịu khó, truyền thống thâm canh lúa, dân trí cao; ngoài ra, huyện còn  sở hữu nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng cả nước… Vì thế, trong tâm tưởng nhiều người, cái gì khó của tỉnh thì Kiến Xương nhiều, cái gì thuận lợi của tỉnh thì Kiến Xương ít. Ðó là những khó khăn, thách thức không nhỏ trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện những năm qua. Nhưng chính khó khăn, gian khổ  và nắng gió châu thổ sông Hồng đã hun đúc nên tính cách con người Kiến Xương cần cù, giàu lòng nhân ái cũng như kinh nghiệm thâm canh lúa. Trải qua nhiều thế hệ, người Kiến Xương đã khai hoang, xây dựng kinh tế, văn hóa, lập làng xã, xây dựng cộng đồng nông thôn, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau theo đạo lý “tình làng nghĩa xóm”. Lao động cần cù, có tinh thần dũng cảm chống thiên tai, khai khẩn bãi lầy ven biển, đắp đê, thau chua rửa mặn, xây dựng cầu cống, mương máng phục vụ cho việc tưới, tiêu và giao thông thủy, bộ thuận lợi. Quá trình lao động cần cù, nhân dân Kiến Xương đã có được nhiều kinh nghiệm quý trong phát triển nông nghiệp. Ðó là kinh nghiệm về tổ chức, quản lý lao động, trị thủy, làm thủy lợi..., đúc kết thành phương ngôn, ngạn ngữ lưu truyền cho đến ngày nay.

 

Sử sách xa xưa đã nêu Thái Bình là kho lúa gạo của cả nước. Nhân dân Kiến Xương rất tự hào bởi những đóng góp về tài năng, trí tuệ của mình vào kho lúa gạo ấy. Nhìn lại những năm tháng sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, cùng với quân và dân trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhân dân Kiến Xương đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn với tinh thần lao động cần cù và tình yêu quê hương đất nước, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Nhân dân toàn huyện tích cực tăng gia sản suất, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa. Ðảng bộ Kiến Xương đã vận dụng sáng tạo sự chỉ đạo chuyển hướng chiến lược của Ðảng, đồng thời phát động phong trào “Vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu” với quyết tâm “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Một lần nữa truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân được khơi dậy bắt nguồn từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, trở thành hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong huyện, tập trung chi viện cao nhất sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với phương châm “Thóc thừa cân, quân vượt mức”. Trong khói lửa chiến tranh, Kiến Xương là một trong huyện đầu tiên trên miền Bắc đạt năng suất lúa 5 tấn/ha với các điển hình như các hợp tác xã Vũ Thắng, Tân Hưng Hòa làm nức lòng nhân dân cả nước. Kiến Xương vinh dự nhiều lần đón các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế về thăm, động viên. Ngày nay, Kiến Xương đang tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chủ động về giống, thời vụ nên trong nhiều năm qua năng suất lúa của huyện đều đạt 13 tấn/ha.

 

Mặc dù là huyện có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, địa hình lòng chảo song trong những năm gần đây, Ðảng bộ và nhân dân Kiến Xương đã đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo, phát huy cao độ nội lực, quyết tâm khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn bằng hàng loạt các chủ trương, chính sách mà tiêu biểu là các chương trình điện, đường, trường, trạm, thông tin, nước sạch… Hiện nay, toàn huyện đang ra sức đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Hết năm 2014, toàn huyện đạt 544/665 tiêu chí cần hoàn thành, bằng 81,8%; bình quân toàn huyện đạt 15,5/19 tiêu chí; đã có 12 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Người dân Kiến Xương ai ai cũng cảm nhận quê hương đang thay đổi từng ngày. Với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, Ðảng bộ và nhân dân Kiến Xương quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu xây dựng quê hương Kiến Xương anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiến Xương

 

  • Từ khóa