Thứ 7, 09/08/2025, 16:42[GMT+7]

Công tác quản lý đất đai ngày càng hoàn thiện

Thứ 2, 15/06/2015 | 08:14:06
1,036 lượt xem
Thái Bình là 1 trong 9 tỉnh, thành phố của cả nước được chọn tham gia Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP). Sau hơn 5 năm triển khai, đến nay Dự án đã cơ bản hoàn thành, góp phần giúp công tác quản lý đất đai của tỉnh ngày càng hoàn thiện.

Cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thái Thụy kiểm tra, rà soát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi trình ký.

Theo ông Trần Duy Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, kết quả thực hiện Dự án VLAP đã giải quyết nhiều vấn đề cấp bách trong quản lý đất đai của các địa phương. Đến nay, Thái Bình đã triển khai 25 hợp đồng dịch vụ kỹ thuật tại 150 xã, phường, thị trấn của các huyện: Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Tiền Hải, Vũ Thư và thành phố Thái Bình. Nhà thầu đã hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính với tổng diện tích 81.711ha, đạt 100%, cấp 278.502 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), trao cho người sử dụng đất 272.154 GCNQSDĐ, đạt 98%. Trong đó, hai huyện Kiến Xương, Quỳnh Phụ và thành phố Thái Bình đã cơ bản hoàn thành Dự án, hai huyện Tiền Hải, Vũ Thư triển khai từ cuối năm 2013, đầu năm 2014, hiện đang tập trung lập hồ sơ kê khai đăng ký cấp GCNQSDĐ. Nhà thầu đã chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn, phòng tài nguyên và môi trường, văn phòng đăng ký đất đai xét duyệt, thẩm định các hồ sơ đủ điều kiện. Các huyện Hưng Hà, Thái Thụy, Đông Hưng đã hoàn thành việc chuẩn hóa bản đồ, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính khu dân cư.

Tiền Hải là một trong những huyện tham gia Dự án VLAP với mục tiêu đo đạc 22.000ha, cấp trên 120.700 GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân. Đây là cơ hội để huyện đẩy mạnh cải cách hành chính, khắc phục hạn chế trong đo đạc, giảm bớt tranh chấp, nhất là tranh chấp về ranh giới thửa đất và hạn chế tình trạng nhũng nhiễu trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời giúp người sử dụng đất yên tâm đầu tư, thâm canh tăng năng suất trên thửa đất mình đang sử dụng. UBND huyện Tiền Hải đã chỉ đạo các địa phương coi công tác đo đạc, cấp GCNQSDĐ là nhiệm vụ trọng tâm trong năm; thành lập hội đồng xét duyệt, tổ công tác cấp GCNQSDĐ tại 100% xã, thị trấn; mở các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho chủ tịch UBND, cán bộ địa chính, tư pháp các xã, các thành viên tổ công tác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ trong việc hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ. Theo ông Đỗ Văn Trịnh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng nhóm thực hiện Dự án VLAP huyện Tiền Hải, đến nay các địa phương trong huyện đã chủ động phối hợp cùng nhà thầu đo đạc, lập bản đồ địa chính, thu thập hồ sơ, giấy tờ, thông tin các thửa đất, hoàn thành 100% khối lượng đo đạc, lập bản đồ địa chính. Đến hết tháng 4/2015, toàn huyện đã thẩm định, in và trình ký 14.591 hồ sơ đủ điều kiện, tổ chức trao 11.066 GCNQSDĐ cho người sử dụng đất.

Theo kế hoạch, đến ngày 30/6/2015, Dự án sẽ kết thúc. Chính vì vậy, các sở, ngành, các địa phương đang nỗ lực hết mình để Dự án kết thúc đúng thời gian quy định. Bên cạnh việc khắc phục những hạn chế về chuyên môn, Sở Tài nguyên và Môi trường đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc cấp đổi, cấp mới GCNQSDĐ theo Dự án VLAP. Phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động người dân tạo điều kiện phân ranh giới đất cụ thể để cán bộ đo đạc hoàn thành nhiệm vụ. Hướng dẫn người sử dụng đất kê khai, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại chi cục thuế. Tổ chức trao GCNQSDĐ cho người sử dụng đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Minh Nguyệt

  • Từ khóa