Phụ nữ Quỳnh Phụ thi đua phát triển kinh tế
Phụ nữ xã An Vũ (Quỳnh Phụ) tham gia làm chiếu cói xuất khẩu.
Gia đình chị Ngô Thị Sim, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Bắc Sơn, xã Quỳnh Thọ có hoàn cảnh rất khó khăn. Hai vợ chồng đều mắc bệnh, không làm được công việc nặng. Được sự giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp hội phụ nữ về vốn, kinh nghiệm sản xuất và sự phấn đấu, nỗ lực của bản thân, chị Sim đã mạnh dạn đầu tư cấy 8 sào lúa, trồng 2 sào rau màu và chăn nuôi lợn, gà. Trừ chi phí, mỗi năm chị thu về 30 triệu đồng, cuộc sống từng bước được cải thiện, các con chị có điều kiện học đại học. Hay như chị Trần Thị Cát, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Mỹ Giá, xã Quỳnh Hưng, chồng mất sớm, một mình nuôi hai con ăn học, chị đã tích cực thi đua lao động sản xuất, đầu tư máy xay xát gạo và nuôi từ 30 - 50 con lợn thương phẩm. Đến nay, gia đình chị đã thoát nghèo, cuộc sống ổn định, các con có điều kiện học hành, hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Gia đình chị Sim, chị Cát chỉ là hai trong số hàng trăm hộ gia đình do phụ nữ làm chủ ở Quỳnh Phụ đã thoát nghèo từ các phong trào thi đua, các chương trình hỗ trợ do các cấp hội phụ nữ phát động và thực hiện. Theo chị Đinh Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ, để thực hiện tốt công tác vận động và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, ngoài việc tăng cường tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua: “Dân vận khéo”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”..., Hội còn xây dựng các mô hình như: “Giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Tổ phụ nữ tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo”... Đặc biệt, qua phong trào thi đua “Phụ nữ Thái Bình làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, phong trào thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp phụ nữ nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống, các cấp hội phụ nữ đã vận động trên 29.000 chị em cho nhau vay vốn không lấy lãi; giúp đỡ, hỗ trợ cây, con giống với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng cho gần 3.400 chị em nghèo, chị em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, các cấp hội còn đứng ra tín chấp với ngân hàng hơn 108 tỷ đồng cho gần 5.900 lượt gia đình hội viên phụ nữ vay; duy trì 247 tổ tiết kiệm với hơn 30.000 thành viên tham gia với số tiền tiết kiệm hàng tỷ đồng. Qua kiểm tra, chị em đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, trả lãi đúng hạn.
Hàng năm, các cấp hội phụ nữ ở Quỳnh Phụ còn phối hợp với các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổ chức hàng trăm lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăn nuôi, phòng trừ sâu bệnh, hướng dẫn cách bón các loại phân bón thích hợp với từng chất đất để đạt năng suất cao cho trên 30.400 lượt phụ nữ, cung ứng 2.500 tấn phân bón theo phương thức trả chậm cho hội viên. Các mô hình phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng cánh đồng lớn… đã thu hút đông đảo phụ nữ nông thôn tham gia, giúp chị em cải thiện cuộc sống gia đình. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các cấp hội phụ nữ ở Quỳnh Phụ đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên về chủ trương, chính sách, mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; trong đó chú trọng các hoạt động hỗ trợ giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hội viên phụ nữ toàn huyện đã hiến 65.677m2 đất, đóng góp hàng tỷ đồng, hàng nghìn ngày công để mở rộng đường giao thông nông thôn, làm giao thông thủy lợi nội đồng…
Với những hoạt động cụ thể, thiết thực từ các phong trào thi đua, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ ở Quỳnh Phụ đã giúp 460 gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Phong trào thi đua phát triển kinh tế của các cấp hội phụ nữ không chỉ giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên mà còn góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Xuân Phương
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam