Các địa phương khẩn trương thu xuân, làm mùa
Thu hoạch lúa xuân trên đồng ruộng xã Vũ Hòa (Kiến Xương).
Ông Đặng Văn Lĩnh, Trưởng thôn Lương Ngọc, xã Tân Tiến cho biết: Năm nay được mùa nên nông dân rất phấn khởi. Hầu hết các gia đình đều huy động nguồn lực để thu hoạch lúa xuân. Đến nay, toàn bộ diện tích lúa trong thôn đã thu hoạch xong. Diện tích trồng cây màu hè đang được nông dân khẩn trương thu hoạch để bảo đảm sản xuất vụ mùa theo đúng kế hoạch. Vừa thu hoạch dưa lê, bà Trần Thị Nhinh vừa cho biết: “Vụ mùa năm nay gia đình tôi gieo cấy 1 mẫu lúa. Do đó, hiện nay, cùng với thu hoạch cây màu hè, gia đình cũng tranh thủ làm đất để gieo cấy vụ mùa theo đúng lịch thời vụ”. Ông Đặng Quốc Ngữ, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Tân Tiến cho biết thêm: Vụ xuân vừa qua, Tân Tiến gieo cấy trên 286ha lúa. Hiện nay, bà con nông dân trong xã đã hoàn thành thu hoạch lúa xuân, năng suất ước đạt 73,5 tạ/ha. Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay, toàn xã phấn đấu gieo cấy hết diện tích. Để đạt được mục tiêu đó, HTX chủ động cung cấp giống, tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nông dân, đồng thời bảo đảm công tác thủy lợi để sản xuất vụ mùa đạt kết quả cao. Đến nay, nông dân trong xã đã tiến hành làm đất gieo mạ đạt 90%.
Cũng như nông dân Tân Tiến, tuy diện tích lúa xuân của thị trấn Hưng Hà không nhiều song nông dân ở đây cũng đang tích cực thu hoạch lúa xuân để bảo đảm thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa. Ông Đặng Văn Sinh, Chủ nhiệm HTX DVNN thị trấn cho biết: Từ nhiều năm nay, thị trấn Hưng Hà không gieo cấy giống lúa dài ngày và có trên 90% diện tích áp dụng phương thức gieo vãi bằng các giống BC15, Hương thơm, TBR1... Để bảo đảm kế hoạch sản xuất vụ mùa, nông dân địa phương chủ yếu thu hoạch lúa xuân bằng máy nên đến thời điểm này trên 261ha lúa xuân đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt trên 73 tạ/ha. Cùng với đó, nông dân địa phương cũng tranh thủ làm đất để gieo cấy lúa mùa, hiện diện tích đất đã làm đạt khoảng 30%.
Vụ xuân năm 2015, toàn huyện Hưng Hà gieo cấy gần 11.000ha lúa. Nhờ được gieo cấy đúng khung thời vụ và làm tốt khâu dự báo, phòng chống sâu bệnh hại lúa nên lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt. Đến thời điểm này, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa xuân. Theo kế hoạch, vụ mùa, vụ đông năm nay, Hưng Hà phấn đấu gieo cấy 11.000ha lúa và 7.000ha cây vụ đông trở lên. Để đạt được mục tiêu trên, UBND huyện chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”. Cùng với thu hoạch lúa xuân, các địa phương chủ động bơm nước để bảo đảm cho việc gieo mạ, làm đất; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán thóc giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Huyện cũng có cơ chế, chính sách hỗ trợ mua thuốc diệt cỏ, diệt chuột phục vụ sản xuất. Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ đông, huyện chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác quy hoạch vùng, chủ động chuẩn bị sản xuất giống đậu tương ngay ở vụ hè và ký kết hợp đồng mua các giống ngô, bí, khoai tây..., bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại phục vụ sản xuất đạt hiệu quả cao. Đến nay, toàn huyện đã cày được trên 4.200ha đất và gieo trên 540ha mạ phục vụ sản xuất vụ mùa.
Thực hiện chủ trương gặt tới đâu làm đất ngay tới đó, đến nay, các địa phương trong huyện Đông Hưng đã cơ bản thu hoạch xong 11.859ha lúa xuân và chuẩn bị bước vào gieo cấy lúa mùa.

Các xã ở Đông Hưng thực hiện gặt tới đâu cày lật đất tới đó.
Tính tới trung tuần tháng 6, toàn huyện đã thu hoạch được khoảng 95% tổng diện tích gieo cấy, năng suất bình quân ước đạt 72,3 tạ/ha. Đây là yếu tố thuận lợi cho việc làm đất, gieo cấy trà mùa sớm, tạo quỹ đất trồng cây vụ đông ưa ấm. Bước vào vụ mùa năm nay, Đông Hưng tiếp tục xây dựng cơ cấu giống, lịch thời vụ bảo đảm sự gắn kết mùa vụ với quyết tâm gieo cấy hết 11.911ha đất lúa. Cùng với đó sẽ quy vùng sản xuất 2.400ha lúa mùa sớm, 4.765ha lúa chất lượng cao với phương thức gieo cấy hợp lý để có diện tích lúa thu hoạch trước ngày 5/10.
