Thứ 5, 09/05/2024, 07:55[GMT+7]

Nông dân Hồng Tiến Sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ 2, 16/03/2015 | 09:14:25
1,207 lượt xem
Cùng với nông dân toàn tỉnh thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã Hồng Tiến (Kiến Xương) luôn tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả do nông dân làm chủ.

Trang trại của gia đình ông Ngô Đức Trân (xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương).

 

Trang trại của gia đình ông Ngô Đức Trân (hội viên Chi hội thôn Nam Hòa) có diện tích gần 9ha, là trang trại lớn nhất vùng chuyển đổi của xã Hồng Tiến. Triển khai xây dựng từ năm 2009, đến nay gia đình ông đã đầu tư gần 4 tỷ đồng cải tạo đất đai, mua cây con giống để nuôi trồng. 5 mẫu diện tích mặt nước gia đình ông nuôi thả các giống cá nước ngọt, mỗi năm thu hoạch khoảng 2 lứa, xuất ra thị trường hàng chục tấn cá. Diện tích đất còn lại được dành để xây dựng chuồng trại, thường xuyên nuôi khoảng 130 con lợn giống và lợn thịt, 500 con gà, vịt, mỗi năm xuất ra thị trường khoảng 16 tấn thịt lợn thương phẩm, từ 6 - 7 lứa gia cầm. Đặc biệt, vào những tháng gần cuối năm, ông còn điều tiết nước hợp lý giữa trang trại và nước sông Hồng để thu hoạch rươi. Không dừng lại ở đó, năm 2014, ông Trân mua gần 7.000 con ba ba, đồng thời đầu tư xây dựng các bể nuôi để nhân rộng. Kết hợp với chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ông còn cải tạo đất, trồng hàng nghìn cây chuối, hòe thương phẩm và cấy lúa. Trang trại của ông tạo việc làm thường xuyên cho từ 7 - 10 lao động với thu nhập bình quân từ 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng, vào vụ thu hoạch số lượng người làm lên tới gần 30 người. Ước tính một năm doanh thu từ trang trại của gia đình ông đạt gần 1,4 tỷ đồng, sau trừ mọi chi phí còn lãi khoảng 300 triệu đồng.

 

Giống như gia đình ông Trân, ông Trần Thế Song và bà Nguyễn Thị Thanh (hội viên Chi hội thôn Đông Tiến) phát triển kinh tế gia đình bằng mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng trọt. Bà Thanh cho biết: Trước đây, gia đình làm nông nghiệp nên thu nhập rất thấp. Năm 2005, chúng tôi mạnh dạn làm đơn xin ra vùng chuyển đổi, sau đó vay ngân hàng và mượn người thân gần 300 triệu đồng đầu tư xây dựng gia trại với diện tích 1ha. Ngoài nuôi thả các giống cá truyền thống, những năm gần đây ông bà Song còn đưa giống cá vược vào nuôi, cho hiệu quả kinh tế ổn định. Trên bờ ông bà chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp trồng các loại cây ăn quả như thanh long ruột đỏ, mít, ổi, chuối và hòe thương phẩm, cây đinh lăng làm dược liệu. Từ mô hình gia trại, mỗi năm gia đình ông bà Song thu lãi hơn 100 triệu đồng.

 

Là một trong những hộ nông dân SXKD giỏi, gia đình anh Cao Hải Đường và chị Hoàng Thị Thảo (hội viên Chi hội thôn Đông Tiến) cũng thu lãi từ gia trại khoảng 150 triệu đồng mỗi năm. Anh Đường cho biết: Khi chưa làm gia trại, gia đình cấy gần 4 mẫu ruộng mà kinh tế vẫn bấp bênh. Học hỏi bà con địa phương, gia đình tôi cũng xin ra vùng chuyển đổi, vay vốn xây dựng gia trại, tập trung chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, mỗi năm xuất ra thị trường gần 10 tấn thịt lợn hơi, gần 6 tấn cá thương phẩm. Trong thời gian tới, gia đình anh Đường tiếp tục cải tạo gia trại, đầu tư mua những giống cá mới cho hiệu quả kinh tế cao vào nuôi thả.

 

Đồng chí Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Tiến cho biết: Phát huy lợi thế của địa phương có diện tích đất canh tác rộng, có vùng chuyển đổi giáp sông Hồng, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2014, Hội Nông dân xã đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên SXKD, phát triển kinh tế như: phối hợp tổ chức 7 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 600 lượt hội viên; tín chấp với các công ty sản xuất, cửa hàng vật tư nông nghiệp hỗ trợ trên 30 tấn phân bón trả chậm; tín chấp với các tổ chức tín dụng cho 240 hộ gia đình vay vốn trên 6 tỷ đồng... Bên cạnh đó, xã còn có HTX thủy sản hoạt động tương đối hiệu quả, chuyên cung cấp giống, vốn, khoa học kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Thông qua phong trào thi đua SXKD giỏi, đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân từng bước được nâng lên, số hộ giàu và khá tăng, hộ nghèo giảm xuống dưới 3%.

Thanh Huyền

  • Từ khóa