Thứ 5, 21/08/2025, 14:38[GMT+7]

Sẵn sàng đưa khí vào bờ

Thứ 2, 06/07/2015 | 09:51:43
1,550 lượt xem
Dự án hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình, lô 102 và 106, giai đoạn I do Tổng công ty Khí Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 64,12 triệu USD được khởi công xây dựng từ năm 2012, đến nay đã sẵn sàng đưa khí vào bờ với sản lượng khoảng 200 triệu m3 khí/năm.

Khu vực điều hành khí đã sẵn sàng hoạt động.

Theo ông Lê Phước Khôi, Phó Giám đốc Công ty Quản lý dự án khí cho biết, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thi công, đặc biệt là trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng nhưng được sự quan tâm giải quyết, tháo gỡ kịp thời của tỉnh, huyện và chính quyền địa phương có đường ống đi qua nên Dự án bảo đảm tiến độ đề ra. Ngoài ra, Dự án còn chịu tác động không nhỏ của thời tiết như cơn bão số 1 ngày 24/6 vừa qua đã làm công trình đường ống trên biển phải dừng thi công khiến cho tiến độ chậm hơn so với kế hoạch. Tính đến ngày 27/6, hệ thống tuyến đường ống dài gần 25km đã hoàn thành phần đường ống trên bờ và gần bờ, đang nối 800m còn lại trên biển. Tất cả các hạng mục ở giàn khai thác khí Thái Bình đều đã hoàn thành hệ thống phóng thoi, hệ thống bơm chất ức chế chống ăn mòn, giàn ống đứng và các phụ kiện. Đặc biệt, hệ thống đường ống đều đã thiết kế, lắp đặt có các đầu chờ để kết nối các mỏ trong tương lai và dự phòng cho phương án nhập khí tự nhiên hóa lỏng qua hệ thống kho nổi. Các thiết bị trên trạm tiếp bờ gồm van ngắt tuyến, hệ thống xả nguội, hệ thống cáp quang kết nối điều khiển với trung tâm phân phối khí, nhà văn phòng, thiết bị lưu trữ điện và hệ thống phụ trợ đã hoàn thành. Trung tâm phân phối khí rộng 5ha đã hoàn thành lắp đặt các hệ thống nhận thoi, bình tách 3 pha, thiết bị tách lọc lỏng, bồn chứa condensate và hệ thống xuất lên xe bồn, hệ thống metering... Dự kiến tháng 7 chính thức đưa vào vận hành thương mại.

Để Dự án hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, ngoài sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành còn có sự vào cuộc, ý thức trách nhiệm cao độ của các nhà thầu. Ông Nguyễn Thanh Phương, Chỉ huy trưởng Dự án cho biết: Có những thời điểm chúng tôi phải huy động công nhân, kỹ sư làm cả đêm để hoàn thành đúng tiến độ. Có mặt tại trung tâm phân phối khí, chúng tôi thấy nhiều hạng mục đang gấp rút hoàn thành, tất cả mọi công việc đều diễn ra khẩn trương, liên tục Ông Phạm Văn Tiến, Trưởng nhóm vận hành thuộc Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ cho biết: Ngồi ở khu vực điều hành, chúng tôi có thể theo dõi, nắm bắt được tất cả các tín hiệu từ ngoài giàn khoan để điều khiển với hai cách vận hành là chạy tự động và điều khiển bằng tay. Sau khi Dự án đi vào hoạt động chính thức, tại đây mỗi ngày sẽ có 2 ca, 4 kíp đổi nhau vận hành điều khiển.

Ông Lê Hồng Hải, Trưởng phòng Kinh tế hợp đồng Công ty Quản lý dự án khí cho biết: Dự án sẽ là hệ thống chính, quan trọng đưa khí từ ngoài khơi vào bờ, cung cấp cho các hộ tiêu thụ tại Khu công nghiệp Tiền Hải bằng mạng lưới tuyến ống khí thấp áp, đồng thời cung cấp cho các hộ công nghiệp ở xa bằng phương tiện vận chuyển chuyên dụng với sản phẩm khí thiên nhiên nén. Hiện tại đã có 15 khách hàng trong lĩnh vực sản xuất gạch men, gốm sứ, thủy tinh ở khu vực Tiền Hải đăng ký sử dụng khí, trong đó 12 khách hàng đã lắp đặt hệ thống sẵn sàng tiếp nhận khí. Ngoài ra, lượng khí còn lại sẽ được bơm nén vào các bồn chứa để vận chuyển đến các tỉnh, thành phố ở miền Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định để tiêu thụ. 50 xe bồn tiếp nhận khí đã được tập kết tại công trường phục vụ cho việc vận chuyển. Dự kiến, thời gian tới, các doanh nghiệp ở Tiền Hải sẽ sử dụng khoảng 1.000m3/khí/giờ. Các doanh nghiệp sử dụng khí của Dự án sẽ giảm được 10% chi phí so với nhiên liệu sử dụng trước đây.

"Điều trăn trở nhất hiện nay là tình trạng cố tình xây dựng nhà cửa, sân của một số hộ dân vào khu vực hành lang an toàn đường ống, ảnh hưởng tới vấn đề an ninh, an toàn của Dự án. Do đó, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp chính quyền để không xuất hiện tình trạng xây dựng trái phép, bảo đảm an toàn cho hành lang tuyến ống. Ngoài ra, chúng tôi mong muốn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường vào trung tâm phân phối khí để tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm cho việc vận chuyển khí an toàn."

Ông Lê Phước Khôi, Phó Giám đốc Công ty Quản lý dự án khí

Thu Thủy

  • Từ khóa