Để bảo đảm đạt được các mục tiêu đã đề ra, Đông Hưng luôn xác định khâu thời vụ có ý nghĩa quyết định. Do thời gian giữa thu hoạch vụ xuân và sản xuất vụ mùa ngắn nên huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn bám sát sự chỉ đạo về cơ cấu giống và lịch thời vụ đã đề ra; tập trung tuyên truyền, chỉ đạo bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, làm đất vụ mùa. Theo đó, đối với vùng đất gieo cấy lúa mùa sớm cần thu hoạch lúa xuân nhanh gọn, gặt sát gốc, tiến hành ngay việc cày lật đất, đồng thời rắc vôi bột từ 25 - 30kg/sào hoặc các chế phẩm sinh học bón cho ruộng nhằm tạo điều kiện cho rạ phân hủy nhanh. Đối với vùng bố trí trồng bí, dưa, cần áp dụng việc cấy theo băng, mỗi băng rộng từ 4 - 6m. Ngoài ra, để cắt nguồn sâu bệnh từ vụ xuân sang vụ mùa, các địa phương nên tập trung gieo cấy trà lúa mùa sớm theo phương thức gieo mạ non trên nền cứng. Đến ngày 15/6, toàn huyện đã gieo được 50ha mạ, gần 6.000ha đã được bừa ngả, tập trung ở các xã An Châu, Phú Lương, Lô Giang. Hiện nay, các xã, thị trấn cơ bản bảo đảm tiến độ sản xuất đề ra, dự kiến tới ngày 25/6 sẽ bắt đầu cấy và hoàn thành gieo cấy vụ mùa trước ngày 20/7.
Ông Trần Hữu Cầu, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Mê Linh cho biết: Đến nay, 100% diện tích lúa xuân đã thu hoạch xong, bà con nông dân phấn khởi vì năng suất đạt khá cao. Vụ mùa năm 2015, xã phấn đấu gieo cấy 370ha, đến ngày 16/6 đã có 40% diện tích được bừa ngả, trong đó 150ha bố trí gieo vãi đã hoàn thành khâu làm đất. HTX DVNN cũng đã chủ động cung ứng đầy đủ vật tư nông nghiệp cho bà con, trong đó đã bán ra 1 tấn thóc giống và lấy đủ số lượng thuốc trừ cỏ theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh cho 100% diện tích gieo vãi. Mê Linh phấn đấu tới ngày 25/6 sẽ hoàn thành khâu làm đất và gieo vãi, kết thúc thời vụ gieo cấy trước lịch của huyện 5 ngày.
Tới Phú Lương, ông Nguyễn Trọng Thành, Chủ nhiệm HTX DVNN xã cho biết: Nhiều năm nay, Phú Lương luôn là một trong những xã dẫn đầu huyện về thực hiện cơ cấu giống, thời vụ cũng như năng suất lúa. Tới ngày 15/6, gần 300ha lúa xuân của xã đã hoàn thành khâu thu hoạch, năng suất đạt bình quân 73,4 tạ/ha, trong đó chủ yếu là các giống BC15 và TBR1. Để đẩy nhanh tiến độ mùa vụ, HTX đã tuyên truyền, chỉ đạo bà con lúa chín tới đâu gặt ngay tới đó và tiến hành làm đất ngay. Đặc biệt, xã còn chỉ đạo bà con nhanh chóng thực hiện cày vận rạ, các tổ thủy nông tích cực khơi thông hệ thống kênh mương. Do vậy, đã có 80% diện tích lúa xuân được thu hoạch bằng máy, đồng thời đã huy động được 40 máy làm đất các loại xuống đồng ngay từ đầu tháng 6. Tới nay, 70% diện tích gieo cấy của xã đã hoàn thành khâu làm đất. Phú Lương phấn đấu hoàn thành gieo cấy trên 90ha lúa trà sớm và 100ha gieo vãi trước ngày 5/7, hoàn thành lịch gieo cấy lúa mùa đại trà xong trước ngày 20/7.
Để sản xuất vụ mùa theo đúng kế hoạch đề ra, ngoài việc triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của tỉnh, Đông Hưng cũng có nhiều cơ chế khuyến khích khác như hỗ trợ 50% giá giống lúa chất lượng gạo cao cho cánh đồng lớn mới xây dựng, 100% tiền giống và một phần phân bón xây dựng mô hình gieo cấy hàng rộng, hàng hẹp, 100% tiền giống cho những xã xây dựng mới cánh đồng sản xuất 4 vụ/năm. Huyện phấn đấu vụ lúa mùa năm 2015 năng suất bình quân đạt 62 tạ/ha, sản lượng đạt 73.848 tấn trở lên.
|
Ông Đặng Quốc Ngữ, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Tân Tiến |
Để bảo đảm khung thời vụ tốt nhất, HTX chỉ đạo bà con nông dân huy động mọi nguồn lực khẩn trương thu hoạch lúa xuân và cây màu hè, giải phóng đất, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa kịp thời vụ. |
|
Ông Đặng Văn Lĩnh, Trưởng thôn Lương Ngọc, xã Tân Tiến |
Thu hoạch lúa xuân và cây màu hè đến đâu chúng tôi làm đất ngay đến đó để kịp thời vụ gieo cấy lúa mùa sớm nhằm chủ động cho sản xuất vụ đông theo chỉ đạo của ngành Nông nghiệp. |
|
Ông Đặng Văn Sinh, Chủ nhiệm HTX DVNN thị trấn Hưng Hà |
Để sản xuất vụ mùa được thuận lợi, đạt kết quả cao, HTX cùng nông dân chuẩn bị tốt các biện pháp kỹ thuật trong gieo cấy, trong đó chú trọng lịch thời vụ, giống, biện pháp làm mạ, làm đất, đồng thời chủ động bảo đảm công tác thủy lợi phục vụ sản xuất. |
Ngọc Mai – Thu Thủy
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam


