Thứ 4, 21/05/2025, 10:09[GMT+7]

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ðông Kinh Tích cực giúp hội viên phát triển kinh tế

Thứ 6, 15/05/2015 | 08:20:27
1,150 lượt xem
Nhiều năm trở lại đây, phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, làm đẹp cho quê hương được hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ðông Kinh (Ðông Hưng) hưởng ứng, phát huy mạnh mẽ. Nếu như trước đây, nhiều gia đình hội viên cuộc sống chủ yếu trông vào mấy sào ruộng thì đến nay nhiều chị em đã trở thành chủ gia trại, trang trại chăn nuôi lớn, có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Miện chăm sóc bò sinh sản.

 

Về thôn Lãm Khê, chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Miện, một trong những hội viên tích cực trong hoạt động phát triển kinh tế do Hội LHPN xã phát động. Chị Miện chia sẻ: Gia đình tôi ra vùng chuyển đổi từ năm 2001 nhưng chủ yếu vẫn trồng rau màu và chăn nuôi nhỏ lẻ. Ðược sự quan tâm, vận động của Hội, tôi tham gia phong trào “Phụ nữ nghèo phát triển kinh tế tốt”, được vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường và vốn ưu đãi lãi suất thấp từ ngân hàng để mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi. Ðến nay, gia đình chị Miện luôn nuôi 7 lợn nái và 50 lợn thịt, kết hợp nuôi 2 con bò sinh sản. Ngoài ra, chị còn thả nuôi nhiều giống cá truyền thống. Từ sự động viên, giúp đỡ của Hội, bằng nguồn vốn vay ưu đãi, chị Miện đã có cơ hội mở rộng, phát triển chăn nuôi, cải thiện đời sống. Tổng thu nhập của gia đình chị đạt trên 300 triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí cho thu lãi khoảng 100 - 120 triệu đồng/năm.

 

Có mặt tại thôn Kinh Nậu, chúng tôi được biết gia đình chị Ðỗ Thị Hạnh là một trong những hộ hội viên có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng mất đã nhiều năm nay, một mình nuôi hai con ăn học, mọi chi phí, sinh hoạt đều do một tay chị lo lắng. Nắm bắt được điều đó, Hội LHPN xã đã hỗ trợ, giúp chị vay vốn ưu đãi từ ngân hàng để đầu tư vào chăn nuôi, vay vốn học sinh sinh viên cho con yên tâm học tập. Nhờ vậy, chị Hạnh có điều kiện nuôi 5 lợn nái và hơn 50 lợn thịt kết hợp với xay xát gạo bán đi nhiều nơi. Ðến nay, cuộc sống của ba mẹ con chị đã khá giả nhờ thu nhập ổn định từ 200 - 250 triệu đồng/năm.

 

Ngoài chị Miện và chị Hạnh, Ðông Kinh vẫn còn nhiều hội viên phụ nữ khác tích cực trong phong trào chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình như chị Nguyễn Thị Miền, thôn Lãm Khê; bà Bùi Thị Sanh, thôn Kinh Nậu hay chị Ðỗ Thị Liên và Ðỗ Thị Ngàn, thôn Duyên Hà. Những hội viên này nhờ được sự quan tâm, giúp đỡ từ Hội LHPN xã đã chủ động vay vốn và sử dụng vốn vay có hiệu quả, đầu tư nuôi từ 70 - 80 lợn thịt, cho thu lãi từ 100 - 150 triệu đồng/năm. Trao đổi với chúng tôi, chị Vũ Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Ðông Kinh cho biết: Ðể giúp hội viên cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần, Hội đã tích cực tuyên truyền sâu rộng, phát động các phong trào, nhất là những phong trào liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế tới từng hội viên, giúp hội viên lĩnh hội, thay đổi tư duy, từ đó hiểu và làm theo. Cùng với đó, Hội tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ hội viên vay vốn để đầu tư, phát triển sản xuất, chăn nuôi. Hàng năm, Hội phối hợp với HTX DVNN và Hội Nông dân xã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở các lớp dạy nghề ngắn hạn về chăn nuôi, thú y để hội viên học tập, tiếp thu, mở rộng kiến thức. Ðồng thời, phát động phong trào “Phụ nữ tiết kiệm tiền để mua con giống, hỗ trợ phụ nữ nghèo” nhằm tăng cường đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái giữa các hội viên, chủ động giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Vào những ngày lễ như ngày 8/3, 20/10 hay dịp cuối năm, Hội thường tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế, vừa để khuyến khích, động viên vừa để nêu gương, giúp những hội viên khác cùng thi đua, phấn đấu.

 

Hội LHPN xã Ðông Kinh hoạt động hiệu quả hơn nữa, xuất hiện ngày càng nhiều gương phụ nữ vượt khó, vươn lên làm kinh tế giỏi cần có sự quan tâm, những cơ chế hỗ trợ từ các cấp, các ngành về chế độ, phụ cấp để chị em trong ban chấp hành có điều kiện công tác, nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn.

Phạm Huế

 

 

  • Từ khóa