Đô Lương phát triển phong trào VAC
Mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình ông Nguyễn Xuân Cản.
Hội Làm vườn xã Đô Lương có 54 hội viên, sinh hoạt ở 6 chi hội. Chú trọng phát triển kinh tế VAC, thời gian qua, Hội và hội viên đã có nhiều chương trình cải tạo vườn tạp, ao hoang, chuồng cũ thành hệ thống VAC theo mô hình thâm canh, chuyên canh, đưa các cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao, giá trị thu nhập lớn cùng với áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Ông Nguyễn Xuân Cản, hội viên Chi hội Làm vườn thôn 2 cho biết: Những năm qua, tôi đã nhận được sự hỗ trợ khá nhiều từ phía Hội về kiến thức cũng như kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, lựa chọn con vật nuôi phù hợp đưa vào sản xuất. Hiện gia đình tôi đang nuôi 400 con gà, vịt đẻ, chim bồ câu, trồng các loại cây ăn quả. Được học tập kinh nghiệm, biện pháp phòng, trừ dịch bệnh từ Hội và các thành viên nên chăn nuôi của gia đình ông Cản năm nào cũng cho thu nhập cao và ổn định. Đặc biệt, qua các buổi tham quan mô hình chăn nuôi do Hội tổ chức, ông đã mạnh dạn đầu tư mua 2 con bò lai sin về phối giống. Mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình ông thu lãi 100 triệu đồng mỗi năm.
Dẫn chúng tôi đi tham quan một số mô hình VAC của hội viên, ông Vũ Văn Diệp, Chủ tịch Hội Làm vườn xã Đô Lương tự hào vì trong thành quả đó có một phần đóng góp của Hội. Ông Diệp cho biết: Đô Lương là xã xa trung tâm huyện, thu nhập, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Những năm qua, Hội luôn lấy nhiệm vụ bồi dưỡng kỹ thuật làm VAC là nhiệm vụ then chốt trong hoạt động; chú trọng công tác tuyên truyền, kết hợp với các tổ chức mở lớp tập huấn, sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm giữa các hội viên trong quá trình sản xuất, đặc biệt qua những buổi tham quan các mô hình hay, hiệu quả đã giúp hội viên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, từ đó nhiều cây, con có giá trị kinh tế cao đã được đưa về địa phương.
Toàn xã hiện có 32 trang trại, gia trại cho hiệu quả kinh tế cao, trong đó có 2 trang trại quy mô lớn. Hội viên của Hội chủ yếu phát triển chăn nuôi tổng hợp, hàng năm xuất bán 20 - 30 tấn thịt lợn hơi, hàng chục tấn thịt bò, cá… Điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Kiên ở thôn 1 thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá rô đồng, ông Vũ Cao Sản với trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc khép kín, quy mô 50 lợn nái ngoại, 200 - 300 con lợn thịt/lứa… Đặc biệt, thời gian gần đây, nuôi bò sinh sản đang là một hướng đi mới được hội viên lựa chọn. Được đưa vào từ đầu năm 2014, đến nay các hội viên đã sở hữu khoảng 150 con bò, 100% gia đình hội viên đều có bò sinh sản.
Ông Vũ Văn Diệp cho biết thêm: Qua các lớp tham quan do Huyện hội và Hội Làm vườn xã tổ chức tại các trang trại chăn nuôi bò ở Vĩnh Phúc, xã Trọng Quan (Đông Hưng), bò đang là vật nuôi được phát triển không chỉ trong hội viên mà trong toàn xã. Nuôi bò dịch bệnh ít, thức ăn chủ yếu là cỏ tận dụng từ tự nhiên, thị trường tiêu thụ ổn định, không mất nhiều thời gian chăm sóc, đang được Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nhân rộng. Cùng với nuôi bò, hội viên còn mạnh dạn đưa 100 gốc gấc cao sản, tiếp nhận 5 sào chuối tiêu hồng do Hội Làm vườn tỉnh cung cấp giống về trồng, hứa hẹn sẽ là cây trồng mới cho hiệu quả kinh tế cao.
Góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế hộ, làm thay đổi diện mạo nông thôn, thời gian tới, Hội Làm vườn xã Đô Lương tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển phong trào VAC cả về bề rộng và chiều sâu, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Lưu Ngần
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam