Thứ 6, 15/08/2025, 20:09[GMT+7]

Thắng lợi vụ lúa xuân ấm

Thứ 2, 15/06/2015 | 08:28:17
1,512 lượt xem
Vượt qua thách thức của vụ xuân ấm, những ngày này, nông dân các địa phương trong tỉnh đang thu hoạch vụ lúa xuân với niềm vui thắng lợi.

Nông dân huyện Đông Hưng thu hoạch lúa xuân.

Chỉ đạo sát sao, quyết liệt
Ngay khi nông dân một số xã như Hoa Lư, Minh Châu, Hồng Châu (Đông Hưng) tiến hành gieo mạ giống dài ngày, cùng với chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, UBND, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã tích cực chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời phân công cán bộ về cơ sở bám sát tình hình sản xuất, phổ biến lịch thời vụ cũng như cơ cấu giống lúa trong sản xuất vụ xuân năm 2015 đến các hộ nông dân.

Ông Hoàng Đức Kiếm, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để ngăn chặn tình trạng nông dân gieo cấy giống lúa dài ngày, cùng với công tác tuyên truyền, vận động, huyện đã chỉ đạo các địa phương kiên quyết phá bỏ những diện tích gieo giống lúa dài ngày, đồng thời hỗ trợ toàn bộ giống lúa ngắn ngày để nông dân thay thế giống lúa dài ngày đã phá bỏ. Nhờ vậy, vụ xuân này, Đông Hưng đã giảm hẳn diện tích gieo cấy giống lúa dài ngày. Hiện nay, nông dân trong huyện đã thu hoạch được trên 50% diện tích lúa.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh: Ngay từ đầu vụ xuân năm 2015, nông dân trong tỉnh đã được ngành chức năng dự báo đây là vụ xuân ấm và hạn, thời tiết ít mưa, sâu bệnh phát sinh và gây hại sớm từ giai đoạn mạ. Tỉnh ta đã có nhiều kinh nghiệm ứng phó và xử lý đối với vụ xuân rét nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong xử lý vụ xuân ấm. Để có vụ xuân được mùa trong mọi loại hình thời tiết, đặc biệt là vụ xuân ấm, cần có các biện pháp chỉ đạo thích hợp và quyết liệt để chủ động xử lý những tác động xấu của thời tiết một cách hiệu quả. Cụ thể, về giải pháp kỹ thuật, cần bảo đảm lúa xuân trỗ bông vào trung tuần tháng 5. Về cơ cấu giống, toàn tỉnh gieo cấy 100% diện tích bằng trà xuân muộn, kiên quyết không gieo cấy trà xuân sớm và không địa phương nào chỉ đạo và thực hiện gieo cấy trước lịch quy định của tỉnh. Để chỉ đạo sản xuất vụ xuân ấm, trước khi bước vào sản xuất vụ xuân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với điều kiện thời tiết bất thuận; tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chỉ thị và công điện chỉ đạo các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tập trung ứng phó với loại hình thời tiết ấm ở vụ xuân. Cùng với đó, các huyện, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cơ cấu, lịch thời vụ, sử dụng tối đa hệ thống thông tin tuyên truyền về tình hình và tác động bất lợi của thời tiết để nông dân kịp thời nắm bắt, hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo.

Cho nông dân niềm vui
Gia đình bà Đoàn Thị Mịn (xã Đông Huy, huyện Đông Hưng) sau khi được ngành chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động không gieo cấy giống lúa dài ngày nhằm tránh những tác động bất lợi của thời tiết vụ xuân ấm, gia đình bà đã chủ động phá bỏ giống lúa dài ngày, gieo cấy toàn bộ diện tích bằng giống lúa ngắn ngày, đồng thời gieo cấy trong khung thời vụ. Do đó, lúa phát triển rất tốt, hứa hẹn một mùa bội thu.

Theo ông Phạm Văn Thừ, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Trung An (Vũ Thư), thực hiện chỉ đạo sản xuất vụ xuân của tỉnh và huyện, HTX DVNN đã tuyên truyền, vận động nông dân gieo cấy 100% diện tích lúa xuân ngắn ngày bằng các giống nguyên chủng. Hiện nay, nông dân Trung An đang tiến hành thu hoạch lúa xuân với niềm vui được mùa. Nhờ sự chỉ đạo sát sao về cơ cấu giống, toàn huyện Vũ Thư không gieo cấy giống lúa dài ngày và có trên 80% diện tích lúa được gieo thẳng. Do vậy, nông dân trong huyện rất phấn khởi khi toàn bộ diện tích lúa phát triển tốt, ít bị ảnh hưởng của sâu bệnh hại. Đến nay, Vũ Thư có gần 3.000ha lúa xuân được thu hoạch. Ngoài ra, nông dân của các huyện Quỳnh Phụ, Tiền Hải, Kiến Xương, Hưng Hà và thành phố Thái Bình cũng đang phấn khởi khi lúa xuân đã đến ngày thu hoạch, dự kiến năng suất bình quân ước đạt 70 -  71 tạ/ha.

" Việc vận động nông dân phá bỏ hàng chục héc-ta mạ dài ngày và hỗ trợ 100% giống ngắn ngày để nông dân gieo cấy nhằm tránh lúa trỗ vào thời điểm thời tiết bất thuận là sự chỉ đạo đúng đắn. Kinh nghiệm cho thấy, những năm nào thời tiết vụ xuân ấm dễ bị mất mùa. Tuy nhiên, nhờ chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, của ngành Nông nghiệp về thời vụ, cơ cấu giống, kỹ thuật canh tác, chăm bón và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới được áp dụng vào sản xuất kết hợp với các chính sách hỗ trợ tại các địa phương đã tạo ra cú hích mạnh mẽ trong sản xuất. Do đó, dù chịu nhiều áp lực về một vụ xuân ấm song đến thời điểm này các địa phương trong tỉnh đã có thể "thở phào nhẹ nhõm" khi năm nay quê lúa vẫn được mùa."

(Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh)

Ngọc Mai

  • Từ khóa